Anh: Học trò giàu, học trò nghèo và cánh cửa đại học

Theo
Chia sẻ

Teen từ những gia đình khá giả có cơ hội gấp 7 lần so với các teen khác trong việc nộp đơn vào các tường đại học hàng đầu nước Anh.

Học sinh thông minh từ những gia đình nghèo nhất có ít cơ hội xí chỗ tại các đại học hàng đầu gấp 7 lần so với các bạn đồng trang lứa khác, một phần vì trường học của họ không có những môn học “phù hợp”, một báo cáo của Anh mới tuyên bố hôm thứ Tư 19/5.


Oxford là một trong những đại học hàng đầu đã khá tốn bạc trong việc
tạo cơ hội cho những học sinh nghèo.

Tổ chức chuyên trách xét hồ sơ vào đại học Office for Fair Access (Offa) nhận nhiệm vụ phải làm sao để tăng cường số lượng học sinh nghèo vẫn có thể học ở các đại học danh tiếng của Anh.

Theo nghiên cứu của tổ chức này, các học trò từ 20% gia đình giàu có nhất nước Anh có cơ hội gấp 7 lần được học tại các trường danh tiếng so với các bạn trang lứa ở 40% gia đình khó khăn nhất.

Trong khi đó, các đại học danh tiếng như Oxford, Cambridge đã bỏ ra trung bình 45 triệu bảng Anh mỗi năm để mở rộng cánh cửa cho học sinh nghèo.

Offa báo cáo rằng 4000 học sinh không đệ đơn vào các trường top mặc dù có số điểm đủ cao. Hàng ngàn trường hợp khác thiệt thòi vì trường của họ không có các môn học mà các trường danh tiếng cần đến, như ngôn ngữ hiện đại...

Báo cáo cho rằng tham vọng của Vương Quốc Anh về một nền kinh tế cạnh tranh trên toàn cầu và về một xã hội công bằng sẽ không đơn giản trở thành hiện thực trừ khi các trường đại học danh tiếng mở rộng cửa cho học trò nghèo.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày