Học sinh có nên nghỉ Tết quá dài?

Nhóm P.V, Theo Đại Đoàn Kết 12:54 25/12/2022

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán đã được hầu hết các địa phương công bố. Cụ thể, tính tới ngày 24/12, đã có gần 40 tỉnh, thành phố công bố lịch nghỉ Tết Quý Mão cho học sinh. Theo đó, học sinh Hà Nội sẽ có tổng số 8 ngày nghỉ; học sinh TPHCM sau khi có sự điều chỉnh được nghỉ tổng cộng 12 ngày.

Học sinh có nên nghỉ Tết quá dài? - Ảnh 1.

Việc cho học sinh nghỉ Tết quá dài có thể gây tâm lý “ngại trở lại trường” của học sinh.

Sở GDĐT tỉnh Bắc Giang vừa phát đi thông báo cho trẻ mầm non, học sinh các cấp nghỉ Tết 7 ngày, từ 20 đến 26/2/2023 (29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng). Với lịch này, Bắc Giang hiện là địa phương cho học sinh nghỉ Tết ít nhất cả nước, tiếp đó là Hà Nội - 8 ngày và Hải Phòng - 9 ngày. Điểm chung của 3 địa phương là đều cho học sinh trở lại trường vào ngày 26/1, tức thứ sáu, sát 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Trước đó, TPHCM cũng đã ra văn bản thông báo cho học sinh nghỉ Tết 9 ngày, từ 18/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023. Tuy nhiên, trước ý kiến góp ý của nhiều bậc phụ huynh rằng chỉ vì đi học 1 buổi ngày thứ sáu sau đó lại nghỉ tiếp 2 ngày cuối tuần rất bất tiện, TPHCM đã quyết định thay đổi, theo đó cho học sinh nghỉ 12 ngày, từ 18/1/2023 đến hết ngày 29/1/2023. Tỉnh Bình Định cũng đã sửa lịch nghỉ Tết Quý Mão cho học sinh sau khi có góp ý của phụ huynh.

Trở lại với lịch nghỉ Tết của học sinh ở Hà Nội, nhiều bậc phụ huynh cũng cho rằng, thời gian nghỉ Tết 8 ngày là ngắn, cập rập, ảnh hưởng đến kế hoạch về quê của nhiều gia đình. Chị Phùng Thị Lý (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có 2 con đang học tiểu học trong quận cho rằng: “Việc nghỉ Tết 8 ngày là phù hợp, tuy nhiên việc đi học vào thứ sáu sau đó học sinh nghỉ tiếp 2 ngày cuối tuần khiến cho nhiều sinh hoạt của gia đình đảo lộn”. Đây cũng chính là lý do khiến cho nhiều phụ huynh ở Hà Nội cảm thấy “không ổn” với lịch nghỉ Tết của con, bởi nhiều người đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ gia đình vào dịp Tết. "Ngày 26/1 (mùng 6 Tết) là thứ sáu. Nếu đây là ngày đi làm đầu tiên thì học sinh tiểu học chỉ học một buổi lại nghỉ 2 ngày tiếp theo. Học sinh trung học trở lên có thể học 2 buổi rồi lại nghỉ ngày chủ nhật. Nên nếu cho học sinh nghỉ thêm 3 ngày cuối tuần và bắt đầu trở lại trường vào đầu tuần mới sẽ phù hợp hơn", một phụ huynh nêu quan điểm.

Tuy vậy, theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở GDĐT TP Hà Nội, học sinh tiểu học đến trường từ thứ hai đến thứ sáu, cấp THCS và THPT học thêm thứ bảy. Nếu kéo dài lịch nghỉ Tết thêm 3 ngày (27-29/1), học sinh THCS, THPT bị ảnh hưởng 2 buổi học; hàng trăm nghìn trẻ mầm non, học sinh tiểu học có thể không có người trông, do bố mẹ đi làm theo lịch chung.

"Các em trở lại trường vào thứ sáu, gặp thầy cô, bạn bè dịp đầu xuân và làm quen trở lại với nhịp học, sau đó có thêm 1-2 ngày nghỉ cuối tuần rồi thứ hai tuần tới vào guồng học cũ là hợp lý", ông Tiến nói.

So với số ngày nghỉ Tết của các tỉnh khác, Hà Nội là một trong những địa phương cho học sinh nghỉ ít ngày nhất, chỉ 8 ngày. Trong khi đó, trung bình các tỉnh thành trên cả nước cho học sinh nghỉ Tết từ 9 đến 12 ngày.

Theo PGS.TS Lê Quý Đức - nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển (Học viện Chính trị Quốc gia TPHCM), phương án cho học sinh Hà Nội nghỉ Tết 8 ngày “là phù hợp”. Ông cũng đồng tình với cách lý giải của lãnh đạo Sở GDĐT TP Hà Nội. Về mặt tâm lý, thực tế sau kỳ nghỉ dài nghe đến việc sắp phải đi học, nhiều đứa trẻ ở bậc mầm non, tiểu học khóc mếu không muốn đến trường. Học sinh ở bậc lớn hơn cũng uể oải, có tâm lý ngại học. Đây là tâm lý rất thường tình.

“Thực ra chưa có sự điều tra gì chính xác để khẳng định học sinh nghỉ Tết 8 ngày hay nghỉ nhiều ngày tốt hơn nhưng theo nhận thức thông thường, nếu các em được nghỉ dài ngày quá sẽ dễ rơi vào tình trạng xao nhãng học tập”, PGS.TS Lê Quý Đức cho hay.

Cũng theo PGS.TS Lê Quý Đức, lịch nghỉ Tết Quý Mão của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ từ thứ sáu ngày 20/1 đến hết thứ năm ngày 26/1/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng, năm Quý Mão). Như vậy, thời gian phụ huynh trở lại công việc cùng với thời gian học sinh đi học trở lại sau 8 ngày nghỉ Tết là hợp lý. Nếu thời gian nghỉ Tết của học sinh kéo dài hơn, chuyên gia này e ngại cha mẹ có con ở độ tuổi mẫu giáo, tiểu học sẽ gặp khó trong việc gửi con.