"Hoàn toàn có khả năng ổ dịch Cẩm Giàng không xuất phát từ Chí Linh"

PV, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 23:35 15/02/2021

Theo báo Thanh niên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã khuyến cáo như trên, tại cuộc họp chiều nay.

Hoàn toàn có khả năng ổ dịch Cẩm Giàng không xuất phát từ Chí Linh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Báo Chính phủ

Theo thuật lại của báo Thanh niên online, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với 20 địa phương về phòng, chống dịch Covid-19 chiều nay 15/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, có một câu hỏi từ đầu mà ông rất băn khoăn, là ổ dịch Cẩm Giàng.

"Ta chăm chăm (ổ dịch) ở đây là từ Chí Linh, nhưng nhận định không rõ. Cẩm Giàng hoàn toàn có thể là một ổ dịch riêng, dù chủng có thể cùng với chủng Chí Linh", Phó Thủ tướng nói và bày tỏ đồng tình với "biện pháp mạnh hơn" của Hải Dương, vì "tháng Giêng là tháng ăn chơi".

Cũng theo Thanh niên online, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khuyến cáo: "Hoàn toàn có khả năng ổ dịch Cẩm Giàng không xuất phát từ Chí Linh. Giả sử từ vùng khác, mình mất vết mà không may nó lan ra thì rất nguy hiểm. Hà Nội và TP.HCM đề nghị phải rất kiên quyết".

Còn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, Bộ Y tế nhận thấy nguồn lây nhiễm trong cộng đồng của Hải Dương đang hiện hữu, có thể có nguy cơ lây nhiễm tiếp tục trong cộng đồng, không ngắt được chuỗi lây nhiễm này. Cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp, tổng số mẫu xét nghiệm của Hải Dương đã lên tới hơn 90.000 mẫu. Song, Bộ Y tế nhận thấy tốc độ truy vết, khoanh vùng, tốc độ giải quyết các trường hợp F1 vẫn chậm hơn tốc độ lây nhiễm của ổ dịch.

Bộ trưởng Y tế nói, một số huyện của Hải Dương như Cẩm Giàng, Kinh Môn… hết sức đáng chú ý. Chí Linh đã được phong tỏa nên có thể tạm yên tâm. Ngoài ra, Bộ Y tế quan ngại có thể có sự lây nhiễm trong khu cách ly ở Hải Dương.

Theo Vietnamplus, chiều 15/2, Sở Y tế Hà Nội đã ra thông báo về việc những người đã đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cần khai báo y tế và thực hiện các công việc liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo thông báo, tất cả người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 15/1/2021 đến nay chủ động liên hệ với trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế, được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe.

Người dân có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch: 0969082115 - 0949396115.

Hoàn toàn có khả năng ổ dịch Cẩm Giàng không xuất phát từ Chí Linh - Ảnh 2.

Các chốt phòng chống dịch Covid-19 ở huyện Cẩm Giàng thực hiện nghiêm chỉnh, chặt chẽ "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Ảnh: báo Hải Dương

Ở diễn biến khác, theo báo Chính phủ, hôm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 vừa có công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.

Công văn nêu rõ, thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Quốc gia, trong thời gian tháng 1 năm 2021 đã ghi nhận một số ca bệnh Covid-19 ở một số địa phương, trong đó có ca bệnh tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã đi lại tiếp xúc với người dân của một số địa phương khác.

Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, chủng virus SARS-CoV-2 phát hiện tại Hải Dương là biến chủng mới có khả năng gây bệnh và lây lan rất nhanh. Để chủ động kiểm soát tốt ổ dịch, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, không để lây lan rộng trong cộng đồng; Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng yêu cầu:

"Người dân đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 15/1/2021 đến nay chủ động liên hệ với Trạm Y tế xã, phường hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi đang lưu trú tại địa phương để khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe".

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cũng đề nghị tổ chức việc tiếp nhận thông tin của người dân; tích cực rà soát, lấy mẫu bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và các thành viên sống trong cùng gia đình một cách triệt để, giám sát sức khỏe theo quy định.

* Hôm nay, Bệnh viện Bạch Mai đã cử gần 100 cán bộ tới Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương, để tiến hành lắp đặt giường, nhằm nâng công suất của Bệnh viện này lên 600 giường bệnh.

Cùng ngày, Bệnh viện Bạch Mai đã chi viện thêm 3 cán bộ kiểm soát nhiễm khuẩn cho Hải Dương nhằm tăng cường giám sát chặt chẽ tại các khu cách ly.

* Hải Dương: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về việc cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 16/2, ngành công an khẩn trương phối hợp với các cấp, các ngành liên quan thành lập 170 chốt kiểm soát dịch các cấp. Trong đó, ngoài 16 chốt cấp tỉnh đã có từ trước sẽ thành lập mới 17 chốt tại các quốc lộ, nơi giáp ranh với tỉnh, thành phố lân cận. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố thành lập 43 chốt cấp huyện, 94 chốt cấp xã.

* Tại cuộc họp chiều 15/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản lưu ý hiện nay nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung rất đáng lo ngại, đặc biệt là những nơi có công nhân Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam. Nhiệm vụ cần làm ngay là khẩn trương di chuyển khoảng 1.800 công nhân công ty này đang cách ly tại nhiều địa điểm của thành phố ra vị trí mới, bảo đảm các quy định phòng chống dịch hơn; tiến hành làm sạch các điểm cách ly cũ để sử dụng khi cần.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày