Đón đầu xu hướng để thành công

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 20/11/2013

Trân trọng kính mời phụ huynh và các em học sinh đến tham dự buổi hội thảo Du học Hàn Quốc và thông tin học bổng của trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge, Đại học Woosong, Hàn Quốc:

Thời gian: 16:00 - 19:00 - Thứ Bảy, ngày 23/11/2013
Địa điểm: Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.   
Đại diện tuyển sinh từ trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge, ĐH Woosong: 
 
- Bà Nguyễn Thúy Hằng – Quản lý thị trường Việt Nam, Phòng Hợp tác Quốc tế
- Ông Wayne Finley – Điều phối viên, Ban Xét duyệt hồ sơ
 
Hàn Quốc là đất nước có nền kinh tế phát triển, GDP đứng thứ 13 trên thế giới (CIA World Fact Book 2013). Ngành giáo dục Hàn Quốc những năm gần đây ngày càng nâng cao chất lượng, được minh chứng bằng việc xếp hạng thứ 1 tại châu Á và thứ 7 trên thế giới trong báo cáo mới nhất của UN. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc hơn 20 năm qua ngày một được đẩy mạnh, thể hiện bởi số lượng công dân Việt Nam sinh sống, lao động, và học tập tại Hàn Quốc đã hơn 120.000 người, đứng thứ 3 trong tổng số người nước ngoài tại Hàn Quốc. Cộng đồng người Hàn tại Việt Nam cũng là cộng đồng người nước ngoài rất đông đảo khi đã lên đến hơn 130.000 người vào năm 2013. Xu hướng các tập đoàn lớn như Samsung, Posco, LG, Hyundai, Lotte đầu tư vào Việt Nam ngày một tăng, tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
 
Nắm bắt được thực tế đó, trường Kinh Doanh Quốc Tế SolBridge, ĐH Woosong Hàn Quốc dành rất nhiều ưu ái cho sinh viên Việt Nam với mức học bổng hấp dẫn, từ 30 đến 70%. Mục đích chính của trường là tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam được trải nghiệm nền giáo dục đạt chuẩn quốc tế, và cung cấp chương trình đào tạo toàn diện nhằm hoàn thiện các kỹ năng, đảm bảo cho sự thành công của sinh viên khi trở về nước.
 
Đón đầu xu hướng để thành công 1
Cơ sở vật chất tuyệt vời của SolBridge
 
Tại SolBridge, sinh viên được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh bởi những giáo sư, giảng viên tốt nghiệp từ những trường ĐH danh tiếng trên thế giới như Đại học Harvard, Đại học Cornell, Đại học California - Berkeley, Học viện công nghệ Massachusetts... Là thành viên của Hiệp hội phát triển giảng dạy kinh doanh bậc đại học tại Mỹ (AACSB), trường đào tạo Quản Trị Kinh Doanh với 3 chuyên ngành:Tài Chính, Marketing, Kinh Doanh Quốc Tế, với hệ cử nhân 3,5 năm và hệ thạc sỹ 1,5 năm.Ngoài ra, sinh viên có cơ hội học tiếng Hàn như một môn bắt buộc (đối với hệ cử nhân) hay tự chọn (đối với hệ thạc sỹ), với mục tiêu đạt chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp 3 trở lên khi tốt nghiệp.
 
Đón đầu xu hướng để thành công 2
Ngày hội đa văn hóa thường niên tại SolBridge
 
Môi trường học tập đa văn hóa với thầy cô và bạn bè đến từ hơn 35 quốc gia trên thế giới cũng là một điểm đặc biệt của ngôi trường này.Sinh viên có cơ hội rèn luyện rất nhiều các kỹ năng mềm để hoàn thiện bản thân kể cả trong và ngoài lớp học.Sự sôi nổi, năng động của các câu lạc bộ sinh viên SolBridge đã giúp ĐH Woosong đạt thứ hạng đầu tiên trong mảng hoạt động ngoại khóa của Top 10 Youth Dream University (Dong-A News & Deloitte) năm 2013. Với hàng loạt sự kiện được tổ chức hàng kỳ và hàng năm, sinh viên SolBridge có cơ hội trải nghiệm sự đa dạng trong ẩm thực, nghệ thuật, ngôn ngữ, tôn giáo, tính cách của không chỉ người Hàn Quốc mà còn của những người bạn đến từ cả năm châu lục. 
 
Đón đầu xu hướng để thành công 3
Câu lạc bộ Cheerleading của sinh viên SolBridge
 
Đón đầu xu hướng để thành công 4
Hội sinh viên Việt Nam tại SolBridge
 
Thời gian nhập học:
Học kỳ mùa thu (Tháng 9): Hạn nộp hồ sơ cuối tháng 06.
Học kỳ mùa xuân (Tháng 3): Hạn nộp hồ sơ cuối tháng 12.
Yêu cầu nhập học: 
 
Cử nhân: 
Thời gian học: 7 học kỳ (3,5 năm)
Điều kiện nhập học 
- Tốt nghiệp phổ thông
- IELTS 5.5, TOEFL 67 (IBT)
- Học lực và tài chính vững vàng
- Bài luận văn
- Thư giới thiệu
 
Thạc sĩ: 
Thời gian học: 3 học kỳ (1,5 năm)
 
Điều kiện nhập học:
 
- Tốt nghiệp cử nhân
- IELTS 6.5, TOEFL 79 (IBT)
- Học lực và tài chính vững vàng
- Bài luận văn
- 2 thư giới thiệu, 1 resume
 
Chi phí và cơ hội:
 
Học phí (Đại học và Thạc sỹ): 11.380 ~ 11.780 USD/ năm
Phí ký túc xá và sinh hoạt cá nhân: 6.000~7.000 USD/ năm
Học bổng: 30-70% học phí
Mức lương làm thêm tại trường: 200-400 USD/tháng
 
Chi tiết vui lòng liên hệ Đại diện tuyển sinh tại Việt Nam: Công ty Tư vấn Du học Phương Nguyên 
Tòa nhà VTP, Số. 8 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Điện thoại: 848.3829 2391 – 0918 503 641 – 0903 699 714
Email: contact@pnp-consulting.com