Trong vòng chưa đầy một tuần, lũ lụt ở Indonesia, Sri Lanka, Thái Lan và Malaysia đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người. Theo số liệu mới nhất từ cơ quan quản lý thiên tai Indonesia, số người chết do lũ lụt và lở đất ở nước này đã tăng lên 502 người, và 508 người khác mất tích. Các nạn nhân địa phương cho biết khi nước tràn vào nhà, họ đã ngay lập tức chạy thoát thân, nhưng rồi phát hiện nhà cửa đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại một bức tường, "mọi thứ đã biến mất."
Al Jazeera, Reuters và các hãng truyền thông khác đưa tin bão nhiệt đới Senyar đã gây ra lũ lụt và lở đất thảm khốc ở Indonesia, phá hủy nhà cửa, nhấn chìm hàng nghìn tòa nhà và khiến một số khu vực không thể tiếp cận. Nhiều ngôi làng thiếu lương thực và nước sạch, buộc người dân phải lội qua đống đổ nát và rào chắn đường bị phá hủy để tìm kiếm nhu yếu phẩm. Tại Sungai Nyalo, một ngôi làng cách Padang khoảng 100 km, mặc dù nước lũ đã bắt đầu rút, nhưng nhà cửa, xe cộ và đất nông nghiệp vẫn bị phủ kín bởi lớp bùn dày.
Afrianti, một nạn nhân lũ lụt ở Sumatra, cho biết nhà cô đã bị lũ phá hủy hoàn toàn. "Ngay khi lũ ập đến, nước tràn vào nhà. Chúng tôi hoảng sợ và chạy ra ngoài, nhưng khi chúng tôi quay lại, ngôi nhà đã biến mất." Giờ đây, ngôi nhà của cô chỉ còn lại một bức tường, và gia đình 9 người của cô chỉ có thể trú ẩn dưới một tấm bạt nhỏ, xung quanh là những đống đổ nát.
Trong chuyến thăm tỉnh Bắc Sumatra vào ngày 1 tháng 3, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã phát biểu: "Hy vọng giai đoạn tồi tệ nhất đã qua", và ưu tiên trước mắt là cung cấp hỗ trợ cần thiết cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các làng mạc bị cô lập. Chính phủ đã huy động ba tàu chiến và hai tàu y tế để vận chuyển hàng tiếp tế đến một số khu vực thiên tai và điều động trực thăng để cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác cho các làng mạc ở huyện Bắc Thapanuli và huyện Trung Thapanuli.
Lũ lụt ở Indonesia, Sri Lanka, Thái Lan và Malaysia đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người. Bức ảnh cho thấy tình hình thiên tai ở Indonesia. (Ảnh/Reuters)
Trong khi đó, Sri Lanka tuyên bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi viện trợ quốc tế.
Sri Lanka đang chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão Ditwah, với số người chết tăng lên 355 và 366 người mất tích. Nhiều khu vực trũng thấp ở thủ đô Colombo đã bị ngập lụt. Đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất mà đất nước này phải đối mặt kể từ thảm họa sóng thần Nam Á năm 2004. Nhà cửa bị ngập sâu, đường sá bị chặn bởi cây đổ và lở đất. Sri Lanka đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi hỗ trợ quốc tế.
Văn phòng Điều phối Cứu trợ Thiên tai của Liên hợp quốc (OCD) tuyên bố rằng gần một triệu người ở Sri Lanka đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa, với hơn 15.000 ngôi nhà bị phá hủy, hơn 200 con đường không thể đi qua, ít nhất 10 cây cầu bị hư hại và thậm chí cả mạng lưới đường sắt và lưới điện quốc gia cũng bị ảnh hưởng.
Cảnh cứu hộ tại Sri Lanka
Những ngôi nhà ở khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai tại Sri Lanka bị ngập trong lũ lụt. (Ảnh/Reuters)
Số người chết ở Thái Lan đã tăng lên 176 và Malaysia cũng bị ảnh hưởng.
Thái Lan đã xác nhận ít nhất 176 người thiệt mạng tính đến ngày 1 tháng 12, khiến đây trở thành một trong những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong gần một thập kỷ. Chính phủ vẫn đang tiếp tục phân phối tiền hỗ trợ và tiến hành các hoạt động dọn dẹp,.
Mưa lớn cũng gây ra lũ lụt ở Malaysia, khiến 2 người tử vong.
Lũ dâng cao ở Malaysia
Nguồn: Reuters, ETtoday