Hong Kong dự kiến xét nghiệm Covid-19 toàn dân vào ngày 31/8

PV, Theo VOV 22:52 17/08/2020

Chương trình xét nghiệm sẽ được tiến hành trong 2 tuần với hình thức tự nguyện.

Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày 17/8 tuyên bố, sẽ tiếp tục kéo dài các biện pháp giãn cách để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, đồng thời dự kiến tiến hành xét nghiệm miễn phí cho người dân vào cuối tháng 8.

Theo một thông báo của chính quyền Hong Kong gửi đến Chủ tịch Hiệp hội bác sĩ Tây y (HKDU) tại đây, đặc khu này sẽ tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho tất cả người dân ở đây vào ngày 31/8 tới.

Hong Kong dự kiến xét nghiệm Covid-19 toàn dân vào ngày 31/8 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Bà Dương Siêu Phát, Chủ tịch HKDU cho biết, chương trình xét nghiệm sẽ được tiến hành trong 2 tuần với hình thức tự nguyện. Người dân sẽ được các y bác sĩ lấy mẫu thay vì tự lấy để tránh sai sót. 10 trung tâm lẫy mẫu sẽ được thiết lập trên toàn vùng lãnh thổ này. Mỗi người dân sẽ được xét nghiệm miễn phí 1 lần.

Được biết, tính đến 0h ngày 17/8, Hong Kong ghi nhận thêm 44 ca Covid-19 mới, trong đó có 31 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 11 trường hợp trong số đó chưa rõ nguồn lây, đưa tổng số ca bệnh của vùng lãnh thổ này lên 4524 trường hợp với 69 ca tử vong.

Đây là ngày thứ 15 liên tiếp số ca bệnh mới tại Hong Kong duy trì ở mức 2 con số.

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính quyền Hong Kong tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội thêm 1 tuần, như bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, không được tụ tập quá 2 người, cấm các quán ăn mở cửa từ 6h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau, số người ăn tại quán không được vượt quá 50%, mỗi bàn không ngồi quá 2 người...

Lệnh giãn cách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 19/8 và kết thúc vào ngày 25/8./.