HLV Miura giật mình khi TP.HCM chỉ có 2 cổ động viên tới sân

Hà Thành, Theo VTC 11:45 15/04/2018

HLV Miura có chút giật mình khi biết chỉ có 2 cổ động viên TP.HCM đến sân Thiên Trường xem trận thắng 3-1 của đội nhà.

CLB TP.HCM có chuyến làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định và giành chiến thắng 3-1 nhờ các pha lập công của Công Hiển, Quang Nam và tình huống phản lưới nhà của Văn Thuận. Tuy nhiên, trong ngày TP.HCM giành trọn 3 điểm ở thành Nam, đội bóng Sài thành chỉ có 2 CĐV tới sân cổ vũ.

Ông Miura tất nhiên không để ý tới điều này. Chỉ khi được hỏi trong phòng họp báo ông mới có chút giật mình. Ông trả lời: “Nếu có đông CĐV thì đúng là sẽ vui hơn. Nhưng có lẽ từ TP.HCM ra đây xa nên người hâm mộ của chúng tôi không tới. Hy vọng sau này chúng tôi sẽ có nhiều CĐV đi cùng trong mỗi chuyến làm khách".

Video highlights Nam Định 1-3 TP.HCM

Dù chưa có được chiến thắng nào ở mùa giải năm nay, Nam Định vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt thành của các CĐV nhà. Ước tính có khoảng 15.000 CĐV Nam Định đội mưa ở Thiên Trường cổ vũ cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ. Họ tạo nên bầu không khí rất náo nhiệt và điều này làm ông Miura thích thú.

“Tôi thích những trận đấu như thế này. CĐV Nam Định tạo ra bầu không khí thật tuyệt vời”, ông Miura nói. Ông thầy người Nhật cũng khẳng định, áp lực từ khán đài không khiến các học trò của ông e ngại bởi họ là những cầu thủ chuyên nghiệp và họ phải làm quen với điều này.

HLV Miura giật mình khi TP.HCM chỉ có 2 cổ động viên tới sân - Ảnh 2.

HLV Miura chụp ảnh cùng CĐV Nam Định trên sân Thiên Trường.

Nói về việc phải thi đấu phòng ngự phản công trước Nam Định đang xếp cuối bảng xếp hạng, cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết: “Chúng tôi không có được một số cầu thủ tốt nhất trên hàng công nên chưa thể chơi tấn công như người hâm mộ mong muốn. Tùy vào điều kiện từng trận đấu, chúng tôi sẽ điều chỉnh”.

Trước lối chơi phòng ngự kỷ luật của TP.HCM, Nam Định thực sự bế tắc. Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ buộc phải chơi bóng dài và dễ dàng bị hàng thủ TP.HCM hóa giải.

Chia sẻ sau trận, HLV Văn Sỹ thừa nhận, thực lực của Nam Định không bằng đội bóng được đầu tư rất nhiều như CLB TP.HCM. Nam Định hiểu điều này và cố gắng thi đấu hết sức.