Huế: Xuất hiện 2 đối tượng tự xưng là cán bộ huyện đi quyên góp tiền lũ lụt

NGUYỄN QUỐC, Theo Đại đoàn kết 14:12 29/10/2022

Ngày 29/10, thông tin từ UBND huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế), địa phương đã chỉ đạo cơ quan Công an kiểm tra việc có người tự xưng là cán bộ của huyện đi quyên góp tiền ủng hộ lũ lụt trên địa bàn.

Huế: Xuất hiện 2 đối tượng tự xưng là cán bộ huyện đi quyên góp tiền lũ lụt - Ảnh 1.

Hình ảnh 2 người tự xưng là cán bộ huyện Phú Lộc đến nhà người dân vận động, quyên góp ủng hộ lũ lụt. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, ngày 28/10, người dân trú tại xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phản ánh, có 2 người đàn ông tự xưng là cán bộ của UBND huyện Phú Lộc đi đến nhà để xin tiền quyên góp, ủng hộ cho bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên địa bàn huyện.

Khi vào nhà để xin tiền quyên góp, hai người đàn ông này không hề giới thiệu họ tên, mà chỉ xưng là cán bộ làm việc ở huyện đến đây để xin tiền quyên góp, ủng hộ lũ lụt.

Sau khi bị người dân từ chối, không ủng hộ tiền thì 2 người này nhanh chóng rời đi.

Theo lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc, hiện tại trên địa huyện không có việc quyên góp ủng hộ lụt bão.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Phú Lộc đã chỉ đạo cơ quan Công an xác minh sự việc. Đồng thời, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác và thông báo với cơ quan chức năng khi có sự việc tương tự diễn ra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày