Hợp đồng trăm triệu đô chưa đủ, Taylor Swift còn tiện thể "đòi quyền lợi" giùm các nghệ sĩ khác khi về Universal

Hạnh Moon - Minh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 14:08 20/11/2018

Taylor Swift và Universal Music Group đã thành công trong việc đàm phán về bản quyền các ca khúc do cô sáng tác và vấn đề trả phí kinh doanh nhạc số cho các nghệ sĩ.

Tối ngày 19/11, Taylor Swift đã chính thức đưa ra thông báo rời khỏi Big Machine Records để gia nhập Universal Music Group (UMG) và Republic Records. Đây cũng là công ty âm nhạc lớn nhất toàn cầu, hiện đang quản lý nhiều nghệ sĩ đình đám như Drake, Ariana Grande, Zendaya, Demi Lovato...

Nhân dịp này, Taylor Swift đã viết một bức tâm thư gửi người hâm mộ. Không chỉ chia sẻ với các fan về bước ngoặt mới trong sự nghiệp ca hát, cô nàng còn hé lộ lý do vì sao mình quyết định gia nhập Universal Music Group và Republic Records. Cụ thể, UMG đã đồng ý với 2 điều kiện cực kì quan trọng mà nữ ca sĩ đưa ra, đó là: Để cô toàn quyền sở hữu mọi tác phẩm âm nhạc của mình và yêu cầu thành công Spotify phải trả thêm tiền cho các nghệ sĩ từ số lượt stream nhạc của họ trên ứng dụng này.

Theo tạp chí Forbes chia sẻ, bản hợp đồng mới này sẽ mang về cho Taylor Swift khoản lợi nhuận từ 150 - 200 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là một trong những phi vụ âm nhạc lớn nhất lịch sử.

Taylor Swift chia sẻ hình ảnh chụp cùng Giám đốc điều hành của Universal Music Group và Republic Records.

Nguyên văn tâm thư của Taylor Swift gửi người hâm mộ:

"Tôi đang rất hào hứng khi thông báo với các bạn rằng nhà sản xuất âm nhạc mới của tôi từ bây giờ sẽ là Republic Records và Universal Music Group (UMG). Trong nhiều năm qua, hai Giám đốc Lucian Grainge và Monte Lipman đã trở thành những đối tác tuyệt vời của tôi. Tôi rất vui khi họ và cả đội UMG, sẽ trở thành hãng thu âm của mình. Một điều thú vị và ngạc nhiên khác tôi muốn chia sẻ chính là việc từ nay về sau, tôi được toàn quyền sở hữu tất cả những sản phẩm âm nhạc mà tôi làm ra. Việc đi đến thống nhất quan điểm này với hãng thu âm là một điều hết sức quan trọng, vì nó có ảnh hưởng lớn đến tương lai của ngành công nghiệp âm nhạc. 

Tôi đang cảm thấy mình có thêm sức mạnh để thiết lập và phát triển nền âm nhạc trực tuyến, dựa trên những sáng tạo từ các nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất. Phần thoả thuận quan trọng nhất đối với tôi trong hợp đồng lần này là việc yêu cầu Universal Music Group chia lợi nhuận từ việc bán nhạc số trên Spotify cho các nghệ sĩ và không thể yêu cầu hoàn lại tiền. Họ đã hào phóng đồng ý với điều kiện này. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy chúng tôi đang hướng đến những thay đổi tích cực và có lợi hơn cho những người sáng tạo âm nhạc. 

Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Scott Borchetta - Giám đốc Big Machine Records vì đã tin tưởng tôi kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ 14 tuổi. Ông ấy đã hướng dẫn tôi trong hơn 10 năm qua và tôi sẽ luôn tự hào về điều này. Tôi vô cùng biết ơn vì đã được làm những gì mình thích. Điều may mắn nhất mà tôi nhận được chính là sự cống hiến, tin tưởng và trung thành của người hâm mộ. Các bạn đã luôn quan tâm đến ca từ cũng như giai điệu mà tôi đã viết ra. 

Trong tương lai, mục tiêu lớn nhất của tôi là làm cho các bạn cảm thấy tự hào. Tôi đang cực kì hào hứng và không thể chờ thêm một chút nào nữa để cho các bạn thấy những kế hoạch tiếp theo trong âm nhạc".

Nguồn: Taylor Swift News