HLV Park Hang-seo đau đầu vì các cầu thủ của CLB Hà Nội "mắc kẹt" ở CHDCND Triều Tiên

GN, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 03/10/2019

Do việc di chuyển từ CHDCND Triều Tiên về Việt Nam gặp khá nhiều bất cập nên các cầu thủ của CLB Hà Nội chỉ có thể về nước vào ngày 05/10. Điều này đồng nghĩa với việc 6 tuyển thủ Việt Nam của đội bóng thủ đô có rất ít thời gian chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

Do các chuyến bay quốc tế bị hạn chế rất nhiều tại CHDCND Triều Tiên nên các cầu thủ của Hà Nội FC chưa thể lên đường về nước ngay sau khi hoàn thành trận đấu với SC 4.25 trong khuôn khổ AFC Cup 2019. Tập thể đội bóng thủ đô phải chờ đến ngày 05/10 mới có thể về nước.

Quang Hải và các đồng đội sẽ quá cảnh tại Bắc Kinh và có mặt tại sân bay Nội Bay vào lúc 9h sáng 05/10. Điều này đồng nghĩa với việc 6 tuyển thủ Quốc gia bao gồm Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Thành Chung, Văn Kiên sẽ có rất ít thời gian chuẩn bị cho trận gặp Malaysia (vòng loại World Cup 2022) vào ngày 10/10.

HLV Park Hang-seo đau đầu vì các cầu thủ của CLB Hà Nội mắc kẹt ở CHDCND Triều Tiên - Ảnh 1.

Rất nhiều tuyển thủ Việt Nam đang thi đấu cho Hà Nội FC. Ảnh: Tiến Tuấn

Đội tuyển Việt Nam đã tập trung được khoảng 10 ngày. Vào hôm nay (03/10), cả đội sẽ có trận đấu tập thứ 2 với các đàn em U22 Việt Nam, những người cũng đang tích cực chuẩn bị cho SEA Games 2019. Việc có ít thời gian tập luyện hơn chắc chắn là một bất lợi khá lớn của các cầu thủ CLB Hà Nội trong việc giành suất tham dự 2 trận đấu tại vòng loại World Cup sắp tới. Bên cạnh đó, việc phải di chuyển nhiều cũng khiến thể lực của những cái tên nói trên bị bào mòn đáng kể. Đây chắc chắn là vấn đề mà HLV Park bận tâm nhiều nhất.

Kể từ khi tập trung, đã có khá nhiều ca chấn thương tại đội tuyển Việt Nam như trường hợp của Nguyên Mạnh, Huy Toàn hay Lương Xuân Trường. Trong đó, nặng nhất là tiền vệ của HAGL, anh được chẩn đoán bị đứt dây chằng gối phải, cần phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu ít nhất 5-6 tháng mới có thể trở lại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày