Hội chị em trải lòng về sở trường nấu ăn toàn món luộc khiến cư dân mạng cũng phải gật gù cảm thông

Phương Anh, Theo Nhịp Sống Việt 17:38 23/10/2019

Nấu ăn vốn dĩ là một loại năng khiếu mà không phải ai sinh ra cũng may mắn có được.

Trung hậu, đảm đang luôn là quy chuẩn cho hội chị em thế nhưng cũng nên thông cảm cho chúng tôi vì đâu phải ai cũng có tài trong chuyện bếp núc.

Sinh ra là con gái, đi đâu cũng được dạy phải giỏi giang, tháo vát, không nấu ăn ngon thì chí ít cũng phải biết nấu những món cơ bản để trước mắt là nuôi thân, tiếp nữa là nấu cho chồng cho con. Vậy những món cơ bản ở đây là gì? Liệu có phải là mấy món dưới đây không nhỉ?

Hội chị em trải lòng về sở trường nấu ăn toàn món luộc khiến cư dân mạng cũng phải gật gù cảm thông - Ảnh 1.

Nhìn bức ảnh này chắc hẳn không ít chị em cũng đang gật gù: "Ừ thì đúng là mình chỉ biết nấu mấy món này thật". À đấy là còn chưa kể ngoài trứng ốp la, rau luộc, trứng luộc, mì tôm thì còn có cả cơm và thịt luộc nữa nhé. Ngẫm mà xem, đó chẳng phải sẽ là một bữa ăn vô cùng đủ chất lại không sử dụng quá nhiều dầu chiên gây hại cho sức khỏe hay sao?

Tấm ảnh này sau khi được đăng lên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự đồng cảm không chỉ đến từ hội chị em:

- Đúng là mình chỉ nấu được mấy món này thật.

- Nấu được như này đã là giỏi lắm rồi!

- Luộc cũng đâu có dễ, luộc sao cho vừa cho ngon cũng là cả một vấn đề đó nha.

- Nấu được 4 món cũng là nhiều rồi ấy.

- Cũng muốn giống con gái nhà người ta lắm nhưng quanh đi quẩn lại cũng toàn món luộc thế này thôi.

- Biết sao giờ khi món tủ của mình cũng chỉ toàn món luộc.

- Thôi không sao, chị em cũng cũng có nổi khổ riêng của mình mà.

- Biết nấu 4 món này là giỏi hơn cánh đàn ông chúng tôi rồi.

- 4 cũng là số nhiều mà mấy bạn.

Còn có cả gạo luộc và thịt luộc nữa đây này!

Vậy mới nói, làm con gái cũng không sung sướng gì, trời không ban cho cái khiếu nấu ăn cũng đủ để khiến hội chị em muối mặt. Nhiều khi muốn trổ tài nấu cho bố mẹ một mâm cơm hay nhân ngày kỷ niệm xắn tay vào bếp chuẩn bị cho chàng một bữa thịnh soạn, ấy thế mà cứ nghĩ đến kết quả không ra sao là lại bỏ cuộc. 

Nấu ăn cũng là một năng khiếu, giống như có người hát hay, hát dở, có người giỏi Toán, có người lại giỏi Văn. Suy cho cùng, thời đại bây giờ, con gái giỏi giang lắm, xã hội cũng tân tiến lắm nên chỉ cần biết nấu "sương sương" là được rồi. Chịu khó thực hành thêm vài bữa là cả nhà sẽ có bữa cải thiện ngay.

Nguồn: Instagram