Hóa ra, vai Càn Long từng bị một loạt Ảnh đế, Thị đế "bỏ rơi" rồi mới đến tay Hoắc Kiến Hoa!

Jasmine, Theo Trí Thức Trẻ 16:59 04/09/2018

Mặc dù Hoắc Kiến Hoa là cái tên rất quen thuộc với khán giả nhưng anh lại không phải người đầu tiên được chọn vào vai Càn Long của "Hậu Cung Như Ý Truyện". Trong quá trình casting, nhà sản xuất đã tìm đến một vài Ảnh đế, Thị đế rồi sau đó mới chọn Hoắc Kiến Hoa.

Hậu Cung Như Ý Truyện đang là tựa phim hot nhất nhì màn ảnh Hoa Ngữ nhờ cảnh quay hoành tráng, nội dung phức tạp cùng dàn diễn viên nổi tiếng. Mặc dù cách biệt tuổi tác khá lớn nhưng ở trong phim, “Nhàn Phi” Châu Tấn và “Càn Long” Hoắc Kiến Hoa vẫn được đánh giá là một cặp đôi rất đẹp. Tuy nhiên, ít ai biết Hoắc Kiến Hoa lại là lựa chọn sau cùng để sánh vai với Châu Tấn trong Như Ý Truyện.

Hóa ra, vai Càn Long từng bị một loạt Ảnh đế, Thị đế bỏ rơi rồi mới đến tay Hoắc Kiến Hoa! - Ảnh 1.

Hoắc Kiến Hoa trong tạo hình Càn Long.

Vai diễn Càn Long nhận phải cái lắc đầu của cả Ảnh đế và Thị đế

Trước khi chọn Hoắc Kiến Hoa, công ty sản xuất Tân Lệ truyền môi đã tìm đến Lương Triều Vỹ và sẵn sàng trả 160 triệu tệ (khoảng 550 tỷ đồng) để mời anh đóng Như Ý Truyện. Tuy nhiên câu trả lời mà Tân Lệ nhận được là cái lắc đầu từ chối của Lương Triều Vỹ.

Có nhiều tin đồn cho rằng Lương Triều Vỹ không nhận tham gia bộ phim này là vì sợ Lưu Gia Linh sẽ ghen tuông. Thực tế không phải như vậy, xưa nay Lương Triều Vỹ hiếm khi đóng phim truyền hình mà chỉ chuyên tâm cho các vai diễn ở màn ảnh rộng. Anh cũng cảm thấy mình không hợp với vai Càn Long nên đã từ chối.

Hóa ra, vai Càn Long từng bị một loạt Ảnh đế, Thị đế bỏ rơi rồi mới đến tay Hoắc Kiến Hoa! - Ảnh 2.

Lương Triều Vỹ từ chối vai Càn Long vì cảm thấy mình không hợp với nhân vật này chứ không phải vì sợ Lưu Gia Linh ghen.

Khi Lương Triều Vỹ từ chối, Tân Lệ tiếp tục tìm đến những Ảnh đế khác như Lưu Thanh Vân, Cổ Thiên Lạc và Thị đế Hồ Ca. Cả ba tài tử đình đám cũng quyết định không tham gia bộ phim. Lý do họ từ chối vai diễn tuy chưa được công bố chính thức nhưng người hâm mộ cũng đoán được phần nào nguyên nhân.

Hóa ra, vai Càn Long từng bị một loạt Ảnh đế, Thị đế bỏ rơi rồi mới đến tay Hoắc Kiến Hoa! - Ảnh 3.

Bốn tài tử điện ảnh (Lương Triều Vỹ, Cổ Thiên Lạc, Lưu Thanh Vân, Hồ Ca) từ chối vai Càn Long khiến nhiều người tiếc nuối.

Lưu Thanh Vân và Cổ Thiên Lạc đều đã không đóng phim truyền hình nhiều năm nay trong khi việc tham gia một bộ phim dài tập như Như Ý Truyện thì lại tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa đây còn là phim cung đấu, đất diễn của nam chủ cũng không nhiều như các bộ khác, có thể họ cảm thấy mình không hợp với bộ phim này. Về phía Thị đế Hồ Ca, có lẽ anh cũng cảm thấy mình không hợp với vai Càn Long nên đành lắc đầu không nhận.

Hóa ra, vai Càn Long từng bị một loạt Ảnh đế, Thị đế bỏ rơi rồi mới đến tay Hoắc Kiến Hoa! - Ảnh 4.

Cố Thiên Lạc và Lưu Thanh Vân đều muốn tập trung vào mảng phim điện ảnh.

Hóa ra, vai Càn Long từng bị một loạt Ảnh đế, Thị đế bỏ rơi rồi mới đến tay Hoắc Kiến Hoa! - Ảnh 5.

