HLV trưởng U19 Thái Lan từ chức sau thất bại đáng xấu hổ: "Đừng đổ lỗi cho các cầu thủ, hãy đổ hết trách nhiệm lên tôi"

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 00:18 11/11/2019

Thất bại với tỷ số 0-1 chiều 10/11 trước U19 Malaysia đã khiến U19 Thái Lan không thể giành vé tham dự VCK U19 Châu Á 2020 tại Uzbekistan. Ngay sau đó, HLV Issara Sritaro đã tuyên bố từ chức HLV trưởng của những "Tiểu Voi Chiến”.

Dù có được sự phục vụ của Suphanat Muaenta, người vừa giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á song U19 Thái Lan vẫn không thể giành được dù chỉ 1 điểm trong trận đấu quyết định với Malaysia. Điều đó khiến họ không thể lọt vào VCK U19 Châu Á lần đầu tiên kể từ năm 1992.

Ngay sau thất bại tủi hổ này, HLV trưởng Issara Sritaro đã tuyên bố từ chức và được Liên đoàn bóng đá Thái Lan chấp nhận. Trả lời trước truyền thông, ông Issara Sritaro đã nhận hết trách nhiệm về mình: "Đầu tiên tôi phải xin lỗi tất cả người hâm mộ vì đã không thể giúp đội bóng hoàn thành mục tiêu đề ra. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại này.

Đồng thời tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn bóng đá Thái Lan khi đã hỗ trợ và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, họ đã nỗ lực hết sức. Cuối cùng, tôi xin tức chức cương vị HLV trưởng U19 Thái Lan".

HLV trưởng U19 Thái Lan từ chức sau thất bại đáng xấu hổ: Đừng đổ lỗi cho các cầu thủ, hãy đổ hết trách nhiệm lên tôi - Ảnh 1.

HLV trưởng Issara Sritaro đã ngay lập tức từ chức sau thất bại của U19 Thái Lan. Ảnh: Chansuek

HLV trưởng U19 Thái Lan từ chức sau thất bại đáng xấu hổ: Đừng đổ lỗi cho các cầu thủ, hãy đổ hết trách nhiệm lên tôi - Ảnh 2.

Thất bại 0-1 trước U19 Malaysia khiến những "Tiểu voi chiến" không thể giành vé tham dự VCK U19 Châu Á 2020. Ảnh: Chansuek.

Dù đã từ chức song HLV Issara Sritaro vẫn một mực bảo vệ các cầu thủ. "Tôi mong mọi người đừng đổ lỗi cho các cầu thủ bởi tôi tin rằng họ sẽ là nòng cốt của đội tuyển quốc gia trong tương lai. Hãy đổ hết lỗi lên tôi, bởi đó là trách nhiệm của tôi. Cuối cùng, một lần nữa tôi xin lỗi người hâm mộ và hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ cho bóng đá Thái Lan", vị chiến lược gia 42 tuổi chia sẻ.

Như vậy, HLV Issara Sritaro đã trở thành vị HLV thứ 3 xin từ chức khỏi vị trí HLV trưởng ở các cấp độ đội tuyển của bóng đá Thái Lan. Trước đó, lần lượt các HLV Sirisak Yodyardthai (ĐTQG) và HLV Alexandre Gama (U23 Thái Lan). Điểm chung của cả 2 vị chiến lược gia này là đều phải nhận trước các ĐTQG của Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt.

Trong khi đó, dù không thất bại trước HLV Park Hang-seo nhưng HLV Issara Sritaro cũng từng phải nếm trải thất bại trước U19 Việt Nam của HLV Philippe Troussier với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà hồi tháng 10 vừa qua.

HLV Sirisak và Alexandre Gama là những cái tên gần nhất phải nói lời chia tay vị trí HLV trưởng các đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Footballsiam, Giang Nguyễn