Thế hệ 9X - Biết ấp ủ ước mơ lớn để thành công

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 17/09/2015

Hãy khám phá ước mơ và nỗ lực của thế hệ 9X qua cuộc trò chuyện với chàng sinh viên tài năng Nguyễn Đăng Khoa và cô nàng năng động Vũ Thị Kiều Liên.

Nguyễn Đăng Khoa - Biết ấp ủ hoạch định tương lai từ ngưỡng cửa đại học

Câu chuyện của Nguyễn Đăng Khoa khiến người nghe không khỏi khâm phục. Ngay từ khi là sinh viên năm ba tại trường Đại Học Ngoại Thương, Khoa đã xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh để trở thành 1 trong số ít những ứng viên xuất sắc được tuyển chọn vào vòng quốc gia của chương trình Thực Tập Sinh 2014 của P&G. Khoa còn là ứng viên Việt Nam duy nhất vượt qua vòng thi khu vực để giành một vị trí thực tập ở bộ phận Tài chính – Kế toán tại công ty P&G Singapore.

“Từ khi chỉ mới là sinh viên năm đầu, em đã ấp ủ ước mơ sau này có cơ hội làm việc tại một tập đoàn đa quốc gia. Vì vậy để đạt được kết quả này, em đã trải qua một quá trình rèn luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng. Những tập đoàn uy tín như P&G có sức hút rất lớn đối với các bạn sinh viên như em vì đây là cơ hội cho em được đào tạo và trải nghiệm tại môi trường làm việc chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế, và sau đó là cơ hội trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn FMCG hàng đầu thế giới này,” Khoa chia sẻ.

Để trúng tuyển vào chương trình thực tập tại các công ty đa quốc gia với tỷ lệ chọi cao ngất ngưỡng, theo Khoa, ngoài thành tích học tập thì ứng viên cần cho nhà tuyển dụng thấy được mục tiêu và kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Bảng điểm là quan trọng nhưng không phải là tất cả, mà quan trọng nhất là ứng viên chứng minh được tư duy và tố chất phù hợp với vị trí ứng tuyển.

Nguyễn Đăng Khoa (ngoài cùng bên phải) cùng các anh chị đồng nghiệp tại văn phòng P&G Singapore

Cũng như bao người Việt khác lần đầu tiên ra nước ngoài, chàng sinh viên năm 3 đã từng cảm thấy vô cùng lo lắng và bỡ ngỡ khi làm việc và giao tiếp trong một môi trường hoàn toàn mới với ngôn ngữ và văn hóa hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng nhờ chính sách và môi trường làm việc hòa nhập, cởi mở tại công ty, Khoa đã nhanh chóng thích nghi và phát huy hết năng lực của mình. Khoa bộc bạch: “Em luôn cảm nhận một môi trường làm việc sôi nổi, năng động và tươi vui tại đây. Mọi người đều hòa đồng và luôn sẵn sàng giúp đỡ em, một “tân binh” một cách tận tình. Điều làm em ấn tượng nhất là không gian làm việc với các góc dành riêng cho thảo luận và lên ý tưởng được thiết kế hiện đại tạo cảm giác thoải mái giúp nhân viên thỏa sức sáng tạo. Ngoài ra văn phòng cũng bố trí những khu vực giải trí và ăn uống riêng giúp mọi người thư giãn và trò chuyện cùng nhau sau giờ làm việc. Chính những điều này đã giúp em có được sự cân bằng giữa công việc và giải trí”.

Một góc làm việc tại văn phòng P&G Singapore

Đặc biệt, điều khiến Khoa cảm thấy được đánh giá cao và thử thách thực sự chính là việc được phân công phụ trách những dự án rất quan trọng, đó là dự án phân tích tài chính cho một nhãn thuốc tại thị trường Ấn độ và New Zealand.

Để không phụ những kỳ vọng và sự tin tưởng của công ty, Khoa đã nỗ lực bản thân rất nhiều, vừa trau dồi, học hỏi từ sếp và các anh chị đồng nghiệp. Cuối cùng, chàng sinh viên đã xuất sắc hoàn thành dự án và ấp ủ dự định sẽ tiếp tục được làm việc trong lĩnh vực tài chính tại tập đoàn P&G sau khi ra trường.

Vũ Thị Kiều Liên – Quyết tâm theo đuổi đam mê và khẳng định năng lực bản thân với vai trò quản lý hệ thống siêu thị tại khu vực miền Bắc của P&G

Nhìn dáng vẻ bên ngoài của Kiều Liên, ít ai nghĩ rằng Liên là một cô gái mạnh mẽ và năng động. Khi còn là sinh viên, Liên tham gia vào rất nhiều hoạt động xã hội, từng là đại diện cho các sinh viên Việt Nam tham dự nhiều hội nghị sinh viên quốc tế tại Nhật, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan… và đã sáng lập ra câu lạc bộ kinh doanh phát triển bền vững cho các bạn cùng trường.

Chính điều đó đã giúp Liên tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu và trúng tuyển vào chương trình Thực tập sinh P&G năm 2012.

Vũ Thị Kiều Liên – một trong những sinh viên hoàn thành xuất sắc chương trình thực tập sinh năm 2012 của P&G

Không ngại mưa nắng, gió bụi, Liên quyết định thử sức trong bộ phận bán hàng, một công việc nhiều áp lực và khắc nghiệt, yêu cầu Liên phải thường xuyên đi ra ngoài để tìm hiểu thị trường và khách hàng. Nhưng đối với Liên, càng khó khăn và thử thách thì quyết tâm càng cao. “Bản thân em là người thích thử thách và luôn bị cuốn hút bởi những điều mới. Nếu mình chỉ sống trong ‘khu vực an toàn của mình’ thì sẽ khó có thể phát triển bản thân và nhận ra những giá trị mà trước đó mình không nhận ra được.”

Cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình từ đồng nghiệp và công ty, Liên đã trải nghiệm và nắm bắt rất nhanh những kiến thức hữu ích. “Điều quý giá nhất mà em học được chính là cách nhìn nhận và đánh giá vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau để có thể đưa ra quyết định một cách khách quan và chính xác.”

“Em cũng rất ấn tượng bởi môi trường làm việc tuyệt vời, luôn tạo cảm hứng sáng tạo và cân bằng giữa cuộc sống và công việc cho mọi nhân viên”, Liên cho biết thêm. “Văn phòng có nhiều khu vực được thiết kế sáng tạo, tạo điều kiện cho nhân viên tương tác và phát triển những ý tưởng độc đáo như phòng “Dining Room” – tái hiện phòng ăn gia đình ấm áp hoặc “Green Garden” – góc làm việc như một khu vườn tràn đầy ánh sáng xanh mát của thiên nhiên. Đặc biệt, tại văn phòng còn có phòng dành riêng cho phụ nữ có con nhỏ để vắt sữa và lưu giữ sữa trong ngày, tạo điều kiện cho các phụ nữ có con nhỏ có thể tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ.

Với thành tích thực tập xuất sắc, Liên đã được giữ lại công ty làm việc chính thức. Trải qua chặng đường ba năm gắn bó, đến nay, Kiều Liên đang giữ vai trò quản lý hệ thống siêu thị tại khu vực miền Bắc của P&G Việt Nam. Bận rộn là thế nhưng Liên luôn biết cách sắp xếp để cân bằng giữa công việc, giải trí và cuộc sống qua việc tích cực tham gia vào các hoạt động nội bộ và các sự kiện tại công ty.

Liên chia sẻ: “Các bạn sinh viên mới ra trường cần rèn luyện nhiều kỹ năng mềm và thái độ tích cực trong công việc cũng như trong cuộc sống. Điều đó sẽ giúp các bạn dễ dàng hòa nhập trong môi trường văn hóa doanh nghiệp. Ngoài ra, các bạn hãy tìm kiếm một công việc giúp bạn có thể phát triển và thử thách bản thân, cũng như một nơi làm việc luôn tạo điều kiện tốt nhất cho bạn học hỏi và phát huy năng lực thực sự của mình.”