HLV Park Hang-seo bênh vực phóng viên Việt Nam sau khi bị người Thái tố là gián điệp

HIẾU LƯƠNG - PHẠM HUYỀN (TỪ THÁI LAN), Theo Trí Thức Trẻ 16:30 04/09/2019

HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ trong cuộc họp báo vào chiều 4/9 trước thềm trận đại chiến với đội tuyển Thái Lan.

HLV Park Hang-seo bảo vệ phóng viên Việt Nam trên đất Thái Lan. Thực hiện: Phạm Huyền

Câu hỏi đầu tiên của phóng viên Thái Lan là chuyện một số hình ảnh của đội tuyển Thái Lan tập luyện vào tối 2/9 được chụp từ khách sạn gần SVĐ Thammasat. Điều này khiến dư luận và báo chí Thái Lan lên án mạnh do đội tuyển đã có thông báo về tập kín. 

Về vấn đề này, HLV Park Hang-seo khẳng định có biết chuyện nhưng ông cũng lên tiếng bênh vực: "Tôi nghĩ đó không phải vấn đề quá to tát. Nếu có vấn đề thì đội tuyển Thái Lan nên có cách để tập kín hơn như chuyển chỗ tập.

Phóng viên Việt Nam bỏ tiền khách sạn và có thể họ muốn chụp SVĐ từ xa. Tôi xem nội dung này từ báo chí Hàn Quốc, thấy ông Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng lên tiếng. Tôi cho rằng không phải quá nhạy cảm, nên nhất thiết phải làm như thế không. Nếu chỉ vì vấn đề đó mà đẩy phóng viên Việt Nam từ những tầng trên xuống tầng 2 khách sạn thì tôi thấy quá nhạy cảm".

HLV Park Hang-seo bênh vực phóng viên Việt Nam sau khi bị người Thái tố là gián điệp - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo tại cuộc họp báo. Ảnh: Hiếu Lương.

Đội tuyển Việt Nam mới chốt danh sách 23 tuyển thủ vào trưa 4/9. Tiền đạo Hà Minh Tuấn bị loại do vẫn còn gặp vấn đề về cơ đùi. Như vậy, so với trận đấu ở King’s Cup 2019, HLV Park Hang-seo có sử dụng các cầu thủ mới cho trận này là trung vệ Hữu Tuấn, thủ môn Văn Cường, Tuấn Mạnh, tiền vệ Huy Hùng và tiền đạo Tiến Linh.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập duy nhất trên SVĐ Thammasat, sân đấu với Thái Lan, vào 16h45 ngày 4/9. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 5/9.

Khi được hỏi về Chanathip Songkrasin, HLV Park Hang-seo tiếp tục bày tỏ sự tôn trọng: “Chanathip Songkrasin là một cầu thủ tài năng. Chúng tôi đánh giá cao vì cậu ấy thi đấu ở Nhật Bản, không cao lớn nhưng thi đấu tốt, đá được cả hai chân, thâm nhập khoảng trống tốt và kết hợp tốt với đồng đội. Đội tuyển Thái Lan còn nhiều cầu thủ giỏi khác nhưng Songkrasin là người cần cảnh giác hơn cả”. 

Ông nhấn mạnh thêm về việc đội tuyển Việt Nam đã không còn sợ người Thái: “Chiến thắng 1-0 ở King’s Cup 2019 có ý nghĩa. Tuy nhiên, đó không phải kết quả lớn, mỗi giải một ý nghĩa. Trong lịch sử, chúng tôi thường gặp bất lợi hơn khi gặp đội tuyển Thái Lan. Hiện tại, bất lợi đã qua và chuyển sang thời kỳ khác, cầu thủ của tôi tự tin hơn. Chiến thắng trước đây đã gieo cho cầu thủ hiện tại, thế hệ tương lai của bóng đá Việt Nam sự tự tin. Thái Lan là đối thủ có thể chơi được, không có gì phải ngại ngần”.

HLV Park Hang-seo bênh vực phóng viên Việt Nam sau khi bị người Thái tố là gián điệp - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo và Quế Ngọc Hải dự buổi họp báo trước trận đấu. Ảnh: Hiếu Lương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày