HLV Trung Quốc lại xin lỗi, sợ đội nhà rơi vào hoàn cảnh giống tuyển Việt Nam

TIỂU MÃ, Theo PL&BĐ 14:45 12/11/2021

Giống như tuyển Việt Nam thì Trung Quốc cũng không có được kết quả như ý ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup.

Đặt mục tiêu buộc phải thắng Oman để nuôi hy vọng được dự World Cup song tuyển Trung Quốc chỉ có được một trận hòa đáng thất vọng. Ghi bàn trước từ khá sớm nhưng tuyển Trung Quốc lại không thể giữ được thế trận và để đối thủ chia điểm. Thậm chí, nếu Oman dứt điểm tốt hơn, Trung Quốc có lẽ đã phải chịu một thất bại.

Sau trận đấu, HLV Li Tie bên phía Trung Quốc đã xin lỗi CĐV do không thể hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm:

"Đáng lẽ chúng tôi phải giành 3 điểm nhưng bóng đá là như vậy. Chúng tôi vẫn còn những sai lầm và để mất điểm. Nhưng dù sao, kết quả 1-1 trước Oman cũng không phải quá tệ".

Vị thuyền trưởng tuyển Trung Quốc bất ngờ ca ngợi các học trò, đặc biệt là yếu tố tinh thần ở thời điểm cuối trận.

"Chúng tôi đã có gần 90 ngày tập luyện và thi đấu cùng nhau. Các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần chính đấu kiên cường, không bỏ cuộc vào những phút cuối. Tôi rất tự hào về các học trò của mình. Họ đã kiên trì trong suốt trận đấu và nỗ lực từng phút".

HLV Trung Quốc lại xin lỗi, sợ đội nhà rơi vào hoàn cảnh giống tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Li Tie đã phải xin lỗi CĐV vì không thắng được Oman

Nói về hai đối thủ tiếp theo là Australia và Nhật Bản, vị thuyền trưởng bên phía Trung Quốc tỏ rõ sự lo lắng:

"Australia là đối thủ rất mạnh. Chúng tôi cần cố gắng hết sức để chiến đấu trong trận này. Sau đó, chúng tôi tiếp tục phải đối đầu một đội khác cũng rất mạnh là Nhật Bản. Đó là những chướng ngại rất khó khăn cho chúng tôi.

Chúng tôi chỉ còn cách thi đấu nỗ lực hết sức dù có kết quả có thế nào đi nữa. Chúng tôi phải dốc sức chiến đấu với họ mà không để lại bất kỳ điều gì đáng tiếc".

Trước đó, tờ Sina đã ví hai đội tuyển Australia và Nhật Bản là "sói và hổ" rồi bày tỏ lo ngại rằng tuyển Trung Quốc sẽ gục ngã trước hai đối thủ này, đồng nghĩa với việc hết cơ hội dự World Cup.

Tờ Sina viết: "Vòng loại thứ ba World Cup 2022 đã đi được nửa chặng đường. Cơ hội cho tuyển Trung Quốc ngày càng cạn dần. Các đối thủ tiếp theo là Australia và Nhật Bản giống như sói và hổ, tuyển Trung Quốc nhiều khả năng sẽ lại thất bại, giấc mơ World Cup cũng sẽ khép lại".