Hơn 70 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, số ca nhiễm tại Mỹ tiến sát mốc 16 triệu

Quỳnh Chi, Theo VTV 11:52 11/12/2020

Đến sáng 11/12, thế giới đã ghi nhận trên 70 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 1,58 triệu người tử vong vì đại dịch này.

Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với trên 15,9 triệu ca mắc và hơn 298.700 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 137.900 người nhiễm virus SARS-CoV-2 .

Giới chức Mỹ cảnh báo, số ca tử vong sẽ tiếp tục tăng đột biến trong bối cảnh hàng triệu người đã đi du lịch khắp đất nước trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn hồi tháng 11, bất chấp những khuyến cáo hạn chế di chuyển để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Trước tình hình chuỗi lây lan ngày càng rộng và không thể kiểm soát của virus SARS-CoV-2, trong ngày 10/12, các chuyên gia Mỹ đã nhóm họp để đánh giá về khả năng triển khai khẩn cấp loại vaccine tiềm năng do hai hãng Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) phối hợp phát triển.

Hơn 70 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, số ca nhiễm tại Mỹ tiến sát mốc 16 triệu - Ảnh 1.

Số người mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt ngưỡng 70 triệu ca (Ảnh: AP)

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, tổng số ca mắc COVID-19 là trên 9,79 triệu trường hợp, bao gồm hơn 142.200 bệnh nhân thiệt mạng. Ngày 10/12, Ấn Độ báo cáo hơn 33.200 ca mắc COVID-19 mới.

Hơn 70 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, số ca nhiễm tại Mỹ tiến sát mốc 16 triệu - Ảnh 2.

Tại Ấn Độ, trên 9,79 triệu người đã nhiễm COVID-19 (Ảnh: AP)

Brazil đã ghi nhận hơn 51.600 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 tại quốc gia này lên trên 6,78 triệu trường hợp. Hơn 179.700 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi tại quốc gia này.

Giới chức y tế Pháp xác nhận, ngày 10/12, nước này có thêm hơn 13.700 ca nhiễm COVID-19. Pháp ghi nhận tổng cộng trên 2,3 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 56.900 trường hợp ca tử vong sau khi có thêm 291 ca tử vong trong ngày 10/12. Thông tin này khiến dư luận quan ngại về kế hoạch nới lỏng hạn chế xã hội mà Chính phủ Pháp dự kiến sẽ thực hiện vào giữa tháng 12 này.

Tại Đức, tình hình dịch bệnh cũng rất nghiêm trọng. Trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận hơn 28.000 ca nhiễm mới và 527 trường hợp tử vong.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi người dân hạn chế đi lại, tiếp xúc trong dịp Giáng sinh để kiểm soát COVID-19. Bà Merkel cũng đề nghị Quốc hội Đức xem xét việc phong tỏa trên diện rộng sau Giáng sinh, ủng hộ việc đóng cửa các trường học và cửa hàng đến hết ngày 10/1/2021. Theo bà Merkel, làn sóng dịch bệnh thứ hai nghiêm trọng hơn đợt dịch thứ nhất. Nguyên nhân là do người dân đã không hạn chế tiếp xúc hiệu quả.

Hơn 70 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, số ca nhiễm tại Mỹ tiến sát mốc 16 triệu - Ảnh 3.

Ngày 10/12, Đức đã ghi nhận hơn 28.000 ca nhiễm mới (Ảnh: AP)

Ngày 10/12, các cơ quan chức năng Campuchia đã quyết định đóng cửa một số khu nghỉ dưỡng và khách sạn ở 2 tỉnh Mondulkiri và Kratie sau khi phát hiện những ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng từ thủ đô Phnom Penh có dấu hiệu lan ra các địa phương.

Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri, ông Svay Sam Eang, cho biết, nhà chức trách đã đóng cửa khu nghỉ dưỡng Relax Hi Resort ở thành phố Sen Monorom cho tới ngày 24/12 sau khi xác nhận một bệnh nhân COVID-19 đã lưu trú tại địa điểm này. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Kratie cùng ngày đã đóng cửa khách sạn Champa Pich ở tỉnh này sau khi truy vết và phát hiện bệnh nhân Ith Komal từng nghỉ tại đây trong đêm 1/12. Tổng số ca COVID-19 tại Campuchia hiện là 356 người, trong đó có 39 ca liên quan ổ dịch phát hiện ngày 28/11.

Chính phủ Hàn Quốc đang để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục siết chặt phòng dịch và xem xét nâng giãn cách xã hội lên cấp độ 3, mức cảnh báo cao nhất. Ngày 10/12, nước này đã ghi nhận gần 700 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới cao kỷ lục tại Hàn Quốc.

Hơn 70 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, số ca nhiễm tại Mỹ tiến sát mốc 16 triệu - Ảnh 4.

Giới chức Hàn Quốc đang cân nhắc nâng giãn cách xã hội lên cấp độ 3 (Ảnh: AP)

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, ngày càng xuất hiện nhiều ổ lây nhiễm tập thể mới ở khu vực thủ đô và vùng phụ cận, khiến cơ quan y tế sở tại gặp nhiều khó khăn trong công tác ngăn chặn dịch bệnh. Trước tình hình này, giới chức y tế Hàn Quốc kêu gọi, người dân cần tuân thủ triệt để các hướng dẫn phòng dịch và tăng cường giãn cách xã hội, đặc biệt ở khu vực thủ đô Seoul. Ngoài ra, nước này cũng ban hành hướng dẫn mới nhằm hỗ trợ người dân được xét nghiệm COVID-19 một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất có thể.

Cùng ngày, thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận thêm 602 ca nhiễm mới COVID-19. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày tại Tokyo cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này. Trong số ca nhiễm mới tại Tokyo, bệnh nhân trong độ tuổi 20 - 40 là nhiều nhất.

Chính quyền thủ đô Tokyo hiện vẫn duy trì cảnh báo dịch COVID-19 ở mức cao nhất. Các cửa hàng ăn uống phục vụ rượu, bia, cửa hàng karaoke… chỉ được mở cửa đến 22h, áp dụng đến ngày 17/12. Chính phủ Nhật Bản kêu gọi người dân cân nhắc việc di chuyển trong dịp cuối năm.

Hơn 70 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, số ca nhiễm tại Mỹ tiến sát mốc 16 triệu - Ảnh 5.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày