Hơn 1.500 cử tri sinh viên đi bầu cử ở ký túc xá

Tuổi Trẻ, Theo 20:12 22/05/2016

Sáng 22/5, tại điểm bỏ phiếu số 51 (P.Cầu Ông Lãnh, Q.1) thuộc KTX Trường ĐH Khoa học tự nhiên và ĐH Kinh tế, các sinh viên đang sống tại đây đã xếp thành hàng dài chờ bỏ phiếu.

 Hơn 1.500 cử tri sinh viên đi bầu cử ở ký túc xá  - Ảnh 1.

Bạn Võ Phương Vy (22 tuổi, ĐH Kinh tế, phải) và các bạn cùng KTX với thẻ cử tri trên tay xếp hàng chờ bỏ phiếu - Ảnh: Duyên Phan

Ông Phan Văn Thành - Phó bộ phận quản lý ký túc xá, phụ trách điểm bầu cử 51 - cho biết sáng nay có khoảng 1.500 cử tri là SV ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Kinh tế đang sống tại KTX đi bỏ phiếu.

Ông Thành chia sẻ từ nửa tháng trước, tổ bầu cử đã chuẩn bị chu đáo công tác tuyên truyền cho sinh viên tham gia bầu cử, tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên, dán tiểu sử ứng cử viên ở bảng thông báo các tầng lầu để SV theo dõi và còn phát tiểu sử, chương trình hành động ứng cử viên đến từng phòng cho SV đang sống tại KTX.

Nguyễn Xuân Quang (22 tuổi, quê ở Đồng Tháp)

Cử tri Nguyễn Xuân Quang và Cử tri Trương Cẩm Hà (21 tuổi, P.Tân Đinh, Q.4) trả lời về bầu cử

Tổ bầu cử KTX còn thành lập một tổ vận động bầu cử gồm 15 SV, trải đều 7 tầng lầu. Tổ này có nhiệm vụ vận động các bạn SV tham gia bầu cử.

Bạn Ngô Thành Như Hảo (21 tuổi, quê ở Lâm Đồng) - năm 3 ngành Bất động sản, Trường ĐH Kinh tế - cho biết đây là lần đầu tiên Hảo đi bỏ phiếu.

“Mấy ngày qua tụi mình (bạn ở cùng phòng KTX) đã đọc kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên và hôm nay cùng nhau đi bầu cử. Mình hi vọng khi trúng cử các ĐB sẽ quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực giáo dục, xây dựng nhiều chương trình đào tạo gần với chuẩn quốc tế hơn” - Hảo chia sẻ.

Bạn Nguyễn Xuân Quang (22 tuổi, quê ở Đồng Tháp) - năm 4 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - cho biết nhiều ngày qua ban quản lý KTX đã phổ biến thông tin bầu cử đến từng phòng nên Quang đã nắm chắc quy chế bầu cử.