Idol được SM “nhặt” trên đường phố: Anh em EXO đều nghĩ mình gặp… lừa đảo, visual đẹp như nữ thần lọt “tầm ngắm” khi mới 5 tuổi

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 07:30 17/04/2020

SM quả là có mắt nhìn người khi hàng loạt idol tài sắc vẹn toàn của công ty này được tìm ra khi tình cờ... đi trên đường phố.

SM Entertainment là công ty giải trí hàng đầu Kpop nên việc tuyển chọn thực tập sinh vô cùng gắt gao. Thế nhưng công ty này lại nổi tiếng với những màn chiêu mộ nhân tài ngay trên đường phố, thậm chí còn "mặt dày" thuyết phục "người lạ ơi" ngay từ lần gặp đầu tiên về đầu quân cho mình.

Tuyển thực tập sinh ngẫu hứng là vậy nhưng thực chất mắt nhìn người của SM lại cực kì tinh tường. Những gương mặt họ tìm thấy trên đường phố không chỉ có ngoại hình bắt mắt mà còn cực kì tài năng. Qua sự mài giũa của SM, giờ đây họ đang là những idol Kpop hàng đầu, được người người nhà nhà săn đón.

Changmin (TVXQ)

Trong khi các thành viên TVXQ khác phải cạnh tranh gay gắt để giành suất thực tập tại SM thì Changmin lại được nhân viên công ty này săn đón khi đang… chơi cầu lông trên phố. Nam idol đã từ chối ngay tức khắc và về kể chuyện này với mẹ.

Idol được SM “nhặt” trên đường phố: Anh em EXO đều nghĩ mình gặp… lừa đảo, visual đẹp như nữ thần lọt “tầm ngắm” khi mới 5 tuổi - Ảnh 1.

Changmin từ bé đã điển trai, bảo sao SM đi đường cũng nhìn trúng

Ai ngờ mẹ của Changmin là fan cứng của BoA, do đó bà đã bắt anh… đi thử giọng tại SM với hi vọng được gặp thần tượng. Không biết mẹ của Changmin có thực hiện được mong ước hay không, chỉ biết rằng anh chàng đã giành "vé" vào SM, dù rằng nam idol khi ấy chẳng biết nhảy và quyết định… đứng vỗ tay trước mặt ban giám khảo.

Changmin (TVXQ) khi thử giọng tại SM

Idol được SM “nhặt” trên đường phố: Anh em EXO đều nghĩ mình gặp… lừa đảo, visual đẹp như nữ thần lọt “tầm ngắm” khi mới 5 tuổi - Ảnh 3.

Suho (EXO)

Suho vốn ôm mộng làm ca sĩ từ khi còn học tiểu học nhưng vì cha mẹ phản đối mà anh quyết định sẽ vào đại học rồi mới theo đuổi ước mơ của mình. Thế nhưng cơ hội đã đến sớm với trưởng nhóm EXO khi nhân viên tuyển dụng của SM phát hiện ra Suho làm tình nguyện ở công viên trong lúc họ theo dõi 1 cuộc thi công cộng.

Suho nhận lời mời thử giọng và trúng tuyển vào SM. Anh thực tập từ năm 2005 cho đến năm 2012 mới trở thành trưởng nhóm EXO như hiện tại.

Visual của Suho khi chưa debut đã lọt vào mắt xanh của SM, và giờ thì thành một nam thần triệu người mê!

Sehun (EXO)

Cách Sehun được nhận vào SM vẫn là câu chuyện ly kì được lưu truyền trong giới idol. Nhân viên SM tiếp cận em út EXO khi anh đang ăn bánh gạo cay trên đường. Thế nhưng vì người này trông rất khả nghi, cha mẹ Sehun cũng từng dặn anh không được nói chuyện với người lạ nên anh chàng đã… bỏ chạy.

Cuộc rượt đuổi diễn ra trong vòng 30 phút và phải mất rất lâu nhân viên của SM mới thuyết phục được Sehun chấp nhận cơ hội này. Điều này cho thấy SM vô cùng tinh tường khi "soi" được nhan sắc chàng nam thần EXO khi anh đang làm những hoạt động bình dị nhất của một nam sinh.

Vì nghe lời mẹ mà cậu bé Sehun suýt mất cơ hội vào SM. May quá, suýt chút nữa chúng ta mất đi một cực phẩm các chị em ạ!

Baekhyun (EXO)

Cũng giống cậu út Sehun, mới đầu Baekhyun cũng nghi ngờ nhân viên SM tiếp cận mình là kẻ lừa đảo mang mục đích xấu.

Nam idol kể rằng trong 1 lần anh cầm giấy ghi lời bài hát, làm ấm giọng ở sân trường thì được vỗ vai từ phía sau. Người này hỏi Baekhyun rằng anh có hứng thú làm người nổi tiếng không. Nhưng vì Baehyun từng có kinh nghiệm… bị lừa bắt đóng tiền khi thi thử giọng trước đó nên anh đã cẩn thận dò hỏi tên công ty. Tuy nhiên nhân viên đó kiên quyết không tiết lộ. 

Dù vậy, Baekhyun vẫn cho người lạ mặt số điện thoại của mình. Ngay buổi tối cùng ngày, anh nhận được cuộc gọi mời thử giọng từ SM. Đến lúc ấy thành viên EXO tương lai vẫn nghĩ đây là… trò lừa đảo và phải mất 5 lần 7 lượt xác nhận mới quyết định tham gia buổi tuyển chọn của "ông lớn" BIG3.

Baekhyun vô cùng cảnh giác trước nhân viên của SM vì đã từng có kinh nghiệm... gặp lừa đảo. May sao mà SM đã thành công thuyết phục anh chàng "cứng đầu" này.

D.O. (EXO)

Main vocal thứ 2 của EXO cũng được SM "nhặt" về từ trên phố. Năm 2010, D.O. tham gia một cuộc thi hát đường phố và chiến thắng. Trên đường về nhà, anh được nhân viên SM tiếp cận và đề nghị thử giọng. Anh chàng không do dự mà đồng ý ngay.

Dù đã vượt qua vòng thử giọng, kí hợp đồng thực tập sinh với SM nhưng D.O. vô cùng kín miệng. Anh vẫn tiếp tục đi học như bình thường và không hề chia sẻ chuyện này với bạn bè, do đó rất nhiều người đã bất ngờ khi nam idol debut trong EXO vào năm 2012.

D.O. hát tại lễ hội của trường khi chưa debut

Idol được SM “nhặt” trên đường phố: Anh em EXO đều nghĩ mình gặp… lừa đảo, visual đẹp như nữ thần lọt “tầm ngắm” khi mới 5 tuổi - Ảnh 8.

Krystal (f(x))

Krystal đến nay vẫn coi là huyền thoại nhan sắc của SM. Thế nhưng ít người biết rằng visual của f(x) được công ty chiêu mộ khi cô mới… 5 tuổi.

Trong 1 lần gia đình Krystal từ Mỹ về thăm Hàn Quốc, cô và chị gái Jessica đã được mẹ dẫn đi chơi ở trung tâm mua sắm. Krystal khi đó vẫn là em bé nhưng nhan sắc đã đủ ấn tượng để lọt vào "tầm ngắm" của nhân viên tuyển chọn đến từ SM. Thế nhưng vì cô còn quá nhỏ nên gia đình đã gợi ý để Jessica vào công ty trước. Vài năm sau, Krystal nối gót chị gái vào SM, trở thành cặp chị em nổi tiếng nhất nhì Kbiz.

Idol được SM “nhặt” trên đường phố: Anh em EXO đều nghĩ mình gặp… lừa đảo, visual đẹp như nữ thần lọt “tầm ngắm” khi mới 5 tuổi - Ảnh 9.

Krystal xinh đẹp từ khi còn rất nhỏ, bảo sao lọt vào mắt xanh của SM!

Idol được SM “nhặt” trên đường phố: Anh em EXO đều nghĩ mình gặp… lừa đảo, visual đẹp như nữ thần lọt “tầm ngắm” khi mới 5 tuổi - Ảnh 10.

Seohyun (SNSD)

Có vẻ như vì cách tiếp cận dàn nam thanh nữ tú của SM quá khả nghi nên rất nhiều người nghĩ họ là... kẻ xấu. Seohyun từng kể lại rằng khi còn học tiểu học, cô được 1 nhân viên thuộc SM "soi" trong lúc đi tàu điện. Thấy người này cứ bám theo mình, em út SNSD sợ hãi đến nỗi suýt thì định xuống tàu để bắt chuyến khác. Thế nhưng người này vẫn bám theo Seohyun và đưa cho cô danh thiếp, qua đó đề nghị nữ idol thử giọng tại SM.

Seohyun (SNSD) thử giọng tại SM

Idol được SM “nhặt” trên đường phố: Anh em EXO đều nghĩ mình gặp… lừa đảo, visual đẹp như nữ thần lọt “tầm ngắm” khi mới 5 tuổi - Ảnh 12.

Tiffany (SNSD)

Tiffany từng thử giọng tại Mỹ nhưng bị từ chối vì còn quá trẻ. Thế nhưng cơ hội đến với cô khi nữ idol nhận được danh thiếp của SM trong lúc đứng trước… cửa nhà vệ sinh khi tham gia 1 lễ hội Hàn Quốc tổ chức tại Los Angeles vào năm 2004. Đây chính là động lực để Tiffany một mình bay về Hàn Quốc 3 tuần sau đó để thi tuyển vào SM và được chọn.

Tiffany (SNSD) ngày còn là trainee của SM

Idol được SM “nhặt” trên đường phố: Anh em EXO đều nghĩ mình gặp… lừa đảo, visual đẹp như nữ thần lọt “tầm ngắm” khi mới 5 tuổi - Ảnh 14.

Minho (SHINee)

Ít người biết rằng Minho từng thẳng thừng từ chối gia nhập SM – ước mơ của bao thực tập sinh Kpop. Chuyện là anh được quản lý của SM phát hiện khi đang chơi đùa trong khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Nhưng Minho không tỏ ra hứng thú với lời mời thử giọng vì lúc đó anh muốn làm cầu thủ bóng đá.

Tuy nhiên SM vẫn kiên trì thuyết phục Minho trên đường đến trường và sau đó nam idol đã đồng ý. Thế nhưng khi tới buổi thử giọng, anh lại quên mất bài hát mình định trình bày. Lúc đó Minho đã chọn hát… Quốc ca – bài hát duy nhất mà anh nhớ lời khi ấy. Khi được đề nghị hát lần 2, anh lại chọn hát bài ca của trường học của mình. Dù chẳng chuẩn bị gì khi thi tuyển nhưng ngoại hình điển trai đã đủ để Minho giành "vé" vào SM và trở thành thành viên của SHINee vào năm 2008.

Taeyong (NCT)

Taeyong được coi là "át chủ bài" thế hệ mới của SM, thế nhưng khi được nhân viên SM bắt gặp trên đường và thuyết phục anh thử giọng vì công ty thuộc BIG3, nam idol đã ngây thơ nghĩ rằng BIG3 chính là... bộ 3 đài truyền hình KBS, SBS và MBC thay vì SM, YG và JYP.

Idol được SM “nhặt” trên đường phố: Anh em EXO đều nghĩ mình gặp… lừa đảo, visual đẹp như nữ thần lọt “tầm ngắm” khi mới 5 tuổi - Ảnh 16.

Visual hoàn mỹ của Taeyong đã khiến anh được nhân viên SM "gạ gẫm"

Dù vậy Taeyong vẫn đồng ý đến thử giọng cho SM với lý do vô cùng đơn giản: nhân viên SM đã mua đồ ăn cho anh. Nam idol hồn nhiên và dễ dụ đến nỗi sau này anh tâm sự rằng vì người của công ty mua đồ ăn cho anh nên Taeyong nghĩ họ chắc chắn là người tốt và quyết định nhận lời. Cũng may mà Taeyong dễ dụ, chứ không đã chẳng có trưởng nhóm NCT danh tiếng của ngày hôm nay.

Idol được SM “nhặt” trên đường phố: Anh em EXO đều nghĩ mình gặp… lừa đảo, visual đẹp như nữ thần lọt “tầm ngắm” khi mới 5 tuổi - Ảnh 17.

Taeyong quả thật vô cùng ngây thơ khi không biết BIG 3 là gì, đã thế đồng ý đi thử giọng luôn khi được tặng đồ ăn!

Jaehyun (NCT)

Jaehyun được SM để ý khi đang học năm 3 trung học cơ sở. Vào một ngày, trong lúc Jaehyun tan học và chuẩn bị về nhà thì anh được nhân viên tuyển dụng "tóm gọn". 

Có lẽ visual của nam idol đã nổi bật từ lúc đó, bởi thế mà SM chẳng thể bỏ qua anh. Kết quả là Jaehyun đã nhận lời mời dự tuyển và trình diễn ca khúc "MAMA" của EXO tại buổi thử giọng. Ngay lập tức, anh chàng được nhận vào SM và trở thành 1 "mẩu" của NCT vào năm 2016.

Idol được SM “nhặt” trên đường phố: Anh em EXO đều nghĩ mình gặp… lừa đảo, visual đẹp như nữ thần lọt “tầm ngắm” khi mới 5 tuổi - Ảnh 18.

Với visual như thế này thì bảo sao SM không chiêu mộ Jaehyun luôn và ngay

Idol được SM “nhặt” trên đường phố: Anh em EXO đều nghĩ mình gặp… lừa đảo, visual đẹp như nữ thần lọt “tầm ngắm” khi mới 5 tuổi - Ảnh 19.

WinWin (NCT/WayV)

WinWin chính là idol được SM tốn công chiêu mộ nhất. Công ty này "si mê" WinWin tới nỗi từng bay tới Trung Quốc 7 lần để thuyết phục anh trở thành thực tập sinh.

Cơ duyên giữa thành viên NCT và SM bắt đầu khi anh được nhân viên công ty hỏi xin số điện thoại khi ở ngoài trường học. Dù vậy, WinWin cho rằng người này có mục đích khả nghi nên quyết định đưa số điện thoại… giả. Thế nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi tầm ngắm của SM khi bị tiếp cận tới lần thứ 2. Lúc này họ đã có được số điện thoại của WinWin và sau nhiều lần kiên trì thuyết phục, cuối cùng nam idol đã đồng ý gia nhập công ty.

Idol được SM “nhặt” trên đường phố: Anh em EXO đều nghĩ mình gặp… lừa đảo, visual đẹp như nữ thần lọt “tầm ngắm” khi mới 5 tuổi - Ảnh 20.

WinWin chính là trainee huyền thoại được SM cất công sang Trung Quốc 7 lần để chiêu mộ

Được SM theo đuổi mãnh liệt là thế nhưng WinWin lại bị "thất sủng" khi debut trong NCT. Phần hát và thời lượng lên hình của anh luôn ít nhất nhóm, nam idol còn không được biểu diễn khi không có các thành viên bên cạnh. Sự đối lập giữa thái độ SM dành cho WinWin trước và sau khi ra mắt khiến fan cảm thấy khó hiểu, thậm chí còn muốn anh rời công ty để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở quê nhà.

Idol được SM “nhặt” trên đường phố: Anh em EXO đều nghĩ mình gặp… lừa đảo, visual đẹp như nữ thần lọt “tầm ngắm” khi mới 5 tuổi - Ảnh 21.