Hơn 86% người dân Indonesia có kháng thể Covid-19

Võ Giang, Theo VOV 19:46 05/01/2022

Theo một khảo sát mới công bố của Chính phủ Indonesia, phần lớn người dân nước này đã mang trong người kháng thể chống Covid-19.

Hôm nay (5/1), người phát ngôn Lực lượng đặc nhiệm xử lý Covid-19 của Indonesia, ông Wiku Adisamsmito cho biết, khoảng 86,6% người dân Indonesia đã hình thành kháng thể chống virus SARS-CoV-2 nhờ tiêm chủng hoặc đã bị mắc Covid-19.

Đây là số liệu từ cuộc khảo sát huyết thanh diện rộng do Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Indonesia phối hợp tiến hành tại 100 thành phố, khu vực với mật độ dân cư khác nhau. Cuộc khảo sát diễn ra từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12/2021.

Theo ông Wiku Adisamsmito, kết quả khảo sát còn cho thấy 73,2% dân số tại các khu vực khảo sát cũng có kháng thể chống Covid-19, dù họ không có hồ sơ tiêm chủng hay chưa từng mắc Covid-19.

Mặc dù kết quả tích cực song các nhà dịch tễ học cảnh báo công chúng cần tiếp tục thận trọng, bởi “làn sóng” lây nhiễm lần thứ 3 vẫn có thể xảy ra khi kháng thể Covid-19 bị giảm mạnh sau một thời gian và xuất hiện biến thể mới Omicron có khả năng lây lan nhanh chóng.

Trong tuần qua, số ca mắc Covid-19 tại Indonesia đã tăng lên với hơn 1.400 ca mắc mới, phần lớn là ở thủ đô Jakarta và quần đảo Riau. Indonesia cũng đã ghi nhận 254 ca nhiễm Omicron, gồm 239 ca nhập cảnh và 15 ca lây nhiễm trong cộng đồng./.