Huyền thoại Sinisa Mihajlovic qua đời ở tuổi 53

A Phi, Theo Tiền Phong 07:03 17/12/2022

Huyền thoại bóng đá Nam Tư, Sinisa Mihajlovic đã qua đời ở tuổi 53 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư máu.

Huyền thoại Sinisa Mihajlovic qua đời ở tuổi 53 - Ảnh 1.

Sinisa Mihajlovic trong trận đấu hồi đầu mùa này

Bóng đá thế giới vừa phải nhận một tin cực buồn ngay trước thềm chung kết World Cup 2022. Huyền thoại bóng đá Nam Tư, Sinisa Mihajlovic qua đời vào tối ngày 16/12 sau 3 năm chiến đấu với bệnh bạch cầu cấp tính, một dạng ung thư máu.

Vào ngày 13/7/2019, Sinisa Mihajlovic xác nhận ông đã được chẩn đoán mắc một dạng bệnh bạch cầu cấp tính. Ở thời điểm đó, Mihajlovic đang làm HLV của Bologna và ông quyết định tiếp tục công việc này sau khi được ban lãnh đạo CLB ở Serie A ủng hộ. Mihajlovic được cấy ghép tủy xương sau 3 chu kỳ hóa trị và trở lại sân cỏ.

Mihajlovic tiếp tục dẫn dắt Bologna đến đầu mùa giải này, nhưng kết quả đi xuống của CLB khiến ông phải ra đi. Mihajlovic rời Bologna vào ngày 6/9 vừa qua sau khi CLB này không biết mùi chiến thắng trong 5 trận đầu tiên tại Serie A 2022/2023 (hòa 3, thua 2). Ở thời điểm đó, sức khỏe của huyền thoại bóng đá Nam Tư vẫn ổn định. Chính vì vậy, việc ông đột ngột qua đời khiến giới mộ điệu bàng hoàng.

Trên trang chủ, ban tổ chức Serie A bày tỏ niềm tiếc thương dành cho Mihajlovic. Họ viết: “Lega Serie A vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Siniša Mihajlović, một biểu tượng của bóng đá và cuộc sống. Đẳng cấp của ông với tư cách là một cầu thủ bóng đá và huấn luyện viên, sức mạnh và lòng nhân đạo của ông để lại dấu ấn không thể phai mờ đối với bóng đá Italia cũng như toàn thế giới”.

Sinisa Mihajlovic sinh ngày 20/2/1969. Sau khi tỏa sáng ở quê nhà ở vị trí hậu vệ cánh trái, ông bắt đầu sang Italia thi đấu từ năm 1992 cho AS Roma. Sau đó, ông lần lượt khoác áo Sampdoria, Lazio và Inter Milan. Mihajlovic nổi tiếng với tài đá phạt. Đến thời điểm này, ông vẫn giữ kỷ lục ghi bàn từ đá phạt trực tiếp nhiều nhất lịch sử Serie A (28 bàn). Ông từng giành Scudetto với Lazio và Inter Milan cũng như một số danh hiệu khác.

Ở cấp độ quốc tế, Mihajlovic khoác áo đội tuyển Nam Tư từ năm 1991 đến năm 2003, ra sân 63 lần và ghi được 10 bàn thắng. Ông cùng Nam Tư để lại ấn tượng mạnh tại World Cup 1998 và EURO 2000.

Sau khi treo giày, Mihajlovic lập tức chuyển sang công tác huấn luyện. Ông trở thành HLV Bologna vào năm 2008 và trải qua một loạt CLB khác như Catania, Fiorentina, Milan, Sampdoria, Torino… trước khi kết thúc ở chính Bologna. Trong giai đoạn này, Mihajlovic cũng có hơn 1 năm dẫn dắt tuyển Serbia (2012-2013) nhưng không thành công.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày