SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH”

Nhuggie; Ảnh: Anh Hiếu, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 07/04/2013

Hơn 8 tiếng tranh tài căng thẳng, cuộc thi Olympia dành cho Sinh viên Đại học mùa thứ 1 đã kết thúc, vinh danh 2 nhóm sinh viên đến từ trường ĐH Kinh Tế Quốc dân và ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM với những nghiên cứu khoa học của mình.

Nghiên cứu khoa học, được xem như cuộc tập dượt, giúp sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tế, ngay khi còn đi học. Nhưng có một thực tế, có không ít đề tài được sinh viên thực hiện, sau khi bảo vệ, đó cũng đồng thời là một dấu chấm hết cho đề tài đó. Không có khả năng phát triển sâu hơn, không được đầu tư nghiên cứu hơn và cũng không thể triển khai đề tài đi vào thực tế. Và cuối cùng đề tài bị xếp tủ.

Trước thực tế đó, tháng 10 năm 2012, một cuộc thi với tên gọi vừa lạ vừa quen "Olympia dành cho Sinh viên Đại học" đã được khởi động. Đây là phiên bản "Đường lên đỉnh Olympia" dành cho đối tượng là SV đại học trên toàn quốc, nhưng nội dung thi không phải là những câu hỏi kiến thức mà là chính những nghiên cứu khoa học của các sinh viên với giải thường lớn nhất là Suất học bổng Du học Thạc sỹ ở Hàn Quốc trị giá 400 triệu đồng.

Sau 6 tháng diễn ra các vòng loại và bán kết, sáng hôm nay (6/4) tại Hội trường lớn Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã diễn ra vòng Chung kết cuộc thi Olympia dành cho Sinh viên Đại học với 6 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên 6 trường Đại học trên toàn quốc, gồm 2 khối ngành tranh tài:

Bảng B với khối ngành Kinh tế giữa 3 ngôi trường: ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, ĐH Ngoại thương TP.HCM, ĐH Ngoại thương Hà Nội. Bảng A với khối ngành Khoa học tự nhiên tranh tài giữa 3 trườngĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM và ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Các nghiên cứu khoa học của các nhóm sinh viên tham gia dự thi "Olympia dành cho sinh viên đại học" được đánh giá có tính ứng dụng thực tiễn, thiết thực, gần gũi với đời sống, chứa đựng công sức, sự tìm tòi của sinh viên. Tiêu biểu, đó là Nghiên cứu "Ngôi nhà thông minh chống lũ” - ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 1

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 2

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 3

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 4

Công trình nghiên cứu "Ngôi nhà thông minh chống lũ" được nhóm sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng nghiên cứu xuất phát từ những thiệt hại nặng nề về người và của của người dân sống trong các vùng chịu ảnh hưởng từ lũ lụt trong mùa lũ, với những kiến thức nhất định về kỹ thuật xây dựng và cơ khí, nhóm sinh viên đã tìm tòi tỉ mỉ, đọc nhiều tài liệu và sáng tạo ra mô hình ngôi nhà nổi, với đặc điểm cải tiến đặc biệt là có thể di chuyển.

Với những câu hỏi của Hội đồng khoa học đặt ra về những nguy cơ về môi trường về hệ thống xử lý chất thải của nhà chống lũ cũng như độ chắc chắn của kết cấu ngôi nhà, nhóm sinh viên đã phản biện tương đối đầy đủ yêu cầu thông tin của Hội đồng khoa học, đồng thời chỉ ra được ưu điểm "tiết kiệm chi phí" của công trình này nếu được áp dụng vào thực tế.

Ngoài ra, công trình nghiên cứu khoa học về "Bàn cảm ứng thông minh" với chi phí chế tạo thấp nhất của nhóm sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.Hồ Chí Minh cũng được đánh giá cao. Bằng việc vận dụng linh hoạt thiết bị Kinect, nhóm sinh viên đã khiến khán giả bất ngờ bởi việc cảm ứng các phần mềm máy tính trên bàn gỗ thông qua hình ảnh từ máy chiếu. Đây được xem là sản phẩm mang tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực như du lịch, thương mại, thuyết trình...

Hội đồng khoa học nhận định đây không phải là công trình nghiên cứu mới về vấn đề cảm ứng học, nhưng sản phẩm của nhóm sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.Hồ Chí Minh lại có điểm đột phá là người dùng có thể linh hoạt điều khiển diện tích bàn cảm ứng theo ý muốn bằng việc di chuyển, cũng như bàn cảm ứng này được chế tạo với chi phí tiết kiệm nhất so với giá thành màn hình cảm ứng lớn trên thế giới hiện nay.

