Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Hà Nội giảm, Đồng Tháp đạt 99,67%

Infonet, Theo 12:51 15/06/2013

Sáng nay (15/6), Hà Nội đã có thông tin tổng quát về điểm thi tốt nghiệp. Theo đó, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của thủ đô đạt 97,12%, giảm 1,12% so với năm ngoái.

Hệ giáo dục thường xuyên ở Hà Nội đỗ tốt nghiệp là 74,59%. So với năm 2012, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở cả hai hệ đều thấp hơn tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Hà Nội là 98,24%, bổ túc THPT là 92,48%.

Quảng Trị cũng đã hoàn tất việc chấm thi. Năm nay, tỷ lệ tốt nghiệp toàn tỉnh là 83,2%, trong đó THPT đạt 95,6%, còn giáo dục thường xuyên là 70,75%. Con số này thấp hơn so với năm trước khá nhiều (2012 đạt 98,33%).

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở GD – ĐT Đồng Tháp, công tác chấm thi đã hoàn tất, nhưng hiện kết quả đã được gửi lên Bộ GD – ĐT để xin ý kiến. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của địa phương này đạt mức cao: 99,67%. So với năm 2012, số thí sinh vượt qua kỳ vũ môn quan trọng này của Đồng Tháp tăng hơn 2%. Cuối giờ chiều nay các thí sinh của tỉnh mới có thể nhận được kết quả của kỳ thi này.

Hôm qua (14/6), Nghệ An là tỉnh đầu tiên công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 với tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 95,9%. Trong đó hệ giáo dục THPT có 658 em đạt loại giỏi, 5.237 em đạt loại khá; hệ giáo dục thường xuyên, không có thí sinh nào đạt loại giỏi, loại khá có 22 em.

Cũng vào chiều ngày 14/6, học sinh của hai tỉnh Hà Nam, Khánh Hòa đã nhận được kết quả thi tốt nghiệp THPT của mình.

Dự kiến hôm nay nhiều tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục công bố kết quả của kỳ thi này.

Chủ tịch hội đồng chấm thi, ông Nguyễn Hoài Chương - Phó giám đốc Sở GD – ĐT TP.HCM cho biết chiều ngày 15/6, Hội đồng chấm thi sẽ tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Kết quả thi của thí sinh được công bố trên website của Sở GD - ĐT và các phương tiện truyền thông. Dự kiến, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của TP.HCM dao động từ 96-98%.