HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam để chuẩn bị "săn vàng" AFF Cup 2018

Tiểu Bạch, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/09/2018

Vào ngày 27.9 tới, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam để chuẩn bị săn vàng AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Sau khi kết thúc ASIAD 18, HLV Park Hang-seo đã trở lại Hàn Quốc và có kỳ nghỉ bên gia đình. Ông sẽ trở lại Việt Nam và bắt tay ngay vào nhiệm vụ chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam.

Trong quãng thời gian trở về Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã trả lời trên tờ Joongang Daily rằng: "Sự đoàn kết, lòng tự trọng, sự nhanh trí, ý chí kiên cường là 4 yếu tố tinh thần Việt. Tinh thần của con người Việt Nam không có sự lười biếng. Mỗi khi cần hoàn thành điều gì đó, tôi chỉ cần nhắc đến 4 yếu tố này là ý chí của các cầu thủ đều thay đổi".

Theo đó, HLV Park Hang-seo và các trợ lý sẽ dự khán các trận đấu còn lại tại V.League 2018 cũng như Cúp Quốc gia nhằm tìm kiếm thêm những nhân tố mới, theo dõi và đánh giá phong độ cầu thủ để tuyển quân cho ĐT Việt Nam.

Theo như kế hoạch, HLV Park Hang-seo đã thống nhất với VFF, ĐT Việt Nam sẽ triệu tập 30 cầu thủ chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2018.

Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 11.10 tại Hà Nội. Ngày 13.10, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang Hàn Quốc để tập huấn 2 tuần tại Trung tâm Paju. Trong chuyến tập huấn này, ĐT Việt Nam sẽ được bố trí 3 trận thi đấu giao hữu với các "quân xanh" chất lượng.

AFF Cup 2018 là giải đấu mà ĐT Việt Nam đang hướng đến mục tiêu giành chức vô địch sau 10 năm. Đây là giải đấu mà HLV Park Hang-seo đang được đặt nhiều kỳ vọng sau thành công cùng ĐT U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á và ASIAD 18.

HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ tham dự AFF Cup 2018 từ ngày 8.11 – 15.12. AFF Cup năm nay sẽ có sự thay đổi lớn về thể thức thi đấu so với các năm trước đó. Theo đó, sẽ có 10 đội tham dự VCK, thay vì 8 đội như các năm trước.

Với 10 đội, AFF Cup chia thành 2 bảng đấu, mỗi bảng 5 đội. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm. Tổng số trận mỗi đội phải đá là 4 trận, 2 trận trên sân nhà và 2 trận trên sân khách. AFF sẽ có một lễ bốc thăm để phân định các trận đấu tổ chức ở đâu. 2 đội đứng nhất và nhì mỗi bảng sẽ vào đá bán kết. Bán kết và chung kết vẫn thi đấu như thể thức cũ.