Ngày càng nhiều sinh viên mua bán bài vở qua mạng
Dịch vụ mới này được các sinh viên rất ưa thích vì sự tiện lợi và phải chăng... <img src='/Images/EmoticonOng/24.png'>
Đây quả thực là một cơ hội tuyệt vời dành cho những sinh viên có vấn đề với việc ghi chép khi nghe giảng, hoặc nghỉ học và bỏ lỡ những buổi quan trọng. Giờ đây, đã có rất nhiều người bên ngoài sẵn sàng ghi chép hộ và những bài giảng này được bán rộng rãi trên mạng cho tất cả mọi người.
Những trang web như ShareNotes.com hay GradeGuru.com cho phép các sinh viên bán những ghi chép môn học của mình trên mạng, hoặc chia sẻ miễn phí cho các sinh viên khác. Tuy phản ứng của các giảng viên và giáo sư có khác nhau, nhưng dịch vụ mua bán ghi chép này đang rất phát triển. Trang GradeGuru hiện nay có sự tham gia của sinh viên đến từ hơn 300 trường đại học khác nhau.

Dịch vụ mua bán ghi chép trên mạng giờ đây rất phát triển
Trước đây, ngành kinh doanh ghi chép bài giảng chỉ xuất hiện ở các hiệu sách hay các cửa hàng ngay trong khuôn viên trường đại học, và chỉ các sinh viên có điểm trung bình từ 3.6/4 trở lên mới có thể bán ghi chép của mình. Còn bây giờ, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh việc mua bán ghi chép, các trang web còn cho phép các sinh viên tự tạo những cộng đồng riêng, những nhóm học tập, và có bảng đáng giá chất lượng các bản ghi chép của các sinh viên khác nhau. Những trang web này được ưa chuộng hơn cả vì giá rẻ và sinh viên có thể download bất kể ngày hay đêm.
Trên các trang như GradeGuru hay Notehall, các ghi chép được chia theo các môn học và trường đại học, thầy cô giảng dạy, các sinh viên chỉ cần đăng nhập là có thể download miễn phí hoặc trả giá rẻ. Họ cũng có thể up chính ghi chép của mình lên. Mỗi khi có người download ghi chép của họ, họ sẽ được cộng điểm. Điểm này có thể đổi ra tiền, quà hoặc giúp đỡ các quỹ từ thiện.
Tuy nhiên một số trường đại học và các nhà xuất bản không thích ý tưởng này lắm. Họ cho rằng điều này vi phạm luật về bản quyền các bài giảng của các giáo sư. Một vài trường đã có những quy định mới về việc mua bán ghi chép. Các sinh viên cần có sự đồng ý của giảng viên môn đó mới có thể mua bán trên mạng.
Các sinh viên ngược lại rất thích dịch vụ mới này. Không chỉ có những bạn nghỉ học hay không thể ghi chép trong giờ, một số sinh viên mua ghi chép về để so sánh với những gì mình ghi được để bổ sung. Một số sinh viên khác thì bán ghi chép để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Brennan Casey, sinh viên khoa Nhiếp ảnh trường đại học Arizona đã bán ghi chép của mình suốt từ năm 2009 và thu được hơn 2000 đô la. “Nó cũng giúp tôi học tốt hơn nữa, khi tôi phải chú ý hơn đến những ghi chép của mình.” Casey đã có hai học kì liên tiếp đạt trung bình môn 4.0/4.0.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày