Nghệ sĩ Xuân Bắc, Thái Thùy Linh tham gia tọa đàm trực tuyến về thanh niên tình nguyện

Mai Linh, Theo Trí Thức Trẻ 13:49 24/03/2014

Cũng tại buổi tọa đàm Ban Bí thư TƯ Đoàn đã chia sẻ công tác Đoàn cũng như truyền đạt thông điệp, phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Đoàn trong năm thanh niên 2014.

9h30 sáng 24/3 tại Trụ sở Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã diễn ra đối thoại trực tuyến với chủ đề: “Năm thanh niên tình nguyện 2014” với sự tham gia của khách mời và chủ trì cuộc đối thoại Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các cán bộ Đoàn, Đoàn viên ưu tú. Cùng dự còn có ca sỹ Thái Thùy Linh, nghệ sỹ Xuân Bắc đã có nhiều cống hiến trong hoạt động tình nguyện.
 
Bí thư Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc tọa đàm

Đông đảo các vị khách mời đến tham dự.

Tại cuộc đối thoại, Ban Bí thư TƯ Đoàn đã chia sẻ công tác Đoàn cũng như truyền đạt những thông điệp, phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Đoàn trong năm thanh niên 2014. Bí thư Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: năm 2014 đánh dấu mốc quan trọng đối với tuổi trẻ cả nước khi kỷ niệm 15 năm phong trào “Thanh niên tình nguyện” và 50 năm phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, ngày 24/12/2013 Ban Bí thư T.Ư Đảng đồng ý chọn năm 2014 là "Năm thanh niên tình nguyện".
 
Các cán bộ Đoàn ưu tú tham gia toạ đàm
 
 
 
 
 
 
 
Ca sỹ Thái Thùy Linh và nghệ sỹ Xuân Bắc đã có khá nhiều đóng góp cho công tác tình nguyện
 
Bí thư đã làm rõ phương hướng và nhiệm vụ của công tác Đoàn trong năm 2014: phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.
 
Tham dự tọa đàm, ca sỹ Thái Thùy Linh đã có khá nhiều ý kiến đóng góp cho phương hướng công tác Đoàn năm 2014. Theo Thái Thùy Linh, ngoài 5 tiêu chí mà Ban bí thư đã nêu trên, cần bổ sung tính sáng tạo trong các tình nguyện viên. Cần phải phát huy tính sáng tạo, sáng tạo để hoạt động bền vững, sáng tạo là tính tiên quyết, khi sáng tạo có cách làm tốt sẽ được rộng khắp, hiệu quả.
 
Nghệ sỹ Xuân Bắc thì cho rằng tình nguyện là sự tự giác của mỗi các nhân chứ không phải bắt ép. Nghệ sỹ mong muốn những cán bộ Đoàn thực sự gương mẫu, đi đầu, trực tiếp cùng các tình nguyện viên hoạt động thực tế. Tất cả những người phụ trách cùng làm một chương trình cho chính cá nhân mình.
 
 
Nghệ sỹ Xuân Bắc có nhiều đóng góp cho "Năm thanh niên tình nguyện 2014"
 
Buổi tọa đàm cũng đã giải đáp nhiều thắc mắc của nhiều tình nguyện viên, những người dân quan tâm tới chủ đề này. Bí thư Nguyễn Đắc Vinh đã trả lời câu hỏi của Nguyễn Xuân Công, sinh viên tình nguyện Đại học Điện lực: "Hiện nay xuất hiện tình nguyện theo kiểu mùa vụ, liệu hoạt động theo tính mùa vụ này có đem lại hiệu quả cao cho công tác tình nguyện”. Bí thư cho rằng, hoạt động tình nguyện dù trong thời gian ngắn hay dài, theo phong trào hay thường xuyên đều tốt, đều có những kết quả nhất định cho công tác tình nguyện. 
 
Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh, năm 2014 sẽ tiếp tục đẩy mạnh tình nguyện không chỉ "chân tay” mà còn đặc biệt chú tâm tới tình nguyện "trí óc”. Sinh viên Việt Nam tăng cường phối hợp công tác tình nguyện cùng sinh viên Lào, Campuchia, Singapore,...
 
Trong năm nay, ca sỹ Thái Thùy Linh và nghệ sỹ Xuân Bắc vẫn tiếp tục tích cực hoạt động trong công tác tình nguyện cùng thanh niên. Nghệ sỹ Xuân Bắc muốn gửi tới tất cả mọi người "tình nguyện không phải là việc làm của thanh niên, bất kể ai cũng có thể làm tình nguyện và tình nguyện là tự nguyện chứ không ép buộc”. Ca sỹ Thái Thùy Linh sẽ tiếp tục hoàn thành 2 dự án còn chưa thực hiện được, đó là, xây dựng "thư viện hồng” tại một số bệnh viện và tổ chức Group trên Facebook kêu gọi các nghệ sỹ cùng thành lập câu lạc bộ tình nguyện của các nghệ sỹ.
 
 Ý kiến thành lập câu lạc bộ tình nguyện của các nghệ sỹ được số đông hưởng ứng và đưa vào dự án sẽ được Trung ương Đoàn phát triển.
 
 
Kết thúc buổi tọa đàm, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh nhắn nhủ với thanh niên Việt Nam ”Tình nguyện là niềm tự hào của thanh niên Việt Nam”, khi là niềm tự hào, thanh niên sẽ dành hết công sức để cống hiến.