Á khoa Olympia và điểm 10 tuyệt đối ở kỳ thi ĐH
Giành hai điểm 10 môn Toán ở cả hai khối thi A và B trong kỳ thi Đại học vừa qua, á khoa Olimpia năm thứ 10 Đỗ Đức Hiếu tiếp tục khẳng định khả năng “khủng” ở môn học được các sỹ tử đánh giá là hóc búa nhất.
Nhận xét về cậu con trai út, trong căn nhà ở khu 9, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), Đỗ Đình Truyền tâm sự: “Hiếu là người rất tự lập và tự giác. Công việc của hai vợ chồng tôi rất bận nên thời gian học tập cũng như sinh hoạt cá nhân của Hiếu đều do cháu tự sắp xếp.”

Chú Truyền cũng cho biết thêm, ngoài thời gian học tập tại trường Hiếu không hề theo học bất cứ một lớp ôn luyện thi nào khác. Bí quyết học tập mà Hiếu chia sẻ đó là nắm vững kiến thức sách giáo khoa và không quên bổ sung kiến thức bằng các bài tập nâng cao.
Có thể nói, Đỗ Đức Hiếu là con người của môn Toán bởi khả năng học Toán đã gắn bó với Hiếu từ thời học cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Ở cả ba cấp học này, khi tham dự các kì thi Toán cấp tỉnh Hiếu luôn là người giành giải nhất. Trong 12 năm học vừa qua, nhiều năm liền Hiếu đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ở lớp, Hiếu là một lớp phó học tập nhiệt tình, luôn quan tâm giúp đỡ bạn bè cùng lớp củng cố, nâng cao kiến thức.

Với những thành tích xuất sắc trên Đỗ Đức Hiếu đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen trong phong trào “Tuổi trẻ Thanh Hóa học tập và làm theo lời Bác” giai đoạn 2004-2009. Hiếu cũng đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi đang là học sinh lớp 12.
Để chuẩn bị cho hành trang vào giảng đường sắp tới, Hiếu đang rèn luyện thêm khả năng ở môn tiếng Anh để có thể chinh phục những kiến thức mới. Theo Hiếu, học sinh tỉnh lẻ thường thua thiệt các bạn ở thành phố ở môn học này. Cậu học trò vui tính cũng không quên học thêm vài ngón guitar cổ điển để vơi đi nỗi nhớ nhà khi sắp tới phải sống xa gia đình.