Hóa ra To All The Boys đình đám cũng "học lỏm" kha khá từ loạt phim Hàn: Xem mà cứ thấy Hoàng Tử Gác Mái hay Điên Thì Có Sao cũng đúng!

Jin, Theo Trí Thức Trẻ 13:46 18/02/2021

Những chi tiết thú vị, quen thuộc được “xào nấu” từ phim Hàn giờ đây đã "đi hết" vào loạt phim tình cảm To All The Boys đình đám của Hollywood.

Thế là loạt phim To All The Boys cuối cùng cũng đã khép lại với phần cuối là To All The Boys: Always and Forever (tựa Việt: Những Chàng Trai Năm Ấy: Mãi Yêu). Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên chấp bút bởi tác giả người Hàn Kiều - Jenny Han. Cô luôn dành sự ngưỡng mộ và yêu thích đối với lĩnh vực giải trí của Hàn Quốc. Vì thế, khi xem phim chắc hẳn các mọt sẽ nhận ra các tình tiết quen thuộc thường thấy trong các bộ rom-com Hàn kinh điển. Có thể thấy, trong những năm vừa qua, sức ảnh hưởng của nền công nghiệp giải trí của Hàn Quốc nói chung và phim ảnh Hàn nói riêng đã ngày càng lan rộng hơn ra thị trường quốc tế. Cùng điểm qua các tình tiết quen thuộc đã được "xào nấu" qua các bộ phim Hàn trước đó nhé!

1. Bất ngờ chưa: Lên sóng To All The Boys xong, cổ phiếu Yakult tăng đột biến

Trong To All The Boys I’ve Loved Before, Yakult đã xuất hiện trong phân cảnh Peter Kavinsky (Noah Centineo) đưa Lara Jean (Lana Condor) và Kitty (Anna Cathcart) đến trường học. Sau khi vừa uống vừa tấm tắc khen loại sữa chua này ngon, cụm từ "Yakult" đã không ngần ngại leo thẳng lên top tìm kiếm của các fan To All The Boys trên Twitter. Lợi hại hơn, theo Google Trends, sự quan tâm đến nhãn hiệu Yakult đã tăng vọt đột biến từ ngày 19-25/8, chỉ 1 tuần sau khi To All The Boys I’ve Loved Before lên sóng trên Netflix.

Hóa ra To All The Boys đình đám cũng học lỏm kha khá từ loạt phim Hàn: Xem mà cứ thấy Hoàng Tử Gác Mái hay Điên Thì Có Sao cũng đúng! - Ảnh 1.

Uống nhầm Yakult, cơn say theo cả đời nha Peter!

Hóa ra To All The Boys đình đám cũng học lỏm kha khá từ loạt phim Hàn: Xem mà cứ thấy Hoàng Tử Gác Mái hay Điên Thì Có Sao cũng đúng! - Ảnh 2.

Cái tên "Yakult" đã trở nên viral toàn quốc sau khi To All The Boys công chiếu

Không có một bộ phim Hàn nào hoàn chỉnh nếu vắng bóng "đạo cụ" quen thuộc - sữa chua Yakult. Nếu là mọt phim Hàn chính hiệu, chắc hẳn sẽ biết đến "thái tử điên cuồng vì sữa chua" - Lee Gak (Park Yoo Chun) của Rooftop Prince (Hoàng Tử Gác Mái).

Hóa ra To All The Boys đình đám cũng học lỏm kha khá từ loạt phim Hàn: Xem mà cứ thấy Hoàng Tử Gác Mái hay Điên Thì Có Sao cũng đúng! - Ảnh 3.

2. Mô-típ hợp đồng tình yêu: Nhẵn mặt từ Full House của Song Hye Kyo qua tới Hollywood

Liệu bạn còn nhớ hay đã quên cảnh Lara Jean và Peter ký kết hợp đồng tình yêu? Giả vờ yêu nhau cho đã để rồi sau đó "phim giả tình thật" luôn. Xem phim cứ thấy cảnh này quen quen, cứ như thấy ở đâu rồi thì xin thưa, ở các bộ rom-com Hàn chứ đâu! Ở vũ trụ phim Hàn, đây là tình huống xảy ra giữa nam - nữ chính khi ba mẹ ép cưới, hoặc phát sinh các quan hệ bất đắc dĩ. Các bộ phim tiêu biểu có thể kể đến là Full House (Ngôi Nhà Hạnh Phúc), My Name Is Kim Sam Soon (Tên Tôi Là Kim Sam Soon), Coffee Prince (Tiệm Cà Phê Hoàng Tử).

Hóa ra To All The Boys đình đám cũng học lỏm kha khá từ loạt phim Hàn: Xem mà cứ thấy Hoàng Tử Gác Mái hay Điên Thì Có Sao cũng đúng! - Ảnh 4.
Hóa ra To All The Boys đình đám cũng học lỏm kha khá từ loạt phim Hàn: Xem mà cứ thấy Hoàng Tử Gác Mái hay Điên Thì Có Sao cũng đúng! - Ảnh 5.

