Huỷ V.League 2021: HAGL sẽ được trao chức vô địch, SLNA xuống hạng?

Hiếu Lương, Theo Nhịp Sống Việt 19:27 21/08/2021

Ban chấp hành VFF thống nhất dừng hẳn V.League 2021 sau cuộc họp vào chiều nay (21/8).

Sang tuần sau, Tổng thư ký VFF và VPF sẽ họp bàn với các CLB về vấn đề này. Câu hỏi được quan tâm nhất là liệu V.League có công nhận đội vô địch và xuống hạng dựa trên thứ hạng ở thời điểm hiện tại?

Theo một thành viên BCH VFF, tinh thần chung lúc này là huỷ toàn bộ kết quả 12 vòng đấu, không ghi nhận thành tích. Khả năng rất cao sẽ không có đội vô địch và xuống hạng, bởi lẽ, giải vẫn còn nhiều vòng đấu nên khó có cơ sở nào để công nhận kết quả hiện tại.

Huỷ V.League 2021: HAGL sẽ được trao chức vô địch, SLNA xuống hạng? - Ảnh 1.

HAGL đang dẫn đầu V.League 2021 với 29 điểm sau 12 vòng đấu (Ảnh: Hiếu Lương)

Tính sau 12 vòng đấu, HAGL đang dẫn đầu bảng với 29 điểm, Viettel xếp sau với 26 điểm. SLNA xếp cuối với 10 điểm. Nếu không thể vô địch, đây sẽ là điều đáng tiếc với lứa cầu thủ HAGL khi thi đấu rất hay sau 12 vòng.

Bên cạnh đó, VFF và VPF phải tìm ra đội tham dự AFC Champions League và AFC Cup mùa sau. Hiện chưa có phương án cụ thể, nếu không có đội tham dự, suất dự các mùa sau nữa của bóng đá Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

Ở cuộc họp chiều 21/8, 15/16 thành viên BCH VFF đi đến thống nhất dừng hẳn V.League 2021 kể từ vòng 12. Người vắng mặt duy nhất là ông Trần Mạnh Hùng, cựu chủ tịch CLB Hải Phòng.

Trong số này, 6 thành viên đại diện cho các CLB đồng ý dừng hẳn V.League 2021 gồm CLB Đà Nẵng (ông Bùi Xuân Hoà), HAGL (ông Nguyễn Tấn Anh), Hà Nội FC (ông Nguyễn Quốc Hội), SLNA (ông Nguyễn Hồng Thanh), Than Quảng Ninh (ông Phạm Mạnh Hùng) và CLB Viettel (ông Đỗ Mạnh Dũng).

Trước đó, trong lần VPF gửi kế hoạch tổ chức vào cuối tháng 7/2021, 6 CLB đề nghị huỷ V.League gồm Hải Phòng, SLNA, Nam Định, Bình Dương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sài Gòn FC.

Như vậy, tổng cộng đã có 11 CLB có ý kiến dừng hẳn V.League. 3 CLB tạm thời chưa có ý kiến là CLB TP.HCM, Bình Định và Thanh Hoá.

Quyết định huỷ giải theo BCH VFF là để giảm thiểu thiệt hại tài chính và giúp các đội có thời gian chuẩn bị cho mùa giải 2022.

V.League 2021 tạm dừng từ ngày 7/5, ngay trước vòng 13. VPF lập kế hoạch để giải đấu tổ chức trở lại vào ngày 31/7 nhưng không thể thực hiện do ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19.

VFF và VPF sau đó chốt lùi giải sang tháng 2/2022 nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn.