Hoa hậu bang Michigan của Mỹ bị tước vương miện vì phát ngôn phân biệt chủng tộc và tôn giáo

Lucy, Theo Helino 16:26 22/07/2019

Kathy Zhu - hoa hậu bang Michigan 2019 đã bị BTC Miss World Mỹ quyết định tước vương miện vì những phát ngôn gây thù ghét.

Vừa qua, Hoa hậu bang Michigan Kathy Zhu bị tước vương miện do những lời lẽ gây công kích trên mạng xã hội trong quá khứ. Ban tổ chức cho rằng Kathy không đủ tư cách để tiếp tục thi và cấm cô tham gia các hoạt động liên quan đến Miss World. Cụ thể, tháng 10/2017, cô từng viết trên Twitter: "Bạn có biết rằng đa số vụ giết hại người da đen đều do người da đen là thủ phạm không? Vậy nên hãy giải quyết vấn đề của chính cộng đồng các người trước khi đổ lỗi cho người khác".

Hoa hậu bang Michigan của Mỹ bị tước vương miện vì phát ngôn phân biệt chủng tộc và tôn giáo - Ảnh 1.

Tháng 2/2018, trong một tweet mà Kathy đã xoá, cô đã chỉ trích ngày kỷ niệm World Hijab Day tại trường Đại học Central Floria, nơi cô từng theo học: "Đang có chiến dịch thử đội khăn Hijab (loại khăn truyền thống của phụ nữ theo đạo Hồi) tại ký túc xá trường đại học của tôi. Vậy hãy nói cho tôi biết cái thứ đó trong mắt các bạn chỉ là một phụ kiện thời trang không hơn không kém, và không phải là một món đồ mang tính chất tôn giáo phải không? Hay các bạn chỉ cố gắng làm phụ nữ bị Islam đàn áp".

Sau khi nhận được thông báo, Kathy Zhu không ngần ngại công khai chỉ trích BTC Miss World tại Mỹ. Cô cho rằng các bài viết của cô đều được phát biểu kèm theo số liệu và thông tin cụ thể. Người đẹp tố mình bị hại vì ủng hộ Đảng Cộng Hoà.

Hoa hậu bang Michigan của Mỹ bị tước vương miện vì phát ngôn phân biệt chủng tộc và tôn giáo - Ảnh 2.

Hiện tại, sau khi thông báo tước vương miện hoa hậu bang của Kathy Zhu, ban tổ chức cuộc thi vẫn giữ im lặng, chưa thông báo gương mặt nào sẽ may mắn được thay thế vị trí này.  

Nguồn: New York Times