Cặp đôi Full House kí kết hợp đồng làm "vợ - chồng hờ"

Hóa ra To All The Boys đình đám cũng học lỏm kha khá từ loạt phim Hàn: Xem mà cứ thấy Hoàng Tử Gác Mái hay Điên Thì Có Sao cũng đúng! - Ảnh 6.

Cô nhân viên của My Name Is Kim Sam Soon ký kết hợp đồng tình yêu làm bạn gái hờ cho ông chủ

Hóa ra To All The Boys đình đám cũng học lỏm kha khá từ loạt phim Hàn: Xem mà cứ thấy Hoàng Tử Gác Mái hay Điên Thì Có Sao cũng đúng! - Ảnh 7.

Gong Yoo của Coffee Prince ký kết hợp đồng tình yêu nhằm tránh xem mắt

3. Hội chứng nam phụ khiến fan-girl điên đảo không chỉ xuất hiện ở phim Hàn Quốc

Bất kỳ một bộ phim Hàn nào cũng phải ít nhất có sự xuất hiện của anh chàng nam thứ, người mà sẽ không bao giờ có được trái tim của nữ chính. Trong To All The Boys, giải nam phụ được yêu thích nhất màn ảnh xuất sắc gọi tên anh chàng John Ambrose (Jordan Fisher) - crush thời thơ ấu của Lara Jean. Có tất cả các phẩm hạnh tiêu biểu mà một "boyfriend-material" nên có, nhưng thật tiếc anh lại không có được chị nữ chính!

Nhắc đến hội chứng nam phụ ở màn ảnh Hàn, làm sao mà bỏ quên được những cái tên như "bé ngoan" Han Ji Pyeong (Kim Seon Ho), Hwan "mặt cún" (Ryu Jun Yeol).

4. Yếu tố lãng mạn sến chảy tim, gây quắn quéo cực mạnh

Theo như hợp đồng tình yêu của Lara và Peter, Lara đã thương lượng rõ là sẽ không có một nụ hôn nào giữa hai bên, vì Lara muốn để dành nụ hôn đầu cho người mà cô thật sự yêu. Cũng như các bộ K-drama khác, các diễn viên sẽ phải trải qua 7749 tập phim để có được một chiếc thơm nhẹ nhàng. Trong thế giới phim Hàn, nụ hôn đầu được nữ chính "tôn thờ" và cực kỳ trân quý.

Hóa ra To All The Boys đình đám cũng học lỏm kha khá từ loạt phim Hàn: Xem mà cứ thấy Hoàng Tử Gác Mái hay Điên Thì Có Sao cũng đúng! - Ảnh 10.
Hóa ra To All The Boys đình đám cũng học lỏm kha khá từ loạt phim Hàn: Xem mà cứ thấy Hoàng Tử Gác Mái hay Điên Thì Có Sao cũng đúng! - Ảnh 11.

Cảnh hôn ngay bồn nước nóng gây sốt khắp mạng xã hội của cặp Lara - Peter

Hóa ra To All The Boys đình đám cũng học lỏm kha khá từ loạt phim Hàn: Xem mà cứ thấy Hoàng Tử Gác Mái hay Điên Thì Có Sao cũng đúng! - Ảnh 12.
Hóa ra To All The Boys đình đám cũng học lỏm kha khá từ loạt phim Hàn: Xem mà cứ thấy Hoàng Tử Gác Mái hay Điên Thì Có Sao cũng đúng! - Ảnh 13.

Phim Hàn được xem là "cái nôi" của những cảnh hôn gây quắn quéo cực mạnh

5. Những chiếc bánh mì Subway huyền thoại trong phim Hàn cũng được nhà sản xuất cho xuất hiện chứ không phải brand nào khác!

Có không ít khán giả ngạc nhiên tại sao các nhân vật trong To All The Boys lại yêu thích bánh mì Subway, bởi vì đây không phải là loại thức ăn phổ biến hay được yêu thích nhất tại Mỹ. Thế nhưng, đối với các mọt phim Hàn thì khác, đây là loại "đạo cụ" phổ biến nhất nhì các dòng phim, bánh mì Subway hầu như đã xuất hiện trên rất nhiều bộ phim nổi tiếng như Goblin (Yêu Tinh), Descendants Of The Sun (Hậu Duệ Mặt Trời), It's Okay to Not Be Okay (Điên Thì Có Sao).

Hóa ra To All The Boys đình đám cũng học lỏm kha khá từ loạt phim Hàn: Xem mà cứ thấy Hoàng Tử Gác Mái hay Điên Thì Có Sao cũng đúng! - Ảnh 15.

Nguồn tin: Kocowa - Ảnh: Tổng hợp