Cần cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn NV2

Huyền Trang, Theo 10:00 13/08/2010

Chọn trường nào để khả năng đậu cao? Có nên dựa theo điểm sàn NV2 năm trước để nộp đơn một cách mạo hiểm? Nếu NV2 không thành thì chờ NV3? Thời điểm này, các thí sinh có trăm ngàn nỗi lo như vậy.

Nên chọn NV2 trường nào thì khả năng đậu cao?

 

Rớt NV1, nhiều thí sinh chỉ còn biết trông chờ vào NV2. Thế nhưng để có một quyết định đúng đắn và chọn được trường mong muốn thì chẳng dễ. Nhiều bạn vì quá mạo hiểm, điểm thấp nhưng nộp vào trường cao nên rớt. Lại có bạn điểm khá, nhưng sợ rủi ro chỉ nộp vào những trường được xem là “an toàn”.

 

Nói thì đơn giản vậy nhưng quyết định chẳng dễ. Như cậu bạn Quốc Bình (sn 1992) cho biết: “Mình được 16 điểm và rớt NV1, mình đang tìm trường có điểm sàn NV2 năm ngoái khoảng 14-15 điểm. Như vậy thì an tâm hơn. Mình thấy nhiều bạn rất mạo hiểm. Cũng thi bằng điểm mình nhưng lại nộp đơn vào những trường năm ngoái lấy điểm NV2 từ 16 điểm trở lên. Quyết định chọn trường nào trong thời điểm này quả thật là một vấn đề khó khăn”.



Hãy dựa vào khả năng của bản thân để lựa chọn đúng đắn.

Qua tìm hiểu ở một số trung tâm tư vấn, chúng tớ được biết lượng các sĩ tử đưa ra những câu hỏi về việc lựa chọn trường nào có khả năng đậu rất cao. Nhiều bạn thậm chí sẵn sàng bỏ qua ngành học mình thích, miễn sao vác trên vai được cái mác sinh viên đại học. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu, chẳng ai muốn công sức đèn sách 12 năm của mình thành công cốc, và không có nhiều người muốn thử sức lại với đợt thi ĐH vào năm sau.

 

Từ ngày 25-8 cho đến ngày 10-9, các trường đại học sẽ công bố điểm xét tuyển NV2, Bộ GD-ĐT sẽ công bố toàn cảnh chỉ tiêu xét tuyển NV2, các sĩ tử có thể căn cứ vào các số liệu này để có sự chọn lựa với hi vọng cao nhất cho mình. Tuy nhiên, có rất nhiều trường chỉ tiêu cao nhưng số đơn nộp vào cũng cao không kém. Ngược lại, một số trường chỉ tiêu thấp nên ít thí sinh dám mạo hiểm vào nộp. Cuối cùng, một số nơi vẫn thiếu chỉ tiêu. Do đó, nếu dựa vào số liệu đưa ra để có thể chắc ăn rằng “nộp sẽ đậu” thì không đúng chút nào đâu nhé.

 

Trang Đài (sinh viên trường ĐH Xã Hội Nhân Văn) cho biết: “Năm ngoái mình rớt NV1 trường Y với 19 điểm. Thế là mình quyết định nộp NV2 vào trường ĐH Xã Hội Nhân Văn vì mình vốn cũng mê ngành Đông Phương học, thế là may mắn đậu. Thử sức với một ngành học khác cũng có thể là một quyết định hay. Năm ngoái, chỉ tiêu ngành này lấy không cao. Nhưng may sao ít bạn nộp nên mình mới có cơ hội lọt vào. Nghĩ lại cũng khá mạo hiểm”.

 

Thông thường, các trường ĐH không tổ chức thi dành hầu hết chỉ tiêu để xét tuyển NV2, NV3. Do đó, cơ hội trúng tuyển vào những trường này là nhiều nhất. Điểm trúng tuyển NV2, NV3 ở những trường này thường chỉ bằng điểm sàn. Riêng đối với các trường ĐH có thi tuyển, mức điểm có hi vọng trúng tuyển thường phải cao hơn mức điểm thông báo xét tuyển từ 1-2 điểm.


 

Có nên mạo hiểm với NV2 và hi vọng vào NV3?

 

Nhiều bạn lại chọn phương án mạo hiểm với NV2. Kiểu như NV2 các bạn thường chọn trường có điểm sàn năm ngoái và chỉ tiêu sát với điểm thi của mình, để rồi nếu có rớt thì chẳng ngại nộp NV3 vào một trường "bèo" biết đâu may mắn vừa đủ đậu. Thế nhưng chẳng phải ai cũng may mắn như thế.

 

Như cậu bạn tên Hữu (sn 1990) chia sẻ: “Năm ngoái mình đã thi đại học và được 16 điểm. Liều lĩnh, mình nộp đơn NV2 vào trường điểm NV2 năm trước đó là 16 điểm. Nguyên nhân vì chỉ tiêu trường đó năm ngoái lấy khá nhiều, mình cứ nghĩ điểm sẽ hạ. Ai ngờ đâu tăng chỉ tiêu nhưng điểm không tăng còn giảm. Mình rớt luôn NV2 thế là đành chờ NV3 trường khác. Tuy nhiên NV3 rất khó. Vì khi nào xét tuyển NV2 vẫn không đủ chỉ tiêu người ta mới tìm đến NV3. Thế là ngành mình học chẳng còn trường nào, đành thi lại”.



Hãy chọn những trường vừa sức.

Mỗi sĩ tử chỉ có thể đăng ký xét tuyển vào một trường, do đó, nếu không thường xuyên theo dõi các thông tin đại chúng thì rất có thể sẽ đánh mất cơ hội duy nhất của mình. Thường xuyên tham gia các buổi tư vấn và hỏi thêm kinh nghiệm của thầy cô, anh chị đi trước cũng là một cách hay. Nhưng theo dõi mà không  biết tự lượng sức, thì các sĩ tử cũng rất dễ “ngã” trên những hi vọng của mình.

 

Tất nhiên, ai chẳng muốn mình có thể vào được trường tốt, trường mình mơ ước. Nhưng nếu vì thế mà mạo hiểm lấy điểm thấp nộp vào trường cao thì khả năng không lạc quan lắm. Hãy chọn những trường vừa sức, và nhớ rằng điểm của bạn phải cao hơn điểm NV2 của trường đó thì mới an toàn. Đừng chọn cho mình phương án bấp bênh để rồi ân hận.