Hồ Ca là người tiếp theo từ chối vai diễn trong "Hậu Cung Như Ý Truyện".

Có nhiều người cho rằng, ngoài Hồ Ca thì ba cái tên từng chối vai Càn Long còn lại đều là những "cây cao bóng cả" của làng diễn, đóng một drama như Như Ý Truyện thì không hợp với địa vị. Thật ra điều này chưa chắc đã đúng, vì Như Ý Truyện là phần phim kế tiếp của Chân Hoàn Truyện, hai phim này có bối cảnh tương tự nhau.

Trong Chân Hoàn Truyện, người đóng Ung Chính là Trần Kiến Bân - Ảnh đế và đạo diễn từng đoạt giải Kim Mã. So về tuổi nghề và năng lực thì Trần Kiến Bân không thua kém 4 cái tên kể trên. Do đó, khó có thể lấy việc bộ phim có hợp địa vị diễn viên hay không làm lí do để giải thích cho quyết định từ chối vai diễn của các tài tử.

Hóa ra, vai Càn Long từng bị một loạt Ảnh đế, Thị đế bỏ rơi rồi mới đến tay Hoắc Kiến Hoa! - Ảnh 6.

Trần Kiến Bân đã thể hiện rất xuất sắc vị vua Ung Chính trong Hậu cung "Chân Hoàn Truyện".

Hoắc Kiến Hoa là lựa chọn cuối cùng cho vai Càn Long

Trong phim, Càn Long được tuyển vợ, chọn Đích Phúc tấn, Trắc Phúc tấn, Quý phi, Quý nhân…. Còn ở ngoài đời, "Nhàn phi" Châu Tấn mới là người đề cử "Càn Long" Hoắc Kiến Hoa.

Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa từng hợp tác cùng nhau trong Trăng Sáng. Cô cảm thấy Hoắc Kiến Hoa đóng cặp với mình khá hợp nên đã đề cử anh với đoàn làm phim. Nhà sản xuất Hoàng Lan cũng đã hợp tác với Hoắc Kiến Hoa trong một tác phẩm điện ảnh và cảm thấy anh hợp với vai Càn Long nên đã ngỏ lời mời anh.

Hóa ra, vai Càn Long từng bị một loạt Ảnh đế, Thị đế bỏ rơi rồi mới đến tay Hoắc Kiến Hoa! - Ảnh 7.

Ban đầu, nhiều người nghi ngờ về diễn xuất của Hoắc Kiến Hoa khi vào vai Càn Long. Tuy nhiên khi theo dõi nhân vật Càn Long trong Như Ý Truyện, suy nghĩ này đã thay đổi. Trong những tập đầu, Càn Long vẫn chỉ là một ông vua nhu nhược, chỉ có một biểu cảm không đổi thay, lại đào hoa thiếu chung tình. Tuy nhiên càng về sau, nhân vật này sẽ càng mưu mô, thủ đoạn, có tâm tư gì cũng không để lộ ra bên ngoài, yêu thương ai cũng không thể hiện quá trớn. Cũng chính vì cách xây dựng nhân vật như vậy mà diễn xuất gây tranh cãi của Hoắc Kiến Hoa giờ đây lại được đánh giá là phù hợp với nhân vật.

Hóa ra, vai Càn Long từng bị một loạt Ảnh đế, Thị đế bỏ rơi rồi mới đến tay Hoắc Kiến Hoa! - Ảnh 8.

Càn Long trong "Như Ý Truyện" bị nhận xét là chỉ có mãi một biểu cảm trên khuôn mặt.

Trong những tập đầu của Như Ý Truyện, sóng gió trong cung chưa lớn, vì thế Càn Long chưa có nhiều dịp thể hiện. Càng về sau, sự đấu đá trong cung càng dữ dội thì Càn Long cũng lộ ra bản tính ác độc của mình. Nguyên nhân các phi tần đấu đá lẫn nhau một phần cũng do sự nhúng tay của vị vua này.

Hóa ra, vai Càn Long từng bị một loạt Ảnh đế, Thị đế bỏ rơi rồi mới đến tay Hoắc Kiến Hoa! - Ảnh 9.

Hoắc Kiến Hoa đang từng ngày chứng tỏ mình hợp với nhân vật Càn Long.

Hiện tại, Hậu Cung Như Ý Truyện ngày càng thu hút khán giả với nhiều tình tiết hấp dẫn. Hoắc Kiến Hoa cũng đang dần chứng minh khả năng diễn xuất của mình với vai vua Càn Long. Bộ phim hiện đang lên sóng mỗi ngày 2 tập từ thứ  Hai đến thứ Sáu trên Tencent, tài khoản VIP được xem trước 8 tập.