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 5

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 6

Một nghiên cứu khoa học khác cũng có tính ứng dụng thực tế, đáp ứng nhu cầu về việc đỗ xe ở các thành phố lớn đó là nghiên cứu "Thiết kế, chế tạo mô hình gara ôtô tự động” của nhóm sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 7

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 8

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 9

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 10

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 11

Đây là công trình nghiên cứu kỹ thuật không phải là mới, đã có ở các nước tiên tiến, nhóm sinh viên đến từ ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã chế tạo mô hình đỗ xe tự động thành công, từ đó, nếu công trình được áp dụng vào thực tế, sẽ góp phần lớn trong việc giải quyết tình trạng đỗ xe mất hợp lý ở thành phố lớn hiện nay mà không phải nhập công nghệ, kỹ thuật từ nước ngoài về.

Về các công trình nghiên cứu ở lĩnh vực kinh tế, Hội đồng Khoa học của chương trình đánh giá cao giá trị thực tiễn của công trình “Nghiên cứu các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi hành vi tiêu dùng thực phẩm an toàn của người tiêu dùng Việt Nam” của nhóm sinh viên đến từ ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 12
Nhóm sinh viên dự thi của trường ĐH Kinh tế Quốc dân

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 13

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 14

Công trình này tuy nhận được nhiều chất vấn về tính chính tính xác của nghiên cứu cũng như "hàm lượng chất xám" của nhóm sinh viên nghiên cứu, nhưng Hội đồng Khoa học vẫn nhận định đây là công trình nghiên cứu sát thực, gần gũi với đời sống, cũng như biểu dương công sức của các nhóm nghiên cứu về  6 giả thuyết được đưa ra trong nghiên cứu của mình.

Bên cạnh việc trình bày các công trình nghiên cứu khoa học của mình, các nhóm sinh viên tham gia cuộc thi đều phải lần lượt đưa ra các câu hỏi tranh luận của nhóm đối phương cũng như phải phản biện các câu hỏi của Hội đồng Khoa học:

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 15
Các sinh viên dự thi phải phản biện câu hỏi chất vấn của Hội đồng khoa học gồm các Phó Giáo sư, Tiến sĩ hiện đang giảng dạy tại các trường Đại học lớn

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 16

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 17
Các nhóm sinh viên dự thi đặt câu hỏi và tranh luận, phản bác với nhau

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 18

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 19
Sinh viên các trường thể hiện sự tự tin, bảo vệ sản phẩm, nghiên cứu khoa học của mình đến cùng

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 20

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 21

Cuộc thi diễn ra trong không khí sôi nổi với sự cổ vũ hết mình đến từ sinh viên của trường mình:

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 22

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 23

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 24
Ban giám khảo hài lòng với việc tranh luận quyết liệt, gay cấn của các đội thi

Kết quả chung cuộc, trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Công trình khoa học  “Nghiên cứu các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi hành vi tiêu dùng thực phẩm an toàn của người tiêu dùng Việt Nam” và trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.Hồ Chí Minh với Công trình khoa học "Ngôi nhà thông minh chống lũ" đã Đạt Giải Nhất với giá trị mỗi giải thưởng 60 triệu đồng.

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 25
Nhóm Sinh viên trường Đại Học Kinh tế Quốc dân

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 26
Nhóm sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh

7 sinh viên của 2 đội thi giành Giải nhất của chương trình bước vào vòng thi đặc biệt, hùng biện hiểu biết về các ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện nay để giành giải thưởng đặc biệt 400 triệu đồng của chương trình.

SV Kinh tế giành 400 triệu giải nhất “Olympia dành cho Sinh viên ĐH” 27
Bạn Đặng Ngọc Dũng - Sinh viên ngành Marketing - ĐH Kinh tế Quốc dân đã giành giải thưởng đặc biệt 400 triệu đồng - Một suất Du học Thạc sỹ ở Hàn Quốc

Chương trình "Olympia dành cho sinh viên Đại học" mùa thứ 1 khép lại với nhiều niềm vui của các sinh viên đến từ 6 trường Đại học có mặt ở vòng chung kết. Đây là cơ hội lớn để sinh viên thể hiện bản thân, áp dụng những kiến thức học ở nhà trường vào những sản phẩm khoa học. Mong rằng sắp tới, các nghiên cứu khoa học của các đội thi sẽ gặp được những nhà đầu tư thích hợp để đưa các nghiên cứu này vào thực tế.

Thành công của chương trình mùa thứ nhất cũng là động lực để Sinh viên các năm tiếp theo trau dồi kiến thức, đam mê đối với ngành học của mình, cho ra đời những nghiên cứu khoa học mới, sáng tạo, thiết thực, tránh tình trạng nghiên cứu khoa học "hình thức", "đối phó" hoặc sau khi bảo vệ thành công lại không thể ứng dụng.