Anh: Học sinh thích có điện thoại di động hơn là mua sách

Theo
Chia sẻ

Hầu như ngoài sách giáo khoa, các bạn học sinh này chẳng bao giờ tự mua cho mình một cuốn sách.

Hiện nay, cứ 10 học sinh ở Anh thì có đến 9 bạn có điện thoại di động riêng cho mình, trong khi ngoài sách giáo khoa, các học sinh có rất ít sách do mình tự mua.

Khảo sát mới nhất của quỹ Nghiên cứu trình độ học vấn quốc gia, chỉ có những học sinh mong muốn nâng cao khả năng đọc của mình mới mua sách. Còn lại thì đa số các bạn ấy muốn dùng tiền của mình để mua những đồ công nghệ như điện thoại, máy tính mới.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, giữ ít nhất 20 cuốn sách trong nhà, phụ huynh có thể giúp cải thiện văn hóa đọc của con mình và khiến chúng học tập tốt hơn ở trường. Những học sinh lớn lên ở những gia đình không có thói quen đọc thường sớm tỏ ra chán nản với học tập và không muốn học lên cao.


Đa phần các học sinh Anh thích có điện thoại mới hơn là mua sách mới

Cuộc khảo sát hơn 17000 học sinh từ 7 đến 16 tuổi cho thấy: hơn 85% học sinh có điện thoại riêng, và 72.6% học sinh có ở nhà một giá sách. Đặc biệt, ở các học sinh ở độ tuổi 11, cũng có tới 79% các bạn sở hữu điện thoại. Điều này cho thấy tác động của công nghệ hiện đại lên giới trẻ mạnh như thế nào.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của ĐH Monash, Melbourne, Australia, sử dụng quá nhiều điện thoại di động có thể khiến bạn mất đi khả năng suy nghĩ và hay gây nhầm lẫn trong cuộc sống.

Các ông bố bà mẹ hiện nay cũng chỉ khuyến khích con cái đọc sách vì cho rằng đấy là một hoạt động có lợi cho việc học, chứ không theo chiều hướng là hình thành sở thích đọc cho con. Việc đọc sách tại nhà không những cải thiện điểm số của học sinh ở trường, tăng khả năng sử dụng ngôn ngữ và diễn đạt, nó còn mang lại nhiều kiến thức thú vị và nâng cao khả năng tập trung.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày