HLV tuyển Thái Lan gây áp lực, Thai League chấp nhận nhượng bộ

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 08:37 21/06/2022

Trước sức ép từ nhiều phía, Thai League sẽ phải điều chỉnh lịch để ưu tiên cho đội tuyển Thái Lan. Theo đó, trước khi bước vào AFF Cup 2022, Thai League sẽ tạo mọi điều kiện để Mano Polking có nhiều thời gian chuẩn bị cho đội như mong muốn của vị HLV này.

Như đã biết, giải VĐQG Thái Lan mùa trước đã gây ra nhiều tranh cãi khi chỉ tạm dừng đúng 1 tuần trước thời điểm khởi tranh AFF Cup 2020 . Điều đó đồng nghĩa ĐT Thái Lan chỉ có 5 ngày để chuẩn bị cho giải. Dù họ vẫn vô địch, nhưng HLV Mano Polking chắc chắn không muốn những khó khăn này lặp lại.

Với hy vọng Thai League điều chỉnh, ông đã có một cuộc họp với BTC các giải đấu chuyên nghiệp của Thái Lan và LĐBĐ nước này nhằm tìm hướng giải quyết. Kết quả chính thức chưa được công bố, nhưng Siamsport cho hay mọi thứ rất khả quan. Thai League đã chấp thuận nới lịch thi đấu để ĐT Thái Lan có thêm thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 12/2022.

Nhiều khả năng, giải VĐQG Thái Lan sẽ khởi tranh sớm hơn, từ đầu tháng 8 để giải tạm dừng vào cuối tháng 10. “Đó là một cuộc họp rất hiệu quả và quan trọng. Mặc dù một số quyết định có thể vẫn khác với mong đợi, nhưng mọi huấn luyện viên đội tuyển quốc gia và nhân sự liên quan vẫn luôn trên tư tưởng cùng nhau tiến về phía trước", vị HLV của tuyển Thái Lan nói về những thay đổi.

"Hôm nay, cuộc họp hóa ra rất thành công. Chúng ta có rất nhiều thời gian và sẽ có được những cầu thủ giỏi nhất. Đó là điều mà mọi huấn luyện viên cần. Tôi biết nó không dễ dàng, vì đôi khi chúng ta phải nhìn vào lợi ích của CLB. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây ngày hôm nay. Tôi tin rằng cuộc gặp này là quan trọng.

HLV tuyển Thái Lan gây áp lực, Thai League chấp nhận nhượng bộ - Ảnh 1.

ĐT Thái Lan sẽ phải bảo vệ chức vô địch trước tham vọng truất ngôi của ĐT Việt Nam

Chúng tôi sẽ có trận giao hữu trong dịp FIFA Days vào tháng 9. Chúng tôi mong chờ một đối thủ chất lượng, đặc biệt là một đội xếp hạng cao hơn chúng tôi trên BXH FIFA. Vì qua đây, chúng tôi sẽ giúp các cầu thủ học hỏi và hoàn thiện mình. Để từ đó, chúng tôi sẽ có thời gian chuẩn bị đội hình cho AFF Cup.

Chúng tôi sẽ cố gắng theo dõi các cầu thủ trong mùa giải mới. Tôi vui mừng về những gì các bên đã làm. Và tôi mong muốn được chứng kiến màn trình diễn của nhiều cầu thủ. Nhiệm vụ của tôi là tìm ra những cầu thủ tốt nhất cho ĐTQG".

Polking cũng tuyên bố rằng mục tiêu vô địch AFF Cup 2022 là ưu tiên số 1 của ông và học trò: "Bảo vệ vị thế nhà vô địch là mục tiêu của chúng tôi. Sẽ có áp lực vì lần này, chúng tôi là ĐKVĐ. Sẽ không dễ dàng, nhưng tôi muốn tiếp tục là số 1.

Tôi luôn tin rằng đội tuyển Thái Lan rất mạnh. Và chúng tôi đã cho thấy điều đó ở AFF Cup vừa qua, dù rằng không có thời gian (chuẩn bị cho giải). Nhưng nếu chúng ta có những cầu thủ giỏi, tôi hy vọng chúng ta có thể làm điều đó một lần nữa".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày