Indonesia: Nhiều khó khăn trong cứu hộ và cứu trợ sau động đất

Phạm Hà, Theo VOV1 20:06 01/10/2018

Các hoạt động cứu trợ sau trận động đất và sóng thần tại Indonesia đang gặp nhiều khó khăn do các hoạt động tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng hạn chế.

Theo số liệu mới nhất công bố chiều nay, số người thiệt mạng hiện là hơn 1.200 người, nhưng có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ đang tiếp cận được các khu vực xa xôi gần tâm chấn động đất. Quốc tế tiếp tục đề nghị hỗ trợ Indonesia vượt qua những khó khăn hiện nay.

Indonesia: Nhiều khó khăn trong cứu hộ và cứu trợ sau động đất - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa một nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của một nhà hàng sau thảm họa thiên nhiên ở Indonesia. Ảnh: AFP

“Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Sóng thần và động đất đã cướp đi mọi thứ của  tôi” - ông Yusuf tại thành phố Palu- một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất  và sóng thần chia sẻ, khi ông đang cố dùng bàn tay của mình đào bới đám bùn đất và xi măng đang chôn vùi gần hết cơ thể cô con gái bé nhỏ 15 Nurul tuổi của ông. Bé Nurul đã bị mắc kẹt trong đống bùn đất và xi măng 48 giờ qua và lực lượng cứu hộ đang cố gắng đưa em thoát khỏi đống bùn đất. Thi thể của mẹ cô bé cũng bị mắc kẹt gần đó, trong khi 90 người hàng xóm của cô cũng đã bị mất tích.

Sống sót 48 giờ khi bị chôn vùi trong đống đổ nát như bé Nurul là một sự may mắn, khi động đất và sóng thần đã cướp đi mạng sống của hàng trăm người, với hàng chục thi thể vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát và có thể đã bị cuốn trôi ra biển. 3 ngày sau động đất và sóng thần xảy ra, qui mô của thảm họa vẫn chưa rõ ràng khi lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được những khu vực xa xôi.

Phát biểu tại buổi họp báo chiều nay, Người phát ngôn Cơ quan kiểm soát thảm họa thiên tai quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết, thiệt hại tại bãi biển Talise ở Palu là nghiêm trọng nhất, khi hàng trăm người đang tập trung tại bãi biển để tham gia một lễ hội âm nhạc lúc sóng thần đổ vào. Chính quyền Palu đang chuẩn bị tiến hành một lễ chôn tập thể để đề  phòng bệnh dịch có thể lan rộng.

Ông Nugroho cho biết mạng lưới điện trong khu vực vẫn chưa được khôi phục, thiếu nhiên liệu ảnh hưởng đến hoạt động cứu trợ và cứu hộ: “Vấn đề đầu tiên đó là thiếu nhiên liệu. Các máy phát điện và phương tiện không thể hoạt động nếu không có nhiên liệu. Nếu các máy phát điện không có nhiên liệu, máy bơm nước sẽ không hoạt động và hoạt động liên lạc cũng bị ảnh hưởng. Tình hình rất đáng lo ngại”.

Số người thiệt mạng dự kiến tiếp tục tăng nhanh khi vẫn chưa có con số thương vong chính thức từ thành phố Donggala và các làng xung quanh- khu vực gần tâm chấn động đất. Phát biểu với báo giới hôm nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết cứu người hiện vẫn là ưu tiên hàng đầu. Các hoạt động cứu hộ và tiếp cận các khu vực dự kiến sẽ được đẩy nhanh, khi các trang thiết bị hiện đại được đưa tới khu vực vào đêm qua. Tổng thống cũng cho biết, chính phủ đang khẩn trương cung cấp thực phẩm và thuốc men đến khu vực trực tiếp từ Jakarta thông qua máy bay vận tải quân sự C130.

Cộng đồng quốc tế chúng tay hỗ trợ Indonesia sau động đất, sóng thần VOV.VN - Con số thương vong sau trận động đất và sóng thần hôm 28/9 ở Indonesia được dự đoán có thể tăng lên hàng nghìn người.

Tổng thống Joko Widodo trước đó cũng khẳng định sẽ tận dụng mọi nguồn lực để giúp đỡ người dân vùng bị ảnh hưởng: “Chúng tôi hi vọng và vẫn cầu nguyện cho các cộng đồng bị ảnh hưởng. Vẫn có nhiều điều cần phải làm khẩn cấp, nhưng điều kiện chưa cho phép do các hoạt động liên lạc tại một số khu vực chưa hoạt động đầy đủ. Tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Khi mọi thứ đã được ổn định trở lại chúng tôi sẽ tiến hành giai đoạn tái thiết cho khu vực động đất”.

Sân bay Palu hôm nay được mở cửa trở lại nhưng chỉ thực hiện các chuyến bay giới hạn. Đã xảy ra tình trạng hỗn loạn tại sân bay khi hàng trăm người dân xếp hàng bên ngoài sân bay  tràn vào đường băng và lao lên máy bay vì họ muốn sớm rời khỏi Palu.  Hơn 40 nghìn người đã mất nhà cửa sau động đất và sóng thần. Người phát ngôn Hội Chữ thập Đỏ Indonesia cho biết, những người sống sót đang phải đối mặt với thiếu thuốc men và thực phẩm, trong khi hàng cứu trợ đến chậm do đường sá đi lại khó khăn.

Trước những thiệt hại do động đất và sóng thần gây ra, chính phủ Indonesia ngày 1/10 kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế để đối phó với thảm họa. Nhiều nước gửi lời chia buồn và đề nghị giúp đỡ Indonesia vượt qua những khó khăn hiện nay. Liên minh châu Âu thông báo khoản hỗ trợ khẩn cấp 1.740.000 USD cho Indonesia. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố nước này sẽ viện trợ nhân đạo 1 triệu USD cho Indonesia để giúp đỡ nhưng người bị ảnh hưởng bởi thảm họa và hỗ trợ công tác tái thiết. Thái Lan, Australia và Trung Quốc cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ để đáp ứng các nhu cầu của phía Indonesia.

Liên quan đến các công dân Việt Nam tại Palu, 10 sinh viên Việt Nam đã được đưa tới Makassar  an toàn và Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đang nỗ lực hỗ trợ đưa các sinh viên này về thủ đô Jakarta trong thời gian sớm nhất./.