IELTS không khó vì đã có khóa học chuyên biệt từ British Council

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 11/09/2020

Với mục tiêu tạo ra môi trường lý tưởng cho học sinh THPT Việt Nam phát triển cả về khả năng ngoại ngữ lẫn kỹ năng mềm, British Council đã dày công thiết kế khóa học tiếng Anh Secondary Plus IELTS and Academic với nhiều cải tiến cho năm học mới.

Đào tạo kỹ năng tiếng Anh song hành cùng nhóm kỹ năng cốt lõi

Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2020 đã nhận định, thị trường lao động sắp tới sẽ có một loạt những thay đổi về yêu cầu năng lực của người trẻ. Theo đó, tương lai sẽ cần đến nhóm kỹ năng cốt lõi như kỹ năng sáng tạo, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, hợp tác toàn cầu... Đứng trước thách thức đó, British Council đã cải tiến giáo trình của Secondary Plus IELTS and Academic, lồng ghép và rèn luyện kỹ năng trong từng bài giảng trên lớp và bài tập ứng dụng về nhà.

Về hình thức, học viên sẽ được trải nghiệm mô hình học hiện đại, đã được British Council giảng dạy ở hơn 40 quốc gia khác. Đó là đa dạng hóa cách tiếp thu kiến thức, thông qua việc học theo dự án, thực hiện nghiên cứu cá nhân, thuyết trình nhóm hay viết bài luận. Đặc biệt, những kiến thức và kỹ năng này còn giúp ích cho quá trình theo học các môn khác trên trường.

IELTS không khó vì đã có khóa học chuyên biệt từ British Council - Ảnh 1.

Học tiếng Anh với nhiều hình thức như làm việc nhóm, thuyết trình, làm bài luận… giúp học viên cải thiện tiếng Anh và kỹ năng khác

Điểm nổi bật của nội dung chương trình học là cập nhật liên tục các chủ đề "hot" hiện nay như đô thị hoá, biến đổi khí hậu, môi trường, nhân quyền... Qua đó, việc học tiếng Anh trở nên gần gũi, chân thực với đời sống hằng ngày. Học viên được khuyến khích chia sẻ một cách cởi mở, thẳng thắn về những vấn đề trên theo góc nhìn cá nhân, vừa gia tăng vốn từ vựng và kỹ năng tiếng Anh, đồng thời rèn luyện phong thái tự tin, khả năng giao tiếp và ứng biến linh hoạt trước đám đông. Ngoài ra, học viên còn có thể mở rộng kết nối quốc tế bằng cách giao lưu với các bạn trẻ khác trên thế giới thông qua website Learn English Teens, mở rộng kết nối toàn cầu.

IELTS không khó vì đã có khóa học chuyên biệt từ British Council - Ảnh 2.

Rèn luyện phong thái tự tin qua từng bài học có chủ đề thực tế

Bổ sung kỹ năng IELTS từ đơn vị tổ chức thi IELTS hàng đầu Việt Nam

IELTS là chứng chỉ tiếng Anh phổ biến nhất hiện nay và luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ các bạn trẻ trung học phổ thông. Không chỉ là "chiếc vé" thông hành trên con đường du học, chứng chỉ này còn giúp học sinh cuối cấp có được lợi thế rất lớn trong việc đổi điểm hoặc xét tuyển vào các trường đại học trong nước. Cụ thể, hàng loạt các trường như ĐH Bách Khoa, ĐH Ngoại Thương, ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Kinh Tế Quốc Dân, khối ĐH Quốc gia Hà Nội… đã dùng chứng chỉ IELTS làm yêu cầu xét đặc cách miễn thi ngoại ngữ hoặc quy đổi điểm trong đợt thi Trung học phổ thông Quốc gia 2020.

IELTS không khó vì đã có khóa học chuyên biệt từ British Council - Ảnh 3.

Bổ sung kỹ năng IELTS để chuẩn bị cho các bậc học cao hơn

Từ những nhu cầu trên, British Council đã cải tiến và đưa nội dung IELTS vào chương trình học của Secondary Plus IELTS and Academic. Học sinh có thể tận dụng khóa học này để bắt đầu rèn luyện kỹ năng IELTS trong cả 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. Đặc biệt, nếu đã xác định mục tiêu học IELTS trong tương lai, đây sẽ là cơ hội tốt để các bạn trẻ xây dựng nền tảng IELTS ngay từ bây giờ. Ngoài ra, British Council cũng phát triển một ứng dụng di động mang tên IELTS Word Power để giúp học viên mở rộng vốn từ vựng cần thiết cho kì thi IELTS.

Phạm Thùy Dung, học viên tại British Council đã đạt IELTS 8.0 cho biết: "Em dự định đi du học tại Hà Lan nên đã đăng ký khóa học Luyện thi IELTS tại Hội đồng Anh để củng cố kiến thức tiếng Anh trước khi đăng ký thi. Trong suốt khóa học, em đã được các thầy cô hỗ trợ rất nhiều để cải thiện kỹ năng nói và viết trong bài thi IELTS. Ngoài ra, các thầy cô cũng cung cấp rất nhiều tài liệu hữu ích cho học viên, có lẽ vì vậy mà em đã đạt kết quả 8.0 trong kỳ thi IELTS vừa qua".

Là tổ chức uy tín hàng đầu trong giảng dạy tiếng Anh với hơn 80 năm kinh nghiệm, British Council hiện đang sở hữu hơn 2.500 giảng viên chuyên nghiệp trên toàn thế giới, giảng dạy hơn 400.000 học viên hàng năm. Đặc biệt, giáo trình dạy học của British Council được dày công biên soạn bởi đội ngũ đông đảo gồm 50 chuyên gia giáo dục, kiến tạo lộ trình học tập liên tục cho trẻ từ 2 đến 17 tuổi.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại đây.

Trung tâm giảng dạy tiếng Anh Hội đồng Anh:

Tại Hà Nội:

- 20 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ

- Tầng 4, trường Tiểu học Brendon, ngõ 54 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân

Tại TP.HCM:

- 28 Lê Thánh Tôn, Quận 1

- 195 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

- 285 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10

Tổng đài miễn cước 18001299 (trong giờ hành chính)