"Hồng Hài Nhi" của phim Tây Du Ký 1986: Tốt nghiệp trường top 1 Trung Quốc, giờ thành đại gia sở hữu khối tài sản bạc tỷ!

Đông, Theo Thể thao văn hoá 13:13 31/03/2023

Bước ra từ bộ phim Tây Du Ký bản 1986, diễn viên thủ vai Hồng Hài Nhi lựa chọn theo đuổi sự nghiệp học hành. Sao nhí ngày nào giờ đã thành tỷ phú sở hữu khối tài sản "kếch xù".

Tây Du Ký là bộ phim tuổi thơ gắn liền với biết bao thế hệ. Nó kể về hành trình sang Tây Trúc thỉnh kinh của 5 thầy trò Đường Tăng. Dù đến nay đã có tuổi đời lên đến gần 40 năm, nhưng mỗi khi nhắc lại, dư âm của Tây Du Ký phiên bản thành công nhất năm 1986 vẫn còn mãi trong lòng khán giả.

Ngoài các nhân vật chính, từng tuyến nhân vật phụ trong phim cũng đều gây ấn tượng không nhỏ. Trong số đó có Hồng Hài Nhi - con trai của Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa, một trong những kiếp nạn mà thầy trò Đường Tăng phải vượt qua.

Trái ngược với sự kiêu ngạo của Hồng Hài Nhi trên phim, diễn viên Triệu Hân Bồi (SN 1977) - người phụ trách vai diễn này ngoài đời lại cực kỳ dễ mến. Đặc biệt, Hân Bồi còn sở hữu thành tích học tập đáng nể khiến ai cũng phải nể phục. Bước ra từ bộ phim Tây Du Ký bản 1986, nam diễn viên lựa chọn theo đuổi sự nghiệp học hành, tránh xa làng giải trí. Hiện nay, Hân Bồi là tỷ phú khi sở hữu cho mình khối tài sản "khủng".

Hồng Hài Nhi của phim Tây Du Ký 1986: Tốt nghiệp trường top 1 Trung Quốc, giờ thành đại gia sở hữu khối tài sản bạc tỷ! - Ảnh 1.

Vai diễn Hồng Hài Nhi bản 1986 đã gây được tiếng vang lớn

Nhận vai diễn Hồng Hài Nhi không thể tình cờ hơn

Theo nguyên tác, dù còn nhỏ nhưng Hồng Hài Nhi đã có bản lĩnh đặc biệt và võ công cao cường, xứng đáng là một trong những đại cao thủ của Tây Du Ký. Thậm chí, Tôn Ngộ Không từng giao tranh nhiều lần cũng không thắng nổi Hồng Hài Nhi. Tuy nhiên, vì được nuông chiều từ nhỏ nên bản tính của Hồng Hài Nhi có phần kiêu ngạo, ngỗ nghịch.

Với một nhân vật phức tạp như vậy, việc lựa chọn được một diễn viên nhí thủ vai phù hợp không phải là chuyện dễ dàng. Trong lúc đạo diễn Dương Khiết đang đau đầu tìm người, tình cờ một hôm thư ký trường quay Vu Hồng dẫn tới một cậu bé có tên Triệu Hân Bồi. Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng cậu bé này lại rất dạn dĩ, thông minh. Hân Bồi cũng sở hữu ngoại hình bụ bẫm, đáng yêu đúng như những gì được mô tả về Hồng Hài Nhi. Vì thế, vừa gặp cậu bé, đạo diễn Dương Khiết đã vô cùng vui mừng khi biết đây chính là Hồng Hài Nhi mà mình đang tìm kiếm.

Hồng Hài Nhi của phim Tây Du Ký 1986: Tốt nghiệp trường top 1 Trung Quốc, giờ thành đại gia sở hữu khối tài sản bạc tỷ! - Ảnh 2.

Hân Bồi được nhận vào vai diễn theo cách không thể tình cờ hơn

Tuy nhiên, khi quyết định chọn Triệu Hân Bồi vào vai diễn, đạo diễn có ngỏ ý mong bố mẹ cậu không được đi theo đoàn phim trong suốt quá trình quay dựng, bởi bà cho rằng nếu có phụ huynh, Hân Bồi sẽ không thể diễn xuất tự nhiên. Cuối cùng, thư ký Vu Hồng đã phải đứng ra đảm bảo với bố mẹ Triệu Hân Bồi sẽ chăm sóc cậu chu đáo. Vậy là, Hân Bồi chính thức trở thành Hồng Hài Nhi trong bộ phim tuổi thơ.

