"Huyền thoại Brunei 76 tuổi" giàu cỡ nào mà sở hữu 600 chiếc Rolls-Royce, có cả Boeing dát vàng, ở cung điện đẳng cấp nhất thế giới?

Thuý Phương, Theo Thể thao & Văn hoá 08:17 17/11/2022

Quốc vương Hassanal Bolkiah của Brunei là một trong những hoàng gia giàu có nhất thế giới với khối tài sản ước tính lên tới gần 30 tỷ USD.

Theo India Times, quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah sinh ngày 15/7/1946, là con trai của Quốc vương Omar Ali Saifuddien III. Ông nhận được nền giáo dục riêng từ nhỏ, sau đó theo học Học viện Victoria ở Kuala Lumpur, Malaysia và Học viện Quân sự Hoàng gia ở Sandhurst, Anh.

Tới thời điểm hiện tại, ông vẫn là một trong những hoàng gia giàu có nhất thế giới với khối tài sản ước tính trị giá gần 30 tỷ USD, theo Celebrity Net Worth. Ông từng là người giàu nhất thế giới, theo tạp chí Forbes xếp hạng, vào nhiều năm về trước. Theo báo cáo của Business Insider, nguồn thu nhập lớn nhất của ông đến từ trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

Quốc vương Hassanal Bolkiah còn được biết đến như một “huyền thoại” tại Brunei vì mức độ tiêu xài xa hoa của mình. Ông yêu thích vàng đến nỗi dát vàng cả bồn rửa mặt cũng như toàn bộ nhà vệ sinh. Ông cũng từng đưa thợ cắt tóc từ Vương quốc Anh đến Brunei để đảm bảo ngoại hình của mình luôn chỉn chu như ý muốn. Chính những điều đó đã cho thấy, vị quốc vương này chưa bao giờ ngại bỏ ra một số tiền khổng lồ, kể cả cho những nhu yếu phẩm cơ bản.

Dưới đây là một trong những vật phẩm đắt đỏ mà Quốc vương Hassanal Bolkiah đã bỏ tiền ra:

Bộ sưu tập xe hiếm lớn nhất thế giới

Quốc vương Brunei sở hữu bộ sưu tập xe hiếm lớn nhất thế giới, trong đó có chiếc Rolls-Royce dát vàng. Theo GQ India, chiếc xe được dát vàng từ lưới tản nhiệt cho đến lốp xe.

Hotcars cũng cho biết, “huyền thoại Brunei” có tới gần 7.000 chiếc ô tô có giá trị kết hợp ước tính hơn 5 tỷ USD, trong đó bao gồm 600 chiếc Rolls-Royce, 450 chiếc Ferrari và 380 chiếc Bentley.

Huyền thoại Brunei 76 tuổi giàu cỡ nào mà sở hữu 600 chiếc Rolls-Royce, có cả Boeing dát vàng, ở cung điện đẳng cấp nhất thế giới? - Ảnh 1.

Chiếc Rolls-Royce dát vàng của "huyền thoại Brunei". Ảnh: India Times

Sự xuất hiện của chiếc Lamborghini Urraco màu xám, một chiếc Ferrari 456 GT Venice (một trong bảy chiếc duy nhất trên thế giới) và một chiếc Porsche 959 thuộc dạng “siêu hiếm” càng khiến BST này nâng tầm giá trị.

Theo báo cáo của Bornrich.com, ông còn có một số chuyên cơ riêng được trang bị tiện nghi sang trọng. Những cái tên đáng chú ý bao gồm máy bay phản lực Boeing 747-400, Boeing 767-200 và Airbus A340-200.

Huyền thoại Brunei 76 tuổi giàu cỡ nào mà sở hữu 600 chiếc Rolls-Royce, có cả Boeing dát vàng, ở cung điện đẳng cấp nhất thế giới? - Ảnh 2.

Chiếc Boeing 747-400 của Quốc vương Brunei có đèn chùm trang trí bằng pha lê Lalique. Ảnh: @sultanbrunei46/Instagram

Thậm chí, chiếc Boeing 747-400 Jet cũng được dát vàng và đủ đầy tiện nghi như một khách sạn thu nhỏ, bao gồm cả phòng khách và phòng ngủ. Theo truyền thông Anh, chiếc máy bay trị giá 400 triệu USD. Ông cũng đã tặng con gái mình một chiếc Airbus A340 nhân ngày sinh nhật của cô ấy.

