Anh: 500 học sinh bỏ học để ủng hộ thầy giáo bị đuổi việc

Dân Trí, Theo 16:01 09/02/2011

Hàng trăm học sinh tại một trường học ở phía tây London, Anh đã nghỉ học để ủng hộ một thầy giáo bị sa thải về "vấn đề bảo vệ trẻ em".

Thầy giáo này bị đuổi việc ở Trường trung học Villiers Southall vào hôm thứ 2 tuần này sau một vụ điều tra nội bộ, hiệu trưởng Juliet Strang cho biết.

Ngay sau khi biết tin nhà trường đuổi học thầy giáo, các học sinh của thầy giáo này bắt đầu nghỉ học để phản đối. Những học sinh tổ chức cuộc phản đối cho biết những buộc tội dẫn đến việc sa thải thầy giáo đều sai.

Một học sinh tham gia tổ chức cuộc biểu tình cho biết có tới 500 học sinh trong số gần 1.230 học sinh của nhà trường đã nghỉ học để tụ tập tại cổng trường. Cậu học sinh này còn tiết lộ là học sinh ở tất cả các lớp học đều tham gia phản đối nhà trường và sẽ còn có thêm nhiều học sinh gia nhập nhóm phản đối trong giờ nghỉ ăn trưa.


Học sinh bước ra khỏi lớp và tụ tập ở cổng trường sau khi nghe tin thầy giáo bị Trường trung học Villiers sa thải. (Ảnh: BBC)

Trong khi đó, hiệu trưởng Juliet Strang cho biết bà đang yêu cầu các học sinh phản đối một cách trật tự miễn là các em vẫn ở trong vòng an toàn.

Hiệu trưởng Juliet Strang cho biết người đại diện của thầy giáo bị sa thải đã rò rỉ thông tin nhà trường đuổi việc thầy giáo tới cho học sinh.

"Lẽ ra điều này không được xảy ra", bà Strang nhấn mạnh. "Tất cả những điều này phải được giữ bí mật và được giải quyết theo một cách thức hoàn toàn kín đáo”.

Strang còn cho rằng có những người có động cơ chính trị đang muốn phá hoại ngôi trường. Họ không ở trong nhà trường nhưng đã tạo ra tình trạng này trong nhà trường.