Trong quá trình rong ruổi quay phim, dù phải chịu không ít vất vả nhưng Triệu Hân Bồi lại rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhiều cảnh phải quay ở địa hình khúc khuỷu với điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, nhưng sao nhí cũng chẳng kêu ca, còn thể hiện rất tốt.

Theo đó, vì các cảnh quay đều thực hiện trong rừng mà lại phải mặc yếm khi đóng nên Triệu Hân Bồi bị muỗi đốt chằng chịt khắp người. Thấy vậy, đạo diễn Dương Khiết hỏi cậu bé: "Con có thấy khổ không?". Hân Bồi liền đáp: "Không ạ!".

Hồng Hài Nhi của phim Tây Du Ký 1986: Tốt nghiệp trường top 1 Trung Quốc, giờ thành đại gia sở hữu khối tài sản bạc tỷ! - Ảnh 3.

Triệu Hân Bồi và đạo diễn Dương Khiết trong những ngày tháng rong ruổi quay Tây Du Ký

Sau vai diễn này, Hân Bồi nhận được nhiều sự yêu mến, còn từng đứng đầu trong danh sách các sao nhí triển vọng được đài SCTV bình chọn năm 1987. Dù có nhiều tiềm năng phát triển ở lĩnh vực giải trí như vậy, nhưng cha mẹ Hân Bồi lại không mong cậu theo nghiệp diễn xuất. Thậm chí, họ còn từ chối lời mời đóng phim và quảng cáo để con tập trung học văn hóa. Cứ thế, Hân Bồi vẫn giữ được tuổi thơ của mình và rời xa làng giải trí showbiz.

Từng là sinh viên "Bắc Đại", sở hữu bằng Tiến sĩ

Trong một lần chia sẻ về quyết định rời xa làng giải trí, Hân Bồi tâm sự: "Sau những vai diễn đầu đời, tôi tự thấy bản thân không phải người có thể thành công ở showbiz. Muốn nổi tiếng cần nhiều yếu tố, trong đó có cả ngoại hình và sự may mắn. Trong khi đó, nghiên cứu công nghệ lại mang sự đảm bảo chắc chắc chắn hơn".

Có lẽ đấy là quyết định chính xác nhất của Hân Bồi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, sao nhí một thời thi đỗ vào trường Đại học Bắc Kinh - ngôi trường danh giá và lâu đời bậc nhất Trung Quốc. Sau đó, Hân Bồi tiếp tục giành học bổng và theo học lên thạc sĩ, tiến sĩ.

Tiếp đó, "Hồng Hài Nhi" về làm việc tại Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Tuy nhiên đến năm 2014, Triệu Hân Bồi có quyết định táo bạo khi cùng bạn thân sáng lập một công ty kỹ thuật và đảm nhận chức vụ giám đốc công nghệ.

Thời gian mới khởi nghiệp, Hân Bồi gặp phải rất nhiều khó khăn. Vì vốn đầu tư ít, nên kế hoạch phát triển công ty bị đình trệ trong suốt một thời gian dài. Tuy vậy, anh không hề bỏ cuộc. Nhờ đó, công ty của Hân Bồi vượt được qua giai đoạn sóng gió và ngày càng phát triển lớn mạnh. Ở tuổi 46, nam tỷ phú sở hữu cho mình khối tài sản ước tính vượt qua vượt qua 100 triệu NDT (15,5 triệu USD).

Hồng Hài Nhi của phim Tây Du Ký 1986: Tốt nghiệp trường top 1 Trung Quốc, giờ thành đại gia sở hữu khối tài sản bạc tỷ! - Ảnh 4.
Hồng Hài Nhi của phim Tây Du Ký 1986: Tốt nghiệp trường top 1 Trung Quốc, giờ thành đại gia sở hữu khối tài sản bạc tỷ! - Ảnh 5.

Hiện tại, Triệu Hân Bồi đã là một giám đốc công nghệ thành đạt, sở hữu khối tài sản kếch xù

Cùng với năm tháng, ngoại hình của Hân Bồi cũng có nhiều thay đổi khi ngày càng ra dáng của một vị CEO. "Hồng Hài Nhi" năm nào giờ cũng đã có gia đình riêng với những đứa con đáng yêu. Chia sẻ về cách giáo dục con cái, Hân Bồi nối bước cha mẹ mình khi chọn cách hạn chế công khai con cái: "Tôi không ép con học hành, phải đạt thứ hạng gì".

Anh cũng được coi là một nhà hảo tâm tích cực tham gia đóng góp cho xã hội. Triệu Hân Bồi từng được vinh danh là một trong những người ủng hộ nhiều nhất cho những người dân thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) chống chọi với dịch bệnh Covid-19.

Tổng hợp