Cung điện lớn nhất thế giới

Cung điện Istana Nurul Iman là hình mẫu lý tưởng khi nhắc tới sự xa hoa với hơn 1.700 phòng, 257 phòng tắm và 5 bể bơi, theo GQ India. Nơi đây được cho là có tới 110 gara trong khuôn viên để chứa đủ bộ sưu tập xe khổng lồ của chủ nhân.

Quốc vương cũng là người yêu ngựa. Ông xây dựng những chuồng ngựa có điều hòa không khí đặc biệt để đảm bảo các “chiến mã” được chăm sóc tốt và ở trong tình trạng tốt nhất có thể.

Huyền thoại Brunei 76 tuổi giàu cỡ nào mà sở hữu 600 chiếc Rolls-Royce, có cả Boeing dát vàng, ở cung điện đẳng cấp nhất thế giới? - Ảnh 3.

Cung điện của Quốc vương Brunei là cung điện lớn nhất thế giới, theo sách kỷ lục Guinness thế giới. Ảnh: @rimoliconstrutora/Instagram

Cung điện Istana Nurul Iman hiện đang giữ danh hiệu cung điện dân cư lớn nhất thế giới trong Sách kỷ lục Guinness thế giới, rộng hơn 200.000 mét vuông. Theo ghi chép, cung điện được hoàn thành vào năm 1984 và vào thời điểm đó, chi phí xây dựng lên tới 1,4 tỷ USD.

Chi hơn 20.000 USD cho một lần cắt tóc

Theo tờ Times cho biết, Hassanal Bolkiah vẫn thường chi 20.000 USD cho một lần cắt tóc. Ông mời thợ cắt tóc yêu thích của mình, người đang làm việc tại khách sạn Dorchester ở Mayfair, London, đi tới tận Brunei để cắt tóc. Việc này thường diễn ra khá thường xuyên, cứ ba hoặc bốn tuần một lần. Quốc vương cũng thu xếp cho người thợ đó đi khoang hạng nhất với chi phí khoảng 12.000 đô la.

Tình yêu dành cho nghệ thuật

Quốc vương cũng có niềm đam mê nghệ thuật và theo Insider, ông đã trả 70 triệu đô la Mỹ cho một bức tranh sơn dầu của họa sĩ trường phái ấn tượng người Pháp Pierre-Auguste Renoir, Hai cô gái trẻ bên cây đàn piano. Theo Arthive, Renoir đã vẽ bức tranh này trong thời kỳ “nhiệt huyết” hoặc “ngọc trai” của mình.

Huyền thoại Brunei 76 tuổi giàu cỡ nào mà sở hữu 600 chiếc Rolls-Royce, có cả Boeing dát vàng, ở cung điện đẳng cấp nhất thế giới? - Ảnh 4.

Hassanal Bolkiah đã mua kiệt tác năm 1892 của họa sĩ Pierre-Auguste Renoir “Những cô gái trẻ bên cây đàn piano”. Ảnh: @Hassanal Bolkiah, Sultan of Brunei / Facebook; @ArtistsOfBeauty / Twitter

Tổ chức đám cưới siêu xa hoa 10 ngày đêm cho con gái

Đầu năm 2022, con gái của Quốc vương Brunei, Công chúa Fadzilah Lubabul Bolkiah đã kết hôn trong một đám cưới vô cùng xa hoa, với từng khoảnh khắc đẹp như mơ và kéo dài 10 ngày đêm. Đám cưới được công bố sớm vào năm ngoái vào ngày 31 tháng 12.

Công chúa kết hôn với Awang Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi tại Istana Nurul Iman - nơi ở chính thức của Quốc vương Hassanal Bolkiah, nơi còn được mệnh danh là một trong những cung điện lớn nhất thế giới.

Huyền thoại Brunei 76 tuổi giàu cỡ nào mà sở hữu 600 chiếc Rolls-Royce, có cả Boeing dát vàng, ở cung điện đẳng cấp nhất thế giới? - Ảnh 5.

Công chúa Fadzilah đeo phụ kiện cùng tông màu trắng, hoa cưới điểm xuyết bằng vàng. (Ảnh: Instagram/Brunei Royal Family)

Theo trang Remaja, hai bộ đồ mà công chúa mặc đều do nhà thiết kế Bernard Chandran thực hiện. Váy của công chúa phom dáng tối giản nhưng được đính đá quý tinh xảo. Công chúa cũng đeo trang sức, vương miện và hoa tai đính ngọc lục bảo quý giá.

*Theo India Times, GQ India, SCMP