Hollywood lên kế hoạch làm lại "The Man From Nowhere" của Won Bin

Ân Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 18:45 30/06/2016

Bộ phim kịch tính của đạo diễn Lee Jeong Beom và tài tử Won Bin sẽ tái xuất với một diện mạo hoàn toàn khác.

Theo tin mới nhất từ Deadline, hãng New Line đã giành được quyền làm lại bộ phim hành động The Man From Nowhere của Hàn Quốc. Ra mắt vào năm 2010, tác phẩm của đạo diễn Lee Jeong Beom được giới phê bình đánh giá cao, đồng thời cũng trở thành hiện tượng phòng vé. Phim đứng đầu bảng xếp hạng tại Hàn Quốc trong 5 tuần và là tác phẩm ăn khách nhất năm với doanh thu 41 triệu USD.

Hollywood lên kế hoạch làm lại The Man From Nowhere của Won Bin - Ảnh 1.

Câu chuyện trong The Man From Nowhere xoay quanh một chủ hiệu cầm đồ tên Tae Shik, mang thân phận thật là một sát thủ giải nghệ. Khi cô bé hàng xóm và cũng là người bạn thân nhất của anh bị bắt cóc, Tae Shik phải xuất đầu lộ diện để đối đầu với cả một đường dây buôn người và nội tạng. Trong vai chính, Won Bin có màn trình diễn xuất sắc và giành giải Nam chính tại Grand Bell Awards và Korean Film Awards năm đó.

Hollywood lên kế hoạch làm lại The Man From Nowhere của Won Bin - Ảnh 2.

Thành công của bộ phim ngay lập tức khiến các nhà sản xuất Hollywood chú ý. Hãng Dimension từng muốn thực hiện một phiên bản làm lại vào năm 2012, trước khi bản quyền trở về với chủ cũ là CJ Entertainment. Giờ đây, nó đã tới tay hãng New Line. Hiện vẫn chưa có thông tin gì về đạo diễn và diễn viên của bản remake này.

Hiện tại, ngoài The Man From Nowhere thì Hollywood cũng đang thương thảo để mua lại bộ ba tác phẩm hành động của đạo diễn Na Hong Jin gồm The Chaser, The Yellow Sea và The Wailing. Trong số đó, bộ phim vừa ra mắt là The Wailing đã thu đến 46 triệu USD, chỉ xếp sau Captain America: Civil War và A Violent Prosecutor tại phòng vé Hàn Quốc năm nay.

Hollywood lên kế hoạch làm lại The Man From Nowhere của Won Bin - Ảnh 3.

Oldboy, một nỗ lực remake thất bại của người Mỹ

Trong quá khứ, từng có nhiều bộ phim của Hàn Quốc được Hollywood làm lại như The Lake House (Ngôi Nhà Bên Hồ) hay My Sassy Girl (Cô Nàng Ngổ Ngáo). Đình đám nhất phải kể đến dự án Oldboy năm 2013 của đạo diễn Spike Lee. Tuy nhiên, phiên bản Mỹ có Josh Brolin và Elizabeth Olsen thủ vai chính đã nhận nhiều phản hồi tiêu cực và bị cho là kém xa tác phẩm kinh điển của Park Chan Wook.