Hòn đảo chỉ 1km2 nhưng là hang ổ của 20.000 con rắn cực độc

SONG HY, Theo VTC NEWS 15:30 03/02/2019

Nằm ở vịnh Bột Hải, bán đảo Liêu Đông, thành phố Đại Liên với diện tích chưa tới 1km2, Đảo Rắn là nơi cư ngụ của 20.000 con rắn độc pit viper.

Hiện có khoảng 703 loài động vật khác nhau sinh sống trên hòn đảo này với 207 loài lưỡng cư, 10 loài bò sát và 307 loài chim. Hòn đảo cũng là nơi các chim di cư thường xuyên ghé qua.

Video: Đảo Rắn, nơi cư ngụ của 20.000 con rắn độc

Đây cũng là món ăn ưa thích của 20.000 con rắn độc pit viper đang sống trên đảo. Ngoài rắn ra thì không có một loài bò sát nào khác sinh sống trên đảo.

Hòn đảo này cũng là cảm hứng cho Kim Dung sáng tạo nên Thần Long Đảo, căn cứ nơi nhân vật Hồng Anh Thông sáng tạo ra Thần Long Giá.

 (Nguồn: CGTN, Wikipedia)