HLV Philippines mạnh miệng tuyên bố đánh bại U22 Việt Nam

Lê Thương từ Malaysia, Theo Trí Thức Trẻ 10:15 20/08/2017

HLV Philipines, ông Marlon Maro khẳng định mục tiêu của đội bóng này là giành được 3 điểm trước U22 Việt Nam để nuôi hy vọng vào bán kết.

U22 Philippines đã có màn khởi đầu SEA Games 29 như ý khi đánh bại U22 Campuchia trong trận ra quân. 

Chính nhờ chiến thắng này, HLV Maro của Philippines đã tự tin tuyên bố với báo chí nước này rằng U22 Philipines sẽ quyết tâm giành vé vào bán kết và đó là mục tiêu duy nhất của đội bóng này.

HLV Philippines mạnh miệng tuyên bố đánh bại U22 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Marlon Maro tuyên bố trước báo giới sẽ đả bại U22 Việt Nam.

Nhưng tinh thần lên cao chưa được bao lâu, U22 Philippines đã phải nhận một gáo nước lạnh khi bị Indonesia đánh bại với tỷ số 0-3 ở lượt trận thứ 2. Dẫu vậy, thất bại không khiến ông Maro hết mạnh miệng. Trả lời báo chí quốc tế, ông Maro khẳng định mục tiêu của U22 Philippines trong cuộc đọ sức với Việt Nam là 3 điểm.

"Chúng tôi sẽ có cơ hội lớn để vào bán kết, nếu như đánh bại U22 Việt Nam trên sân Shah Alam, và trận cuối cùng có kết quả tốt trước Thái Lan. U22 Việt Nam là đội bóng tốt với nhiều cầu thủ chất lượng, đây sẽ là trận chung kết đối với chúng tôi. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là chiến thắng để tiếp tục hy vọng của mình".

HLV Philippines mạnh miệng tuyên bố đánh bại U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Công Phượng cùng các đồng đội đang là đội bóng xếp thứ nhất tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29.

Trước ông Maro, thì các huấn luyện viên của Campuchia và Đông Timor cũng đều phát biểu hết sức mạnh miệng, thậm chí còn tuyên bố đội bóng của họ sẽ đánh bại Việt Nam để vào chung kết.

Nhưng cả hai đội bóng này đều thua đậm thầy trò HLV Hữu Thắng, để rồi ở cuộc họp báo sau trận đấu, 2 huấn luyện viên trưởng của 2 đội bóng này đều hạ giọng và khẳng định U22 Việt Nam là đội bóng mạnh nhất SEA Games năm nay.

Liệu HLV Maro của Philippines có phải là người kế tiếp? Kết quả sẽ có sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 19h45 tối 20/8 (giờ Hà Nội).