Hoài Sa đọ sắc cùng Nong Poy: Đệ nhất mỹ nhân chuyển giới Thái Lan sau 16 năm vẫn làm công chúng xuýt xoa

Vixx, Theo Trí Thức Trẻ 18:31 28/02/2020

Hoài Sa đọ sắc cùng Nong Poy - đệ nhất mỹ nhân chuyển giới Thái Lan và khiến dân tình không khỏi thích thú.

Hoài Sa chính thức là cô gái kế vị Đỗ Nhật Hà - đang đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Miss International Queen 2020 (Hoa hậu Chuyển giới quốc tế) tại Thái Lan. Cô được khen ngợi về vóc dáng, sự chuẩn bị tốt trước ngày lên đường "đem chuông đánh xứ người". Ở những ngày đầu tiên, nhan sắc của mỹ nhân chuyển giới Việt nổi bật giữa dàn thí sinh. Cô cũng vừa trải qua phần thi phỏng vấn, chụp ảnh Quốc phục và lọt Top 13 tài năng cùng với những đối thủ của mình.

Trong hôm nay, Hoài Sa chọn cho mình một chiếc váy ôm sát khoe khuôn ngực căng tròn gợi cảm. Cô còn đọ sắc cùng Nong Poy - đệ nhất mỹ nhân chuyển giới Thái Lan. Sau nhiều năm đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, Nong Poy vẫn được khen ngợi về sắc đẹp, đặc biệt là khoảnh khắc đời thường ít phấn son. Cô là Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2004, năm đầu tiên cuộc thi tổ chức. Người đẹp Thái Lan cũng là hoa hậu nổi bật nhất lịch sử cuộc thi sắc đẹp này. Nong Poy đã tham gia nhiều phim điện ảnh và được biết đến là diễn viên sau đăng quang, hợp tác cùng Cổ Thiên Lạc, Trương Gia Huy...

Hoài Sa đọ sắc cùng Nong Poy: Đệ nhất mỹ nhân chuyển giới Thái Lan sau 16 năm đăng quang vẫn làm công chúng xuýt xoa - Ảnh 2.

Hoài Sa khoe khoảnh khắc đọ sắc bên đệ nhất mỹ nhân chuyển giới Thái Lan. Sau 16 năm đăng quang Hoa hậu Chuyển giới, Nong Poy vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp của mình.

Hoài Sa đọ sắc cùng Nong Poy: Đệ nhất mỹ nhân chuyển giới Thái Lan sau 16 năm đăng quang vẫn làm công chúng xuýt xoa - Ảnh 3.

Người đẹp Việt chọn trang phục gợi cảm, khoe vòng 1 căng đầy.

Hoài Sa đọ sắc cùng Nong Poy: Đệ nhất mỹ nhân chuyển giới Thái Lan sau 16 năm đăng quang vẫn làm công chúng xuýt xoa - Ảnh 4.
Hoài Sa đọ sắc cùng Nong Poy: Đệ nhất mỹ nhân chuyển giới Thái Lan sau 16 năm đăng quang vẫn làm công chúng xuýt xoa - Ảnh 5.
Hoài Sa đọ sắc cùng Nong Poy: Đệ nhất mỹ nhân chuyển giới Thái Lan sau 16 năm đăng quang vẫn làm công chúng xuýt xoa - Ảnh 6.

Nong Poy là Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2004, cô sở hữu lượng fan vô cùng hùng hậu.

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế là cuộc thi sắc đẹp uy tín dành cho người đẹp chuyển giới trên thế giới. Được tổ chức lần đầu vào năm 2004, cuộc thi đã chứng kiến sự xuất hiện của những người đẹp nổi bật. Nhiều năm gần đây, Việt Nam bắt đầu tham dự đấu trường này, đến 2018 Hương Giang trở thành chủ nhân của chiếc vương miện và trở thành niềm tự hào cho cộng đồng LGBT+. Năm nay cuộc thi tiếp tục được tổ chức với quy mô nhỏ hơn, chỉ gồm 21 thí sinh đến từ các quốc gia tham dự.

Hoài Sa đọ sắc cùng Nong Poy: Đệ nhất mỹ nhân chuyển giới Thái Lan sau 16 năm đăng quang vẫn làm công chúng xuýt xoa - Ảnh 8.