HLV Wenger cân bằng kỷ lục đáng nể của Sir Alex Ferguson

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:24 29/12/2017

Trong ngày Arsenal đánh bại Crystal Palace với tỷ số 3-2 nhờ cú đúp của Alexis Sanchez, HLV Wenger cũng cân bằng kỷ lục 810 trận cầm quân ở giải Ngoại hạng Anh của Sir Alex Ferguson.

Crystal Palace 2-3 Arsenal

Ghi bàn: Townsend 50', Tomkins 89' - Mustafi 25', Sanchez 62', 66'

Đội hình xuất phát:

Crystal Palace: Speroni, Kelly, Tomkins, Dann, Schlupp, Milivojevic, Cabaye, Loftus-Cheek, Townsend, Zaha, Benteke.

Arsenal: Cech, Koscielny, Mustafi, Chambers, Bellerin, Wilshere, Xhaka, Kolasinac, Ozil, Sanchez, Lacazette.

HLV Wenger cân bằng kỷ lục đáng nể của Sir Alex Ferguson - Ảnh 3.

Trận đấu với người hàng xóm Crystal Palace là lần thứ 810 HLV Wenger dẫn dắt Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Con số này giúp chiến lược gia người Pháp cân bằng kỷ lục của Sir Alex đã từng trải qua với Man Utd.

HLV Wenger cân bằng kỷ lục đáng nể của Sir Alex Ferguson - Ảnh 4.

Cùng có 810 trận cầm quân, nhưng thành tích của HLV Wenger không thể so được với Sir Alex Ferguson, chiến lược gia lão luyện người Scotland nghỉ hưu năm 2013. Arsenal thắng 468/810 trận, đạt tỷ lệ thắng 58%. Con số đó bên phía Man Utd là 528 trận, tỷ lệ thắng 65%. Arsenal của Wenger có nhiều hơn 29 trận hòa và hơn 31 trận thua so với Man Utd của Sir Alex.

HLV Wenger cân bằng kỷ lục đáng nể của Sir Alex Ferguson - Ảnh 5.

Trở lại với trận đấu giữa Arsenal và Crystal Palace. Pháo thủ ra quân với đội hình mạnh nhất gồm những Lacazette, Sanchez, Ozil trên hàng công. Trong ngày đặc biệt của ông thầy người Pháp, các cầu thủ Arsenal đã thi đấu như thể sân Selhurst Park chính là sào huyệt Emirates.

HLV Wenger cân bằng kỷ lục đáng nể của Sir Alex Ferguson - Ảnh 6.

Phút 25, Arsenal đã tìm được bàn thắng phá vỡ thế quân bình sau rất nhiều cơ hội trước đó. Từ pha dứt điểm bất ngờ của Lacazette, bóng bật tay Speroni nhưng Mustafi đã có mặt đúng lúc để đưa bóng vào khung thành đội chủ nhà.

HLV Wenger cân bằng kỷ lục đáng nể của Sir Alex Ferguson - Ảnh 7.

Có được bàn thắng mở tỷ số, Arsenal chơi trên chân hẳn so với đối thủ nhưng đáng tiếc trong một ngày vô duyên Mesut Ozil đã bỏ lỡ cả 2 cơ hội có được.

HLV Wenger cân bằng kỷ lục đáng nể của Sir Alex Ferguson - Ảnh 8.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Arsenal đã phải trả giá khi hiệp thi đấu thứ 2 trôi qua được 5 phút. Phút 50, nhận đường chuyền thuận lợi của Zaha - Townsend đã tung ra pha dứt điểm lạnh lùng hạ gục Petr Cech quân bình tỷ số 1-1.

HLV Wenger cân bằng kỷ lục đáng nể của Sir Alex Ferguson - Ảnh 9.

Nhưng cũng chỉ 12 phút sau bàn thắng gỡ hòa Crystal Palace lại rơi vào tình cảnh bám đuổi tỷ số khi Alexis Sanchez dứt điểm cực nhanh vào góc gần, không cho thủ thành Speroni bất kỳ cơ hội nào.

HLV Wenger cân bằng kỷ lục đáng nể của Sir Alex Ferguson - Ảnh 10.

Chưa dừng lại ở đó, 4 phút sau lại là cái tên Sanchez hiện lên bảng tỷ số sau một pha kết thúc tinh tế.

HLV Wenger cân bằng kỷ lục đáng nể của Sir Alex Ferguson - Ảnh 11.

Có lợi thế 2 bàn chênh lệch, Arsenal chủ động giảm nhịp độ trận đấu và HLV Wenger cũng rút dần những quân bài chủ lực để giữ sức cho trận đấu tiếp theo trên sân của West Brom.

HLV Wenger cân bằng kỷ lục đáng nể của Sir Alex Ferguson - Ảnh 12.

Chính điều này giúp cho Crystal Palace gây được sức ép lên khung thành Petr Cech trong khoảng thời gian còn lại ít ỏi của trận đấu và có thêm 1 bàn thắng nữa do công của Tomkins ở phút 89.

HLV Wenger cân bằng kỷ lục đáng nể của Sir Alex Ferguson - Ảnh 13.

Khuất phục Crystal Palace 3-2 ngay trên sân đối thủ, các cầu thủ Arsenal đã có món quà không thể ý nghĩa hơn dành cho HLV Wenger trong ngày đặc biệt của chiến lược gia người Pháp.

HLV Wenger cân bằng kỷ lục đáng nể của Sir Alex Ferguson - Ảnh 14.

Và với 3 điểm có được, Arsenal đang phả hơi nóng vào gáy Liverpool và Tottenham khi có được 37 điểm, bằng Gà trống nhưng kém chỉ số phụ, còn với Lữ đoàn đỏ chỉ là 1 điểm. Thứ tự xếp hạng giải Ngoại hạng Anh 2017/18 sau vòng 20.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày