Hơn 200.000 "nhà vô địch" trưởng thành từ bài học sống xanh

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 30/12/2020

Đẩy ống hút vào trong, mở 2 tai hộp, xếp dẹp, thu gom và tái chế là bốn bước mà các em học sinh tiểu học và mầm non đã thuộc nằm lòng khi tham gia cuộc thi "Hành trình xanh - Tái sinh vỏ hộp sữa".

Hành động nhỏ, thay đổi lớn

Diễn ra từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020, cuộc thi "Hành trình xanh - Tái sinh vỏ hộp sữa" do Nestlé MILO đồng hành cùng Tetra Park và Revival Waste tổ chức đã chính thức "cán đích" với thành tích ấn tượng. Không chỉ hướng đến việc tạo thói quen thu gom và tái chế vỏ hộp sữa đúng cách, cuộc thi còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em nhỏ - những "người bạn" được kỳ vọng sẽ mang lại thay đổi tích cực cho hành tinh xanh trong tương lai.

Hơn 200.000 nhà vô địch trưởng thành từ bài học sống xanh - Ảnh 1.

Một cuộc thi đáng nhớ của 200.000 "nhà vô địch"

Với sự tham gia của hơn 400 trường mẫu giáo và tiểu học tại TP.HCM, cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng tích cực của 200.000 trẻ, với nhiều bài học về tái chế đã được truyền tải đến các em học sinh. Các em nhỏ đã góp phần tạo nên cuộc sống mới cho vỏ hộp sữa đã qua sử dụng: Hơn 360 thùng phân loại rác và 50 trụ bóng rổ được tái chế từ vỏ hộp sữa được trao tặng cho các trường có thành tích xuất sắc.

Em Bùi Hoài Ái Nhi (9 tuổi, lớp 4/5 trường tiểu học Hưng Việt) vui vẻ kể: "Con rất thích chơi bóng rổ, nên con muốn tiếp tục tham gia thu gom và tái chế vỏ hộp sữa để có thêm trụ bóng rổ cho nhà trường".

Hơn 200.000 nhà vô địch trưởng thành từ bài học sống xanh - Ảnh 2.

Đam mê dành cho môn bóng rổ chính là động lực để các em hào hứng tham gia và đóng góp cho cuộc thi

Hơn 200.000 nhà vô địch trưởng thành từ bài học sống xanh - Ảnh 3.

Nếu trước cuộc thi, mỗi em chỉ thu gom được trung bình khoảng 2,5 vỏ hộp/tháng thì trong cuộc thi, các em đã xuất sắc thu gom được hơn 4,5 vỏ hộp/tháng

Để thành thạo 4 bước "tái sinh" vỏ hộp sữa, các em học sinh được khuyến khích giữ lại vỏ hộp sữa sau khi uống và nộp lại cho thầy cô phụ trách để nhận tem. Sau đó, các em được trực tiếp thực hành chuỗi hành động đơn giản bao gồm đẩy ống hút vào trong, mở 2 tai hộp, xếp dẹp, thu gom và tái chế.

Tại những trường mầm non, tiểu học trong top 5 của cuộc thi, tính trung bình, mỗi em học sinh mầm non thu được hơn 100 vỏ hộp sữa và với học sinh tiểu học là hơn 50 vỏ hộp sữa.

Hơn 200.000 nhà vô địch trưởng thành từ bài học sống xanh - Ảnh 4.

Nhờ nỗ lực thực hành "tái sinh" vỏ hộp sữa, các em học sinh trường tiểu học Hưng Việt (Quận 11, TP.HCM) đã trở thành những nhà vô địch của "Hành trình xanh - Tái sinh vỏ hộp sữa"

Hơn 200.000 nhà vô địch trưởng thành từ bài học sống xanh - Ảnh 5.

Được biết, cuộc thi cũng nhận được sự ủng hộ hết mực từ các bậc phụ huynh. Khi biết thông tin về chương trình, bố mẹ các em cũng thường xuyên nhắc nhở các con uống sữa xong phải giữ lại vỏ hộp để đưa cho thầy cô

Chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi, thầy Trần Minh Xuân, giáo viên Tổng phụ trách trường Hưng Việt cho biết: "Quá trình các em góp sức trong việc tái chế một sản phẩm đã bỏ đi để tạo nên một sản phẩm khác giúp ích cho đời sống xã hội là rất hay, bởi chính các em sẽ là người thừa hưởng những sản phẩm tái chế này". Về lâu về dài, sự chung tay của xã hội trong các chương trình tái chế sẽ giúp hạn chế tối đa lượng rác thải, giữ cho môi trường luôn xanh, sạch.

Hơn 200.000 nhà vô địch trưởng thành từ bài học sống xanh - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Đinh Thụy Đỗ Uyên - Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11, đại diện đơn vị chủ trì cuộc thi tại Quận 11 và đại diện nhãn hàng Nestlé MILO đã đến trao thưởng cho trường tiểu học Hưng Việt, top 5 trường có thành tích thu gom xuất sắc toàn thành, đồng thời trao tặng trụ bóng rổ và thùng rác được tái chế từ hộp sữa cho các trường tiểu học tham gia cuộc thi

Đồng hành cùng nhà trường trong việc giáo dục cho học sinh một thói quen xử lý vỏ hộp sữa, ông Ali Abbas - Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa, công ty Nestlé Việt Nam - cho biết: "Bên cạnh sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống, nuôi dưỡng thế hệ Việt Nam năng động và khỏe mạnh, công ty còn mong muốn cùng cộng đồng hành động vì môi trường bền vững". Có thể thấy, Nestlé MILO thực sự đã có một bước tiến dài trong mục tiêu lan tỏa lối sống năng động và giúp các em hiểu được giá trị của việc thu gom tái chế vỏ hộp sữa.

Hơn 200.000 nhà vô địch trưởng thành từ bài học sống xanh - Ảnh 7.

Chân dung các "nhà vô địch" nay đã trở thành những dũng sĩ bảo vệ môi trường

Nối dài "hành trình xanh" ý nghĩa

Không dừng lại trong khuôn khổ của một cuộc thi, "hành trình xanh" vẫn tiếp tục lan tỏa những ảnh hưởng tích cực của mình với các hoạt động như góc thu gom và tái chế vỏ hộp sữa tại các sự kiện của MILO, 30 sân chơi Năng Động Việt Nam với các vật dụng từ vật liệu tái chế, khu vườn tái chế/ trạm thu gom vỏ hộp sữa tại các siêu thị Co.opmart. Gần đây nhất, trong sự kiện Ngày Hội Đi Bộ tại TP. Cần Thơ, các em nhỏ đã được tìm hiểu 4 bước thu gom vỏ hộp sữa và lần đầu tiên được chiêm ngưỡng trụ bóng rổ "tái sinh" từ vỏ hộp sữa.

Hơn 200.000 nhà vô địch trưởng thành từ bài học sống xanh - Ảnh 8.

Góc thu gom và tái sinh vỏ hộp sữa tại sự kiện Ngày Hội Đi Bộ do Nestlé MILO tổ chức tại TP. Cần Thơ gần đây

Hơn 200.000 nhà vô địch trưởng thành từ bài học sống xanh - Ảnh 9.

Trao cho các em những phần quà thiết thực, Nestlé MILO hy vọng các em sẽ tích cực với việc luyện tập thể thao từ chính những vật dụng tái chế đầy ý nghĩa, để đam mê thể thao của các em sẽ gắn liền với thói quen sống "xanh" vì môi trường