HLV U20 Hồng Kông (Trung Quốc) thừa nhận các học trò đã "bị ngợp trước lối đá nhanh của Việt Nam"

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 07:17 15/09/2022

HLV Cheung Kin Fung của Hồng Kông (Trung Quốc) đã phải thừa nhận sự chênh lệch về trình độ giữa Việt Nam với các học trò của ông trong trận đấu đầu tiên vòng loại U20 châu Á.

HLV U20 Hồng Kông (Trung Quốc) thừa nhận các học trò đã bị ngợp trước lối đá nhanh của Việt Nam - Ảnh 1.

Văn Khang chơi xông xáo trong trận thắng Hồng Kông (Trung Quốc) 5-1

Chiều qua, U20 Việt Nam đã ra quân thắng lợi với màn vùi dập U20 Hồng Kông (Trung Quốc) 5-1. Sau một thời gian thay đổi, dường như các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã “lột xác” với lối đá biến hóa, đường nét hơn. Các bàn thắng nhìn chung là rất đẹp, đặc biệt trong pha phối hợp dẫn tới cú đá từ ngoài vòng cấm của Xuân Tiến ở đầu hiệp 2.

Bóng được luân chuyển từ phần sân nhà sang rất nhuần nhuyễn và đẹp mặt. Qua nhiều chạm, bóng đã đến chân Xuân Tiến và cầu thủ này thực hiện cú đá đẳng cấp găm bóng vào góc chết.

Đây là một trong nhiều lần các cầu thủ áo đỏ khiến đối thủ mất phương hướng, như chính thừa nhận của HLV Cheung Kin Fung sau trận. Ông nói: "Chúng tôi không mong đợi kết quả như thế này. Chứng kiến ​​Việt Nam với các cầu thủ giỏi, thi triển nhịp độ thi đấu nhanh, chúng tôi đã bị choáng ngợp".

HLV U20 Hồng Kông (Trung Quốc) thừa nhận các học trò đã bị ngợp trước lối đá nhanh của Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Cheung Kin Fung (thứ 3, từ trái sang)

Mặc dù vậy, ông thừa nhận rằng mình tự hào vì những học trò của mình đã có thể thi đấu với sự tự tin cao độ. Bởi nhà cầm quân này hiểu rằng đẳng cấp giữa hai đội là chênh lệch nên ông khó mong đợi một màn thể hiện tốt hơn.

"Chúng tôi cũng gặp khó khăn trong việc theo kịp nhịp độ thi đấu của Việt Nam", ông nói. "Nhưng các cầu thủ thể hiện sự tự tin khá tốt. Tôi cảm thấy thoải mái và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo".

Ngày mai, thầy trò ông sẽ bước vào một thử thách nữa, với chủ nhà Indonesia đang đợi sẵn. Đội bóng này có sự hưng phấn sau chiến thắng 4-0 trước Timor Leste, và lại nắm lợi thế sân nhà. Do vậy Indonesia sẽ quyết tâm thắng đậm hơn những gì Việt Nam có trước Hồng Kông (Trung Quốc) để giành lợi thế về chỉ số phụ trước giờ “tử chiến” với Việt Nam vào ngày 18/9.