Sinh viên được tặng 150 triệu để hiện thực hóa ý tưởng

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 29/07/2014

3 đội là các SV đến từ nhiều trường đại học khác nhau đã giành được phần thưởng cho các đội trị giá 150 triệu để hiện thực hóa ý tưởng tiết kiệm nước của chính mình đã nghĩ ra.

Đây là một cuộc thi vô cùng ý nghĩa mang tên Sáng tạo ý tưởng Mùa hè nước, chỉ trong vòng vài tháng đã được hàng trăm hồ sơ của các bạn sinh viên trên khắp cả nước cùng tranh nhau tham dự. Từ hàng trăm hồ sơ và ý tưởng được gửi tới, ban tổ chức đã chọn ra được 6 đội, đó là các bạn sinh viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau trong thành phố cùng đến tranh tài ở vòng Chung kết.

Tại vòng thi này, các bạn sinh viên phải trình bày thật rõ ràng và chi tiết về việc thực thi kế hoạch tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường của mình cho ban giám khảo. Cuối cùng, 3 đội nào có số điểm cao nhất và phải được đánh giá là có khả năng triển khai thực tế cao nhất sẽ nhận được phần thưởng trị giá 150 triệu đồng để hiện thực hóa ý tưởng này của mình. Cũng chính vì thế mà trong vòng tranh đấu, cả 6 đội ai cũng đều căng thẳng và chuẩn bị vô cùng đầy đủ để có thể giành được phần thưởng vô cùng hấp dẫn mà không kém phần ý nghĩa này.

Khu vực trình bày ý tưởng của các bạn sinh viên được thực hiện ngay tại chỗ và với sự chứng kiến của ban giám khảo.

6 ý tưởng vào vòng chung kết thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân vùng nông thôn, miền núi, hải đảo... nơi đang thiếu nước trầm trọng. Nếu như bạn Nguyễn Thị Hồng Tâm (SV ĐH Kinh tế TP.HCM) dành tình cảm của mình cho người dân vùng Đức Huệ - Long An, nơi 90% người dân sinh hoạt bằng nước ao, nhiễm phèn nghiêm trọng thì nhóm Chuồn Chuồn dành sự quan tâm đặc biệt cho miền Trung. Dự án “Xanh màu áo, sạch màu nước” của các bạn được thiết kế nhằm cải tạo nước sạch cho người dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

Lấy ý tưởng từ những bông hoa vươn mình đón nắng, gió và mưa, nhóm bạn Việt Dũng – Phương Anh đã thiết lập dự án “Hoa trên đảo” là công trình chòi nghỉ hiện đại, hứng nước mưa, có bể lắng, bể lọc bên dưới để dân trên đảo Cát Bà (Hải Phòng) có thêm nguồn nước sạch sử dụng. Nhóm L.T.N đưa ra ý tưởng xây dựng hệ thống thu hồi, xử lý và dự trữ nước mưa làm nước sinh hoạt cho dân miền núi. Đối tượng thụ hưởng của dự án là người dân bản Tà Số (Mộc Châu – Sơn La) với cuộc sống vô cùng khó khăn do thiếu nước sinh hoạt. 



Các bạn sinh viên của mỗi đội lần lượt lên viết, vẽ bản kế hoạch của mình

Ngoài 4 dự án liên quan trực tiếp việc xử lý và bảo vệ nguồn nước, 2 ý tưởng còn lại có nội dung tuyên truyền ý thức tiết kiệm nước rất sáng tạo. Đó là “Học kỳ môi trường” dành cho học sinh tiểu học, nâng cao ý thức tiết kiệm nước của hai bạn Mai Thy (ĐH Ngoại Thương TP.HCM) và Quốc Huy (ĐH Ngân Hàng TP.HCM). Trong khi đó, Dự án “Biệt đội nước sạch” của nhóm Thuỷ Linh Tinh hướng đến đối tượng học sinh PTTH, sinh viên Cao đẳng, Đại học... Các bạn sẽ cùng về những vùng quê, sống và trải nghiệm với người dân để cảm nhận hết sự thiếu thốn nước, từ đó mỗi người sẽ là một hạt nhân tuyên truyền hiệu quả về tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước.




Chi tiết hai bản kế hoạch tiết kiệm nước của các bạn sinh viên.

Nhưng cuối cùng, ban tổ chức đã quyết định chọn đội L.N.T với dự án xây dựng hệ thống thu hồi, xử lý và dự trữ nước mưa làm nước sinh hoạt cho người dân miền núi. Đội thứ hai là Hoa Trên Đảo với dự án xây dựng công trình chòi nghỉ thu nước mưa phục vụ cộng đồng. Cuối cùng đội thứ ba là BEYO với dự án Học kỳ môi trường dành cho học sinh tiểu học nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm nước cho các em ngay từ nhỏ.


Phó cục Tài nguyên quản lý nước trao giải và chia sẻ niềm vui với 6 đội tham gia tranh tài ở vòng Chung kết.

Gương mặt của các thành viên trong 3 đội giành giải Nhất với phần thưởng trị giá 150 triệu.




Cuộc thi này không những giúp các bạn trẻ có ý thức và tiếp cận, hiểu rõ hơn về tình trạng thiếu nước sạch ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Mà nó còn giúp các bạn có thể hiện thực hóa những điều tưởng chừng mãi là ý tưởng đó trở thành những dự án thiết thực, có thể đưa vào góp ích cho cuộc sống của con người.