Học trực tuyến mùa giãn cách xã hội và cái kết bất ngờ

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 22/04/2020

Không thể ngờ ngày nhà nhà work from home còn học sinh, sinh viên phải "đi học tại gia" lại thành sự thật. Nhưng với sinh viên "trường người ta", học online lại là một trải nghiệm "tưởng không cool mà cool không tưởng"! Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục!

Thực tế là, sinh viên các trường quốc tế đã không còn lạ gì với các công cụ trực tuyến phục vụ việc học. Turnitin - phần mềm kiểm tra đạo văn hay thư viện điện tử… đều là những "gương mặt thân quen" cả. Thế nên, bỡ ngỡ một chút thôi chứ học online cũng không thiếu những điểm "sang-xịn-mịn" đâu nhé!

Nguồn tư liệu số sẵn có

Lan Nhi - sinh viên trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) chia sẻ rằng thời khóa biểu vẫn được đảm bảo như cũ, còn việc học được thực hiện trên nền tảng quản lý học tập trực tuyến Canvas. "Từ trước khi dịch bùng phát, trường mình đã ứng dụng hệ thống này bằng iPad cấp cho sinh viên ngay từ khi nhập học rồi, giờ mở rộng nhiều tính năng hơn thôi".

Học trực tuyến mùa giãn cách xã hội và cái kết bất ngờ - Ảnh 1.

Lan Nhi tham khảo tài liệu bằng iPad do nhà trường cung cấp

"Bọn mình được trang bị sách giáo khoa e-book trong thư viện điện tử cá nhân, hay tra cứu thông tin trực tuyến từ các nhà xuất bản giáo dục hàng đầu như Pearson, Oxford, Cambridge… Từ ngày phải học online, việc làm bài tập, nộp luận và nhận đánh giá đều thông qua hệ thống LMS này, khá tiện và gọn gàng" - Nhi nói thêm.

Nhờ có LMS và nguồn học liệu số "siêu to khổng lồ", mỗi sinh viên BUV được tiếp cận thông tin theo nhịp độ, thế mạnh và đam mê của riêng mình. Giống như Nhi, nhiều bạn phản hồi là các tiện ích trên LMS giúp việc tự học trở nên thuận tiện, thú vị và chuyên nghiệp hơn, thấy mình chủ động và sáng tạo hơn.

Hình thức học hiện đại "chuẩn 4.0"

Mặc dù đôi khi không tránh khỏi đường truyền mạng chập chờn hay tạp âm hỗn loạn, Thùy Linh (sinh viên BUV) vẫn có nhiều trải nghiệm tích cực với việc học online qua Canvas. "Bài giảng được ghi âm và lưu lại trên hệ thống, sinh viên bọn mình vào xem lại lúc nào cũng được nên rất yên tâm nếu gặp trục trặc không theo được lớp - một điểm cộng cực lớn so với học offline! Vả lại, nhà trường cũng luôn hỗ trợ bọn mình mọi vấn đề về kỹ thuật, nên việc gì khó đã có…trường lo, việc của bọn mình chỉ là học thôi".

Học trực tuyến mùa giãn cách xã hội và cái kết bất ngờ - Ảnh 2.

Thùy Linh có nhiều trải nghiệm tích cực với việc học trực tuyến qua Canvas

Với cách học mới này, mỗi sinh viên cần tự giác hơn để có thể tập trung vào bài giảng. Thế Dân (ngành Finance & Economics - BUV) thì không gặp nhiều khó khăn khi những tương tác trên lớp với thầy cô vẫn được duy trì và ngày càng cải thiện. "Các môn đặc thù như Toán thầy cô đều dùng máy visualisor để ghi chú nên rất tiện cho việc ghi chép. Việc tương tác tuy không được 100% như khi trực tiếp nhưng có thắc mắc gì bọn mình đều có thể đặt câu hỏi với thầy cô qua phần tin nhắn trên hệ thống LMS. Cuối mỗi giờ giảng sẽ có phần quiz nhanh để mọi người phản hồi về khả năng tiếp thu của mình, từ đó thầy cô sẽ điều chỉnh lại bài giảng cho phù hợp nữa".

Học trực tuyến mùa giãn cách xã hội và cái kết bất ngờ - Ảnh 3.

Thế Dân trong một giờ học Toán trực tuyến tại BUV

"Thầy cô trường mình còn cực tâm lý vì sẽ luôn gửi email thông báo giờ vào lớp, thi thoảng còn có email về tình hình dịch. Mình thích nhất là những small talk đầu giờ, mọi người hỏi thăm nhau và giữ sự kết nối như không hề có khoảng cách"- Dân hào hứng.

Với chừng này ưu điểm, chẳng trách nhiều bạn sinh viên "trường người ta" còn ủng hộ xen kẽ học trực tuyến với học truyền thống để thành công dân chuẩn thời đại 4.0 nữa! Ngọc Minh (sinh viên trường BUV) chia sẻ: "Mình thấy học online có thể dùng để thay thế cách học thông thường trong những lúc cần thiết. Chẳng khác mấy học ở trường mà còn nâng cao kỹ năng làm chủ công nghệ".

Học trực tuyến mùa giãn cách xã hội và cái kết bất ngờ - Ảnh 4.

Ngọc Minh ủng hộ áp dụng học online xen kẽ với học truyền thống

Có thể thấy, học online không chỉ đem tới trải nghiệm học tập chủ động, sáng tạo và "cá nhân hóa" với từng sinh viên, mà còn tạo ra không gian, thời gian học linh động. Chỉ cần được áp dụng hiệu quả và đúng cách, học trực tuyến vừa đảm bảo đầy đủ nội dung như cách học truyền thống vừa đem lại kỹ năng ứng dụng công nghệ vào học tập cho sinh viên.

Nếu bạn quan tâm tới các ngành học được đào tạo tại BUV, đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm công nghệ giáo dục 4.0 tại chuỗi sự kiện được tổ chức vào chủ nhật hàng tuần trên nền tảng Canvas, đăng ký tại: https://bit.ly/buv-online-experienceday2020.


Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) là trường đại học quốc tế đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam cấp bằng cử nhân trực tiếp từ trường Đại học London và trường Đại học Staffordshire danh tiếng.

Thành lập năm 2009, hiện nay BUV giảng dạy 11 chương trình cử nhân và 01 chương trình thạc sỹ. Với sứ mệnh cung cấp bằng cấp chuẩn Anh Quốc và môi trường học tập chuẩn quốc tế cho sinh viên Việt Nam, BUV đã xây dựng một khuôn viên mới với tổng vốn đầu tư 70 triệu USD ở khu đô thị Ecopark Hưng Yên, được công nhận là một trong những khuôn viên giáo dục hàng đầu ở châu Á. Năm 2020, BUV khởi động quỹ học bổng lên đến 40 tỷ đồng với số lượng hàng trăm suất, trong đó có "Học bổng toàn phần Đại sứ Vương quốc Anh" trị giá 800 triệu VNĐ dành cho các sinh viên Việt Nam tài năng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.buv.edu.vn/ hoặc liên hệ hotline 0966 629 909/email: info@buv.edu.vn.