Hương Giang tuổi 32: Hào quang cũng nhiều mà tai tiếng cũng lắm, từng phải ở ẩn 9 tháng

Hân An, Theo Thể Thao Văn Hóa 22:30 16/04/2023

Con đường sự nghiệp của Hương Giang nhiều hào quang nhưng cũng nhiều ồn ào tai tiếng khiến cô từng bị khán giả tẩy chay, yêu cầu giải nghệ.

2 cột mốc hào quang đáng nhớ của Hương Giang

Hương Giang tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu sinh ngày 29/12/1991 tại Hà Nội. Ngay từ nhỏ Hương Giang đã nhận biết được giới tính thật của mình nên có vẻ ngoài mềm mại, đầy nữ tính.

Hương Giang có niềm đam mê lớn với con đường nghệ thuật và luôn nỗ lực thực hiện giấc mơ của mình. Năm 2010, Hương Giang tham gia cuộc thi Vietnam Idol nhưng bị loại sớm. Năm 2011, Hương Giang sang Thái Lan để thực hiện các ca phẫu thuật chuyển giới. Khi đã có sắc vóc như mong muốn cô tiếp tục đăng ký Vietnam Idol 2012.

Hương Giang thừa nhận là người chuyển giới trong tập 5 chương trình Vietnam Idol 2012.

Dù sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng nhưng có lẽ do chuyển giới mới được khoảng một năm nên trên mạng ngay lập tức dấy lên nghi vấn Hương Giang là thí sinh chuyển giới. Và phải tới vòng công bố top 16 của cuộc thi Vietnam Idol 2012, Hương Giang mới đủ dũng cảm thừa nhận mình là người chuyển giới.

Những giọt nước mắt và hành trình tìm lại chính mình của Hương Giang khi đó đã giúp cô nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả. Và đây cũng có thể coi là một cột mốc, hào quang của showbiz bắt đầu hé mở với Hương Giang.

Thế nhưng dù được khán giả quen mặt, nhớ tên và dừng chân ở top 4 chung cuộc nhưng vì giọng hát chưa thật xuất sắc lại không có bản hit khiến tên tuổi Hương Giang cứ bình bình trong showbiz Việt.

Hương Giang chỉ thật sự đổi đời khi cô quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 và đăng quang ngôi vị cao nhất. Từ đây, cô dần được khán giả gọi là hoa hậu thay cho ca sĩ như trước đó.

Hương Giang tuổi 32: Hào quang cũng nhiều mà tai tiếng cũng lắm, từng phải ở ẩn 9 tháng - Ảnh 2.

Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Hương Giang được săn đón ở mọi lĩnh vực từ phim ảnh, người mẫu đến âm nhạc... Và ở đâu cô cũng được chào đón với vị thế là sao hạng A. Chính Hương Giang cũng phải thừa nhận, muốn thành sao hạng A nhanh nhất là làm hoa hậu.

"Tôi đi thi hoa hậu là vì khát khao đổi đời. Vì tôi đã hoạt động showbiz từ trước nên rất thích hào quang. Với tôi, làm nghệ sĩ là phải nổi tiếng. Ở Việt Nam cách nhanh nhất để trở thành ngôi sao hạng A là làm hoa hậu, nhưng sẽ không thể đổi đời ngay nếu cuộc đời tôi chỉ vậy thôi.

Tôi phải đi quay MV, làm MC, đóng phim, làm show ca nhạc, vừa hát, vừa nhảy, vừa múa, tôi chỉ thiếu làm xiếc thôi đó. Làm nhiều như vậy tôi mới có được ngày hôm nay chứ không phải tự dưng hoa hậu là người ta chấp nhận đâu", Hương Giang chia sẻ trong talk show Hoa hậu Việt Nam 2020.

Khi hào quang chiếu sáng thì theo Hương Giang từng chia sẻ trên tờ Thời đại là làm gì cũng trở nên thuận lợi hơn. Cô bắt đầu có các ca khúc hit mà ngày xưa có nỗ lực nhiều lần cũng rất khó.

"Nhiều khi tôi tự nghĩ nếu như mình không phải là hoa hậu Hương Giang thì chắc gì người nhạc sĩ đã giao cho mình bài hát đấy. Họ sẽ phải giao cho người nào đấy đảm bảo về danh tiếng. Còn nếu là Hương Giang Idol mua bài, họ cũng bán thôi nhưng chắc sẽ khó là bài hay.

Tôi thấy khi mình thành công thì mọi thứ sẽ tiến lên theo sự thành công của mình. Năm nay có lẽ các nhạc sĩ thấy rằng, tôi đã đủ sự chú ý, thu hút của truyền thông và khán giả, cũng đã có tiềm lực để đầu tư sản phẩm nên họ tự tin đầu tư ca khúc cho tôi hơn".

Hương Giang tuổi 32: Hào quang cũng nhiều mà tai tiếng cũng lắm, từng phải ở ẩn 9 tháng - Ảnh 3.

Hình ảnh Hương Giang livestream xin lỗi nghệ sĩ Trung Dân.

3 scandal tai tiếng, bị tẩy chay, thậm chí phải ở ẩn 9 tháng

Năm 2017, nghệ sĩ Trung Dân bức xúc tố Hương Giang xúc phạm ông khi tham gia gameshow Siêu sao đoán chữ. Khi Đại Nghĩa đặt câu hỏi cho người chơi là: "Cát Tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần, ông ấy đút đầu vào… (ba chấm) và ông ấy bị thương".

Khác với những người chơi khác, Hương Giang nói luôn là "đút đầu vô cầu tiêu". Điều này khiến nghệ sĩ Trung Dân rất bức xúc và bảo Hương Giang bỏ đáp án đó thế nhưng hậu bối không chịu còn nói "gameshow là vậy".

Sự vụ này đã khiến rất nhiều khán giả bức xúc và cho rằng Hương Giang thiếu tôn trọng bậc tiền bối, kêu gọi tẩy chay và yêu cầu cô giải nghệ. Trước áp lực dư luận, Hương Giang buộc phải livestream phân bua và gửi lời xin lỗi tới nghệ sĩ Trung Dân.

"Cháu xin thề bằng tất cả danh dự, trước sự sống còn của cha mẹ lẫn sự sống còn của mình rằng cháu không thiếu tôn trọng hay cố tình xúc phạm như thế và xin chú hãy tin Giang mà tha thứ" - nguồn Tuổi trẻ.

Hương Giang tuổi 32: Hào quang cũng nhiều mà tai tiếng cũng lắm, từng phải ở ẩn 9 tháng - Ảnh 4.

Hình ảnh đến tận nhà antifan do chính Hương Giang đăng tải đã khiến cô phải ở ẩn 9 tháng trời.

Scandal lớn thứ 2 trong sự nghiệp của Hương Giang là vào năm 2020. Nhờ hào quang của danh hiệu Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 và khả năng ăn nói lưu loát, Hương Giang rất đắt show các chương trình truyền hình. Tuy nhiên việc xuất hiện quá nhiều lại hay thích nói triết lý cuộc sống nên cô đã khiến nhiều người khó chịu và các nhóm antifan bắt đầu xuất hiện với hàng trăm nghìn người tham gia.

Làn sóng antifan tác động đến nhiều nhãn hàng, sự kiện nên Hương Giang đã có những động thái "chiến đấu" lại. Và đỉnh điểm là vào những ngày cuối tháng 10/2020, Hương Giang đăng ảnh và clip cô cùng một người mặc sắc phục công an đến nhà một người được cho là antifan để làm việc thì cơn bão tẩy chay còn trở nên mạnh mẽ hơn trước.

Rất nhiều antifan đã tràn vào các sự kiện mà Hương Giang chuẩn bị tham gia hoặc đang làm đại sứ buộc họ phải hủy show và ẩn gương mặt đại diện. Thời điểm đó Hương Giang đã phải viết thư tay xin rút khỏi chương trình Hoa hậu Việt Nam 2020 với lý do sức khỏe và "ở ẩn" suốt 9 tháng trời.

Và sau khi trở lại, nữ ca sĩ cũng đã viết một tâm thư đăng tải trên Facebook gửi lời xin lỗi tới khán giả: "Xin lỗi tất cả những khán giả đã theo dõi hành trình của Giang vì đã có những lúc Giang làm cho mọi người thất vọng. Xin lỗi vì những sự háo thắng, cao ngạo, quá tự tin vào bản thân dẫn tới những hành động, những phát ngôn làm khán giả của Giang buồn và tổn thương".

Ồn ào gần đây nhất của Hương Giang chính là việc bất chấp tổ chức cuộc thi Đại sứ Hoàn mỹ - Miss International Queen Vietnam 2023 khi chưa được Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cấp phép.

Sự việc này cũng khiến dư luận xôn xao. Được biết hiện cơ quan chức năng đang xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền để xử phạt nghiêm đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hương Giang Entertainment mà Hương Giang làm giám đốc.