Hung thủ ám sát huyền thoại John Lennon bị từ chối ân xá lần thứ 12

Hà Linh, Theo VTV News 12:00 14/09/2022

Mark David Chapman - hung thủ giết hại John Lennon cách đây 42 năm - vẫn kiên trì nộp đơn xin ân xá mặc dù liên tục bị từ chối.

Theo nguồn tin từ Fox News, Mark David Chapman - hung thủ ám sát huyền thoại âm nhạc John Lennon - mới đây đã nộp đơn xin ân xá. Đây là lá đơn thứ 12 của Mark nhưng cũng đã một lần nữa bị Tòa án bác bỏ.

Cũng theo nguồn tin, tờ đơn được tù nhân nộp vào cuối tháng 8. Đến thứ Hai vừa qua, người đàn ông 67 tuổi này đã được phỏng vấn bởi một hội đồng ân xá trước khi nghe phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, sau thời gian phỏng vấn, hội đồng ân xá đã quyết định bác bỏ đơn xin ân xá lần thứ 12 của hung thủ sát hại John Lennon.

Hung thủ ám sát huyền thoại John Lennon bị từ chối ân xá lần thứ 12 - Ảnh 2.

Hung thủ ám sát huyền thoại âm nhạc John Lennon (Ảnh: Getty Images)

Các quan chức tiểu bang hiện vẫn chưa cung cấp và tiết lộ thông tin nội dung của cuộc phỏng vấn này. Tuy nhiên, trong các phiên điều trần ân xá trước đó, hung thủ đã nhiều lần bày tỏ sự hối hận của mình trước hành vi giết người này. Hắn thậm chí tự gọi hành động của mình là "đáng khinh" và nói rằng sẽ "không có bất kì lời phàn nàn nào" nếu như hội đồng đưa ra quyết định để hắn ở tù suốt phần đời còn lại.

"Tôi đã ám sát John Lennon", Mark David Chapman thừa nhận tội danh của mình trong phiên điều trần ân xá vào năm 2020, "Bởi vì anh ta rất, rất, rất nổi tiếng và đó là lí do duy nhất dẫn đến hành động của tôi. Tôi muốn tìm kiếm sự tự hào cho bản thân mình, thật ích kỷ".

Hung thủ ám sát huyền thoại John Lennon bị từ chối ân xá lần thứ 12 - Ảnh 3.

Huyền thoại âm nhạc John Lennon - thành viên ban nhạc vĩ đại The Beatles (Ảnh: Getty Images)

Mark David Chapman sau đó tiếp tục bị đưa về giam giữ tại Cơ sở cải huấn Green Haven thuộc phía Bắc New York, Đây cũng là nơi hắn đang phải thụ án chung thân.

Mark David Chapman đủ điều kiện để được ân xá vào năm 2000. Kể từ đó cho tới nay, hung thủ sát hại John Lennon vẫn rất kiên trì nộp đơn ân xá nhưng đều bị hội đồng từ chối. Y sẽ tiếp tục phải thụ án tù trước khi được phép nộp đơn ân xá tiếp theo vào tháng 2/2024.

Trong đêm kinh hoàng vào tháng 12/1980, John Lennon đã bị bắn sau khi đang trên đường về nhà ở New York. Lúc này, Mark David Chapman đã đợi sẵn và ngay khi thời cơ tới, hắn đã bắn 4 phát đạn vào thành viên The Beatles, ngay trước mặt vợ của ông.

Theo Fox News