Học cao đẳng Cộng đồng - Lấy bằng cử nhân Mỹ khi 20 tuổi

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 05/04/2016

Các bạn học sinh đang học lớp 10 hoặc 11 có kế hoạch học tập tại Mỹ có thể rút ngắn thời gian lấy bằng cử nhân xuống từ 1 đến 2 năm bằng cách tham gia chương trình cao đẳng cộng đồng.

Học cao đẳng Cộng đồng - Lấy bằng cử nhân Mỹ khi 20 tuổi - Ảnh 1.

Cao đẳng cộng đồng (CĐCĐ) được xem như giáo dục đại cương của bậc đại học, tương đương với 2 năm đầu bậc đại học. Cụ thể, sinh viên hoàn thành các kiến thức nền tảng cho chuyên ngành đã chọn trong hai năm đầu và chuyển tiếp lên đại học để hoàn tất chương trình đại học với các lớp học chuyên ngành trong 2 năm cuối.

Ngoài ra, đối với những sinh viên có nguyện vọng học các ngành nghề mang tính thực hành cao và muốn tích lũy kinh nghiệm trước khi tiếp tục học lên cao thì bằng cao đẳng là một chứng nhận đủ trình độ và năng lực cho thị trường việc làm.

Đặc biệt, học sinh chưa hoàn tất chương trình phổ thông ở Việt Nam có thể chọn học chương trình kép để nhận được cả bằng tốt nghiệp trung học và cao đẳng chỉ trong thời gian 2 năm tại tiểu bang Washington. Đối với các trường CĐCĐ ở bang Washington như North Seattle College, Seattle Central College, South Seattle College, Green River Community College… học sinh chỉ cần học hết lớp 10, chứng nhận đủ 16 tuổi tính đến thời điểm nộp đơn là đủ điều kiện được nhận vào trường CĐCĐ. Đối với các bang khác học sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT và đủ 18 tuổi mà không cần có chứng chỉ tiếng Anh hay SAT.

Sau khi học xong CĐCĐ các bạn sẽ nhận được bằng AA (Associate of Arts) hoặc AS (Associate of Sciences) và có thể đi làm để tích lũy kinh nghiệm hoặc học tiếp lên năm 3 chương trình đại học 4 năm để lấy bằng cử nhân (Bachelor). Như vậy chỉ trong 4 năm các bạn có thể lấy được bằng cử nhân, nhanh hơn 2 năm so với học tại Việt Nam hoặc học chương trình 4 năm đại học của Mỹ.

Các trường CĐCĐ do IDP làm đại diện:

Northwest Vista College (Alamo Colleges)

St. Philip's College (Alamo Colleges)

San Antonio College (Alamo Colleges)

Northeast Lakeview College (Alamo Colleges)

Palo Alto College (Alamo Colleges)

Hillsborough Community College

San Joaquin Delta College

Bellevue College

North Seattle College

Riverside Community College

Seattle Central College

Delaware County Community College

Foothill College

De Anza College

South Seattle College

Green River Community College

Santa Barbara City College

Glendale Community College.

CĐCĐ - Sự lựa chọn kinh tế

• Chi phí hợp lý cũng là một yếu tố đáng cân nhắc của việc học tập tại các trường cao đẳng cộng đồng. Bình quân học phí tại cao đẳng cộng đồng Mỹ vào là khoảng 7.000 – 9.000 USD/năm, con số này ở bậc đại học 4 năm là 25.000-35.000 USD/năm đối với trường công lập và khoảng 30.000-50.000 USD/năm nếu là trường tư thục.

• Chương trình CĐCĐ phù hợp với các bạn chú trọng tính thực tiễn trong khi chương trình đại học 4 năm mang tính học thuật cao hơn sẽ phù hợp với các bạn muốn đào sâu về nghiên cứu.

• Học phí 2 năm của chương trình này thường thấp hơn 2 năm đầu của các trường Đại học

• Khi làm visa du học Mỹ, yêu cầu chứng minh tài chính của CĐCĐ thấp hơn so với khi đăng ký học bậc đại học 4 năm

• Yêu cầu nhập học đơn giản và linh hoạt

• Thời khóa biểu linh hoạt, thuận tiện cho sinh viên muốn đi làm thêm nhờ các lớp học tổ chức vào buổi chiều tối hoặc cuối tuần

• Lớp học nhỏ giúp sinh viên tập trung học tập và nhận được sự hỗ trợ đúng lúc của giáo sư

• Môi trường học tập đa dạng, hiện đại và thân thiện

Các bạn cần lưu ý là không phải tất cả những gì bạn học ở Community College đều được chấp nhận khi bạn chuyển sang Đại học hệ 4 năm. Hãy tham khảo các tín chỉ mà trường Đại học cần, đồng thời tham khảo nhân viên tư vấn của IDP và nói rõ dự tính của mình để chọn những khóa học phù hợp.

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP

Ngoài chương trình cao đẳng cộng đồng, các bạn có thể có thể chọn chương trình chuyển tiếp đại học của các tập đoàn giáo dục uy tín như Navitas, Study Group hoặc Shorelight, CEG.

Đầu tiên sinh viên sẽ được học các lớp tiếng Anh, sau đó học một khóa dự bị nền tảng. Ở những lớp học này, sinh viên sẽ được học chung với các sinh viên quốc tế khác và số lượng sinh viên trong lớp học sẽ nhỏ. Với mô hình lớp học như vậy, sinh viên sẽ dễ dàng rèn luyện Anh văn, tập trung cho việc học và tiếp nhận kiến thức một cách dễ dàng hơn. Đây cũng là thời gian để sinh viên có thể dễ dàng hòa nhập với môi trường mới. Sau khi học xong, sinh viên sẽ được chuyển tiếp vào học khóa chính của các trường đại học.

Sau khi học xong 1 năm tại đây, các bạn có thể vào năm thứ 2 đại học tại 1 trường đại học liên thông mà trường đó có thỏa thuận hợp tác.

Navitas liên thông lên các trường đại học hàng đầu tại Mỹ như Đại Học New Hampshire, Đại Học Massachusetts, và Đại Học Florida Atlantic. Ngoài chương trình chuyển tiếp đại học, Navitas còn đào tạo chương trình dự bị Thạc sĩ không yêu cầu GMAT/GRE. Sinh viên được học tập và sống ngay trong khuôn viên đại học, tiếp cận và sử dụng mọi trang thiết bị trường đại học cũng như nhận các hỗ trợ của đội ngũ nhân viên. Trường có 3 kỳ nhập học linh hoạt là tháng 1, tháng 5 và tháng 9.

Study Group: chuyên cung cấp các khóa học tiếng Anh và Dự bị Đại học, Dự bị Thạc sỹ cho sinh viên mong muốn vào học tại các trường: Đại học Southern Maine (USM), Đại Học Widener, Đại Học Vermont, Đại Học Maine, Đại Học Roosevelt, Đại Học Long Island, Post Campus, Đại học James Madison.

Shorelight Education: Đại học Adelphi, Đại Học Kansas (KU), Đại Học Central Florida, Florida International, Đại Học Auburn (AU), Đại Học South Carolina (USC), Đại học American University, Đại học Louisiana State.

Cambridge Education Group (CEG): Chương trình Dự bị Đại học (ONCAMPUS BOSTON, ONCAMPUS SUNY, ONCAMPUS TEXAS) của CEG giúp cho các sinh viên quốc tế chưa đáp ứng yêu cầu đầu vào có cơ hội được học tại các trường đại học có chất lượng tốt và có thứ hạng cao tại Mỹ. Sinh viên sẽ được học năm đầu tiên tại trung tâm của CEG được đặt ngay trong khuôn viên của trường. Sau khi hoàn thành năm học đầu tiên, sinh viên sẽ được chuyển tiếp để học tiếp năm thứ 2 như sinh viên bình thường.

HỘI THẢO CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG & CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TẠI MỸ

Kính mời quý vị phụ huynh, các bạn HS-SV cùng tìm hiểu thêm về các trường cao đẳng cộng đồng và chương trình chuyển tiếp tại chương trình hội thảo do IDP tổ chức.

TP.HCM: 17:30 – 19:30, Thứ sáu, 8/4/2016

Tòa nhà Star Building, 33 Mạc Đĩnh Chi, Q. 1

Hà Nội: 9:00 – 12:00, Thứ bảy, 9/4/2016

53A Lê Văn Hưu, Q. Hai Bà Trưng

Vui lòng đăng ký tham dự tại đây hoặc gọi TP.HCM: (08) 3910 4205 – HN: (04) 3943 9739 để biết thêm chi tiết.

NÊN NỘP HỒ SƠ VÀO KHI NÀO?

Các chương trình cao đẳng cộng đồng hoặc chuyển tiếp đại học có nhiều đợt tuyển sinh linh hoạt trong suốt cả năm. Tuy nhiên, các bạn nộp hồ sơ sớm sẽ có tỷ lệ được nhận vào học cao hơn so với các hồ sơ khác. Vì vậy hãy lưu ý hạn chót nhận hồ sơ cho các kỳ nhập học tại Mỹ:

• Winter: 30/10 (nhập học tháng 01)

• Spring: 30/01 (nhập học tháng 4)

• Summer: 30/04 (nhập học tháng 06)

• Fall: 15/07 (nhập học tháng 09)

Hãy liên hệ với các văn phòng IDP gần nhất để được tư vấn và hướng dẫn làm hồ sơ hoàn toàn miễn phí.

TP.HCM:      

Tòa nhà Star Building, 33 Mạc Đĩnh Chi, Q. 1, ĐT: (08) 3910 4205

223 Hùng Vương, Q. 5, ĐT: (08) 3835 0133

Hà Nội:        

53A Lê Văn Hưu, Q. Hai Bà Trưng, ĐT: (04) 3943 9739

Đà Nẵng:      

96 Lê Lợi, Q. Hải Châu, ĐT: (0511) 388 9828

Cần Thơ:      

131 Trần Hưng Đạo, Q. Ninh Kiều, ĐT: (0710) 373 3667

Website: www.idp.com/vietnam.